Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Bà Nguyễn Thị Loan (55 tuổi, Quận 3, TP.HCM) bị bệnh tim mạch, thường thở dốc mỗi khi vận động mạnh. Những ngày gần đây, thời tiết thất thường và nghe thông tin nhiều bệnh dịch như bạch hầu, thủy đậu gây biến chứng ở người lớn, có bệnh nền nên bà quyết định tiêm vaccine thủy đậu và bạch hầu - ho gà - uốn ván mũi nhắc lại.
“Con cháu tôi cũng không khá giả gì, nếu chẳng may mắc bệnh nặng, mình sẽ là gánh nặng cho chúng nên phải lo phòng bệnh trước” - bà Loan nói.
Tương tự, ông Trần Văn Lợi (70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bị bệnh cao huyết áp, tiểu đường. Những ngày thời tiết nắng nóng, nền nhiệt cao, ông Lợi thường xuyên cảm thấy mệt trong người.
Mới đây, đi khám sức khỏe định kỳ, ông được bác sĩ khuyên tiêm ngừa cúm và phế cầu khuẩn để phòng nguy cơ bệnh chồng bệnh.
“Mặc dù ở trong phòng máy lạnh, hạn chế ra ngoài nhưng người có bệnh nền như tôi phải cảnh giác vì mầm bệnh có ở khắp nơi, nhất là phế cầu khuẩn lại ở vùng hầu họng, chỉ chực chờ tấn công khi sức khỏe mình suy yếu” - ông Lợi chia sẻ.
BS.CK1 Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC khuyến cáo - trong bất cứ trường hợp nào, trẻ em và người lớn cũng không nên trì hoãn hoặc chờ đợi vaccine. Hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn Hib… đã giảm nhưng chưa loại trừ hoàn toàn, có thể lây nhiễm cho người dân bất cứ lúc nào. Tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch mới phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ, phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.
BS Chính cũng cho biết thêm, người có bệnh lý nền (tim mạch, hô hấp, nội tiết, tiểu đường…) nếu mắc bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bệnh nặng, phải nhập viện với thời gian điều trị kéo dài hơn. Miễn dịch bảo vệ của vaccine sẽ giảm dần theo thời gian.
Người lớn và trẻ em nên chủ động tiêm nhắc và tiêm đầy đủ các loại vaccine như cúm, phế cầu, ho gà, uốn ván, bạch hầu, viêm gan B, viêm màng não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản… theo thời gian được khuyến cáo để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
“Trợ lý tiêm chủng” đề xuất mũi tiêm cần thiết
Bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc Cung ứng Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, sau đại dịch, nhận thức về vai trò quan trọng của vaccine đối với sức khỏe, tính mạng của trẻ em và người lớn tăng lên đáng kể. Bởi người dân thấy được ý nghĩa của việc phòng bệnh dịch nguy hiểm nhờ vaccine vừa đơn giản, hiệu quả, an toàn và ít chi phí so với điều trị bệnh.
Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, tiêm chủng là một hoạt động đầu tư tài chính khôn ngoan vì chi phí khám và điều trị bệnh tốn kém gấp 16 lần chi phí tiêm vaccine phòng bệnh. Chẳng hạn mỗi 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) đầu tư vào chích ngừa giúp tiết kiệm 1.600 USD (khoảng 40 triệu đồng) chi phí khám và điều trị bệnh.
Nhằm giúp người dân chủ động hơn nữa về kế hoạch tiêm chủng vaccine bảo vệ sức khỏe, VNVC đã nghiên cứu và phát triển ứng dụng Mobile App VNVC, được thiết kế tương thích trên hệ điều hành Android và iOS. App giúp người dân dễ dàng tra cứu lịch sử tiêm chủng, đặt vaccine dễ dàng, cập nhật ưu đãi vaccine, tham khảo danh mục vaccine đầy đủ cho trẻ em và người lớn tại VNVC đồng thời đề xuất các vaccine cần thiết theo độ tuổi.
Với chiến lược dự trù vaccine sớm trong nhiều năm và là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine trên thế giới Glaxosmithkline - GSK (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ), AstraZeneca (Anh)... VNVC được quyền nhập khẩu chính hãng với số lượng lớn tất cả các loại vaccine quan trọng, đặt mua trước số lượng lớn vaccine trong nhiều năm.
Từ đó đảm bảo cung ứng bền vững cho người dân với chi phí hợp lý, nhất là các loại khan hiếm như vaccine cúm, phế cầu khuẩn, dại, tiêu chảy cấp do Rotavirus, cúm mùa, viêm màng não do não mô cầu, Gardasil/Gardasil 9 phòng các bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV…
Đặc biệt là các vaccine có cùng công năng như vaccine trong chương trình TCMR như vaccine 6 trong 1 (phòng bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh viêm gan B, bệnh viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, bệnh bại liệt), vaccine sởi - quai bị - rubella, vaccine lao, vaccine ho gà - bạch hầu - uốn ván.
Đảm bảo chất lượng và sự an toàn của vaccine chính là yêu cầu quan trọng hàng đầu tại VNVC. VNVC tự hào là đơn vị tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam có hàng trăm kho lạnh bảo quản vaccine và dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) đạt chuẩn quốc tế Good Storage Practices (GSP) giúp bảo quản, lưu trữ, vận chuyển vaccine trong điều kiện tối ưu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sẵn sàng cung ứng vaccine cho hơn 110 trung tâm tiêm chủng lớn trên toàn quốc.
Sự kiện ra mắt Ứng dụng Mobile App VNVC nằm trong chuỗi chương trình “Hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine” của VNVC, bao gồm nhiều hoạt động giúp nâng cao nhận thức về vai trò của vaccine và tiêm chủng cho trẻ em và người lớn để chủ động bảo vệ sức khỏe trước những dịch bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng vaccine an toàn, chất lượng với chi phí hợp lý.
VNVC cũng dành tặng hàng trăm nghìn mũi tiêm vaccine cúm miễn phí cho cộng đồng nhằm đưa tỉ lệ người dân Việt Nam được bảo vệ trước bệnh cúm nguy hiểm từ 4% lên 10% vào cuối 2025.
Nhân dịp ra mắt Mobile App, VNVC mang đến chương trình: “Khám phá App ngay - Nhận liền tay vaccine miễn phí”, khách hàng mở App VNVC sẽ có cơ hội nhận ngay vaccine phòng bệnh tả hoặc voucher 100.000 đồng cho tất cả các loại vaccine được đặt mua trên App với hóa đơn 300.000 đồng.