Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phải ra thông báo tình trạng các đoàn thể mạo danh bệnh viện đi quảng cáo dược phẩm, thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh tại một số địa phương.

 
Trang thông tin quảng cáo bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật thẩm mỹ

Theo đó, bệnh viện nhận được phản ánh về việc một số đoàn mạo danh bệnh viện thực hiện các hoạt động trên tại Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai và một số tỉnh, thành phố khác.

Thậm chí, trên nhiều trang fanpage, tài khoản facebook, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ đã sử dụng những từ khóa “Bác sĩ viện 108”, “viện 108”… để quảng cáo và thu hút bệnh nhân.

Đây là một hình thức giả mạo có thể gây ra những rủi ro đáng tiếc và thiệt hại về kinh tế cho người sử dụng dịch vụ cũng như ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định: Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh ghi “Viện 108” ngoài khuôn viên bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh thành khác đều là các cơ sở giả mạo.

Bệnh viện chưa triển khai kiểm nghiệm các loại dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vì vậy thông tin quảng cáo của các nhà sản xuất, các cá nhân quảng cáo dược phẩm điều trị bệnh, hay mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp (làm đẹp da, thẩm mỹ nhũ hoa, thuốc trị nám…) được kiểm nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đều là những thông tin không chính xác.

 
 
Đoàn công tác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm việc với nhóm mạo danh ở Hải Dương.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hàng năm, bệnh viện tổ chức các đoàn dã ngoại, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà tại một số địa phương.

Khi thực hiện ở địa phương nào, bệnh viện phối hợp tổ chức chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể địa phương. Đây hoàn toàn là hoạt động dân vận, từ thiện, bệnh viện không thu bất kỳ một khoản tiền nào khi tổ chức các hoạt động trên.

 
Trang cá nhân giả mạo TS.BS Phạm Thị Việt Dung

TS.BS Phạm Thị Việt Dung - Khoa Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn, Hà Nội) cho biết, bác sĩ chỉ dùng 1 trang cá nhân nhưng hiện trên mạng có rất nhiều trang sử dụng hình ảnh, thậm chí cả tên của bác sĩ để quảng bá các dịch vụ làm đẹp hoặc yêu cầu khách hàng gửi ảnh (chụp cả bụng ngực và mặt...) với mục đích không rõ ràng.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo điều tra án ma túy, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Đình Văn - Bảo Trung |

Các đối tượng giả danh mình là "cán bộ công an, viện kiểm sát điều tra vụ án lớn, đề nghị chuyển tiền sang tài khoản công an để thẩm tra, minh oan". Nhiều người dân tưởng thật, chuyển hàng trăm triệu... cho các đối tượng lừa đảo, mà ngỡ là "chuyển cho công an".

Chiêu lừa mới giả mạo nhân viên ngân hàng yêu cầu mã OTP để hack tiền

Lan Hương |

Các ngân hàng vừa cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của bọn tội phạm là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP và tài khoản ngân hàng để ăn cắp tiền trong tài khoản.

Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa thông báo về việc có tổ chức giả mạo thông tin tuyển sinh của nhà trường để lừa đảo. Nhà trường không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với doanh nghiệp và khẳng định con dấu, chữ ký trong thông tin tuyển sinh trên là giả mạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giả mạo điều tra án ma túy, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Đình Văn - Bảo Trung |

Các đối tượng giả danh mình là "cán bộ công an, viện kiểm sát điều tra vụ án lớn, đề nghị chuyển tiền sang tài khoản công an để thẩm tra, minh oan". Nhiều người dân tưởng thật, chuyển hàng trăm triệu... cho các đối tượng lừa đảo, mà ngỡ là "chuyển cho công an".

Chiêu lừa mới giả mạo nhân viên ngân hàng yêu cầu mã OTP để hack tiền

Lan Hương |

Các ngân hàng vừa cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của bọn tội phạm là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP và tài khoản ngân hàng để ăn cắp tiền trong tài khoản.

Cảnh báo việc giả mạo chữ ký, con dấu của trường ĐH Kinh tế để lừa đảo

Anh Nhàn |

Đại học (ĐH) Kinh tế TPHCM vừa thông báo về việc có tổ chức giả mạo thông tin tuyển sinh của nhà trường để lừa đảo. Nhà trường không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình cử nhân quốc tế hợp tác với doanh nghiệp và khẳng định con dấu, chữ ký trong thông tin tuyển sinh trên là giả mạo.