Ngày 7.5 chính thức mở phiên toà xét xử vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình

L.Hà |

TAND thành phố Hòa Bình đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sự cố chạy thận ở BV đa khoa Hòa Bình làm chết 8 người.

Theo đó, phiên toà xét xử công khai sẽ diễn ra từ ngày 7.5 đến ngày 11.5 tại TAND tỉnh Hòa Bình.

3 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử. Bị cáo Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, thường trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh). Bị cáo Quốc bị Viện KSND thành phố Hòa Bình truy tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS năm 1999.

 
 Quyết định đưa vụ án tai biến chạy thận tại Hoà Bình ra xét xử

Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1990, thường trú phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình - Cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - BV đa khoa tỉnh Hòa Bình).

Bị cáo Bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - BV đa khoa tỉnh Hòa Bình). Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương là luật sư Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Đà, Ngô Thị Thu Hằng và Trần Hồng Phúc. 

Tham gia phiên tòa còn có đại diện gia đình những nạn nhân trong sự cố chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình. Ông Trần Quý Dương, nguyên Giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng được triệu tập có mặt tại phiên tòa.

Trước khi phiên toà diễn ra, bác sĩ Hoàng Công Lương bị kết tội đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Các luật sư đã thu thập nhiều bằng chứng có lợi cho bác sĩ Lương. 

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 - đã viết tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.

Bức thư của bác sĩ Lương đề gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hoà Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương bị khởi tố vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, sau này, khi xem xét các yếu tố liên quan, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cùng nhiều cá nhân, tập thể khẳng định: BS Lương không phải người có quyền hạn liên quan đến việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước RO. Bác sĩ được đào tạo là để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Việc mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị do bộ phận quản lý trang thiết bị của bệnh viện quản lý. Ngoài ra, nếu bác sĩ Lương có kiểm tra hệ thống lọc nước RO cũng không thể thực hiện vì không được đào tạo, không có kiến thức kiểm tra, không có thiết bị chuyên ngành để kiểm tra…

Theo cáo trạng, bác sĩ Lương không báo cáo với trưởng khoa mà đã ra y lệnh điều trị cho người bệnh. Nhưng nếu có báo cáo thì trưởng khoa cũng không biết chất lượng nước RO sau sửa chữa, bảo dưỡng có bảo đảm tiêu chuẩn hay chưa nên hậu quả chết người vẫn xảy ra.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Bằng chứng có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Đã có biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa của Phòng Vật tư (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) với điều dưỡng của đơn nguyên chạy thận trước khi chạy thận.

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

T.Linh |

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.

Truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương không thuyết phục

Lệ Hà |

Một lần nữa, đại diện Bộ Y tế lại lên tiếng về việc Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy tố đối với bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bằng chứng có lợi cho bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Đã có biên bản bàn giao thiết bị sau sửa chữa của Phòng Vật tư (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) với điều dưỡng của đơn nguyên chạy thận trước khi chạy thận.

Tâm thư từ nước mắt và niềm tin của BS Hoàng Công Lương

T.Linh |

Ngày 20.4, bác sĩ Hoàng Công Lương - bị can truy tố về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29.5.2017 đã viết tâm thư mong muốn vụ án được xét xử công khai, đúng người, đúng tội.

Truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương không thuyết phục

Lệ Hà |

Một lần nữa, đại diện Bộ Y tế lại lên tiếng về việc Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy tố đối với bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.