Gia Lai: Hàng chục ca tử vong do bệnh dại, người dân vẫn chủ quan

THANH TUẤN |

Ngày 29.3, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, thống kê giai đoạn 2015-2022, toàn tỉnh ghi nhận 33 trường hợp tử vong do bệnh dại. Dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, hạn chế tiêm vaccine cho vật nuôi.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Gia Lai ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong số các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có nhiều ca tử vong do chó, mèo cắn người gây nên bệnh dại. 

Tỉ lệ tiêm phòng bệnh dại hiện chưa đến 10%, người dân có tâm lý chủ quan, không đưa vật nuôi đến các điểm tiêm vaccine, gây gia tăng bệnh dại, nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

Trong số các địa phương, huyện Chư Sê ghi nhận số ca tử vong do bệnh dại cao nhất. Khi bị chó, mèo gây thương tích, người dân không đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, thăm khám, tiêm phòng mà vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường.

Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã đến Gia Lai để phối hợp, hướng dẫn cách xử lý, khoanh vùng các ổ dịch bệnh. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền, thông tin cho người dân biết mức độ nguy hiểm của bệnh dại để chủ động phòng tránh.

Bởi chó, mèo là vật nuôi thân thiết trong gia đình nên nhiều nạn nhân có tâm lý chủ quan. Có nạn nhân ở xã Chư Pơng, huyện Chư Sê bị chó nhà nuôi cắn, 3 tháng sau, nạn nhân phát bệnh tử vong. Con trai của nạn nhân cũng bị chó cắn, tuy nhiên vẫn không đi tiêm phòng dại.

Có nạn nhân khi bắt chó, mèo dù không bị thương tích nhưng bị vật nuôi cào xước gây vết thương nhỏ, rỉ máu, cũng tiềm ẩn nguy cơ phát bệnh dại.

Thời gian tới, ngành y tế Gia Lai sẽ quan tâm hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại để điều trị dự phòng cho người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hiểm hoạ rình rập khi liên tiếp nhiều ca tử vong vì bệnh dại do chó cắn

AN AN - MINH HÀ |

Gần đây, một người đàn ông 45 tuổi ở Phú Yên đã tử vong vì mắc bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn. Theo các bác sĩ, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên người dân cần nắm rõ những phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Gần 2.000 trường hợp bị động vật cắn ngày Tết, coi chừng bệnh dại bùng phát

Nhóm PV |

TPHCM - Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, TPHCM có gần 2.000 trường hợp bị các động vật như: Chó cắn, mèo cào, chuột cắn... Bác sĩ khuyến cáo, nếu người bị tấn công không tiêm vaccine phòng dại kịp thời, tỉ lệ tử vong rất lớn.

Đà Nẵng: Kiểm soát bệnh dại và quản lý đàn chó nuôi

THUỲ TRANG |

Yêu cầu các chủ nuôi tiêm phòng vaccine bệnh dại cho chó, mèo; rọ mõm khi đưa chó ra ngoài đường... là những quy định được Đà Nẵng nhấn mạnh trong kế hoạch phòng bệnh dại, quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn thành phố.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Sạt lở nghiêm trọng ở Sa Đéc, 1 căn nhà rơi xuống sông, 10 hộ bị cô lập

THANH THANH |

Ngày 1.4.2023, trên tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 1 căn nhà cấp 4 bị sụp hoàn toàn xuống sông, 10 hộ dân còn lại trên đoạn đường sạt lở bị cô lập.

Đắk Nông chậm xử lý tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng

Phan Tuấn |

Các cấp ngành, địa phương ở tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều quyết định hành chính buộc người dân phải khắc phục hậu quả đã dựng nhà, lấn chiếm đất rừng trái phép. Thế nhưng, hiện đang có rất nhiều hộ dân không chấp hành quy định, thậm chí còn có  trường hợp còn cơi nới diện tích vi phạm.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

VPF phản hồi trước phát ngôn của huấn luyện viên trưởng đội TPHCM

MINH PHONG |

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị huấn luyện viên Vũ Tiến Thành (câu lạc bộ TPHCM) cần lưu ý trong việc phát ngôn trước truyền thông, không để gây ảnh hưởng thiếu tích cực đến uy tín và hình ảnh của giải đấu, cũng như hình ảnh câu lạc bộ.

Hiểm hoạ rình rập khi liên tiếp nhiều ca tử vong vì bệnh dại do chó cắn

AN AN - MINH HÀ |

Gần đây, một người đàn ông 45 tuổi ở Phú Yên đã tử vong vì mắc bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn. Theo các bác sĩ, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên người dân cần nắm rõ những phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Gần 2.000 trường hợp bị động vật cắn ngày Tết, coi chừng bệnh dại bùng phát

Nhóm PV |

TPHCM - Chỉ trong vòng 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, TPHCM có gần 2.000 trường hợp bị các động vật như: Chó cắn, mèo cào, chuột cắn... Bác sĩ khuyến cáo, nếu người bị tấn công không tiêm vaccine phòng dại kịp thời, tỉ lệ tử vong rất lớn.

Đà Nẵng: Kiểm soát bệnh dại và quản lý đàn chó nuôi

THUỲ TRANG |

Yêu cầu các chủ nuôi tiêm phòng vaccine bệnh dại cho chó, mèo; rọ mõm khi đưa chó ra ngoài đường... là những quy định được Đà Nẵng nhấn mạnh trong kế hoạch phòng bệnh dại, quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn thành phố.