Ngày mai, xét xử vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Hòa Bình

L.Hà |

Dự kiến, ngày mai (7.5), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình làm chết 8 người sẽ diễn ra.

Phiên toà dự kiến sẽ xét xử công khai, diễn ra từ ngày 7.5 đến ngày 11.5 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

3 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử gồm bị cáo Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, thường trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh). Bị cáo Quốc bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình truy tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS năm 1999.

Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990, thường trú phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình - cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BV đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Bị cáo Bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - BV đa khoa tỉnh Hòa Bình). Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương là luật sư Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Đà, Ngô Thị Thu Hằng và Trần Hồng Phúc. 

Tham gia phiên tòa còn có đại diện gia đình những nạn nhân trong sự cố chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình. Ông Trần Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

Trước phiên xét xử diễn ra, các luật sư tham gia bào chữa đã sẵn sàng bào chữa cho các bị cáo.

Đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực của BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đã hoạt động trở lại hơn 1 tháng nay sau tai biến chạy thận diễn ra vào tháng 5.2017. Mỗi ngày, đơn nguyên điều trị cho 70 bệnh nhân. 

BS Hoàng Công Tình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực (BV đa khoa tỉnh Hòa Bình) - cho biết: Vụ việc xảy ra khiến nhân viên y tế nói chung và nhân viên y tế tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình nói riêng lo lắng. 

Khi điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi phải sử dụng nhiều thiết bị khác nhau. Các bác sĩ chỉ biết điều trị theo đúng chuyên môn của mình. Bác sĩ không có khả năng, thẩm quyền xác định máy móc có tốt hay không, có đảm bảo kỹ thuật không?

Về phần mình, BS Hoàng Công Lương cũng chia sẻ: "Thời gian đầu, tôi khá lo lắng, thậm chí mất niềm tin vào công việc. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp,... tôi đã lấy lại được thăng bằng. Tôi tiếp tục công việc cứu chữa người bệnh.

Với sự động viên, ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, tôi yên tâm, tin tưởng phiên tòa sơ thẩm diễn ra khách quan, đúng người, đúng tội".

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh). Bị cáo Quốc bị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hòa Bình truy tố về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 2, Điều 98, BLHS năm 1999.

Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình); Bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, Bác sĩ Khoa hồi sức tích cực – BVĐK tỉnh Hòa Bình) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2, Điều 285, BLHS năm 1999.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh). Bị cáo Quốc bị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hòa Bình truy tố về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 2, Điều 98, BLHS năm 1999.

Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990, cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình); Bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, Bác sĩ Khoa hồi sức tích cực – BVĐK tỉnh Hòa Bình) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2, Điều 285, BLHS năm 1999.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Hoàng Công Lương tiếp tục nhận được ủng hộ của dư luận trước phiên toà

L.Hà |

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, ngày 7.5, Toà án nhân dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hoà Bình vào tháng 5.2017. Dư luận đặc biệt quan tâm tới phiên toà này.

Gia đình nạn nhân vụ tai biến chạy thận: Việc truy tố BS Lương là không có căn cứ

Lệ Hà |

Ngày 7.5, phiên tòa xét xử vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra. Tại thời điểm này, BS Hoàng Công Lương tiếp tục nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

T.Linh |

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bác sĩ Hoàng Công Lương tiếp tục nhận được ủng hộ của dư luận trước phiên toà

L.Hà |

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, ngày 7.5, Toà án nhân dân TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 8 bệnh nhân tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hoà Bình vào tháng 5.2017. Dư luận đặc biệt quan tâm tới phiên toà này.

Gia đình nạn nhân vụ tai biến chạy thận: Việc truy tố BS Lương là không có căn cứ

Lệ Hà |

Ngày 7.5, phiên tòa xét xử vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra. Tại thời điểm này, BS Hoàng Công Lương tiếp tục nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

T.Linh |

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.