Kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên Tết ở chợ đầu mối TPHCM để người dân yên tâm

Thanh Chân |

Các chợ đầu mối ở TPHCM tăng cường kiểm soát, lấy mẫu, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán. Người dân cũng cần chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nên mua vừa đủ dùng.

Kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên Tết tại chợ đầu mối

Theo ghi nhận, các chợ đầu mối tại TPHCM mở cửa gần như xuyên Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ban Quản lý các khu chợ này đảm bảo nguồn hàng hóa đáp ứng thị trường. Song song đó, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được đẩy mạnh.

Trao đổi với Báo Lao Động về công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa những ngày Tết Nguyên đán 2024, ông Lê Văn Tiển - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (huyện Hóc Môn) cho biết, trước Tết, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, lấy mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và vận động thương nhân thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong và sau Tết, công tác này tiếp tục được thực hiện nghiêm. Tất cả thương nhân trong chợ đều có bảng hiệu cụ thể. Đây là những điểm bán cố định, không thể để xảy ra tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm.

Các chợ đầu mối ở TPHCM tăng cường kiểm soát, lấy mẫu, đảm bảo an toàn thực phẩm để người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Chân
Các chợ đầu mối ở TPHCM tăng cường kiểm soát, lấy mẫu, đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Chân

Tương tự, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (Quận 8) phối hợp Đội 10 thuộc Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, thực hiện kiểm tra và giám sát về việc sử dụng các hoạt chất cấm ngoài danh mục theo kế hoạch định kì và đột xuất.

Các chợ đầu mối ở TPHCM là điểm cung cấp hàng hóa lớn cho thị trường thành phố. Vì vậy, kiểm soát an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối là điều cần thiết, góp phần đảm bảo sức khỏe của người dân.

Chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nhiều ngày, người dân thường có thói quen tích trữ lương thực thực phẩm trong nhà. Nếu không đảm bảo việc bảo quản thực phẩm, có thể dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng tránh ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đưa ra những lưu ý khi mua thực phẩm tiêu dùng trong những ngày Tết.

a
Ban Quản lý các khu chợ đầu mối đảm bảo nguồn hàng hóa đáp ứng thị trường. Ảnh: Thanh Chân

Theo đó, người dân nên mua vừa đủ dùng, thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không hỏng mốc, không có mùi khó chịu. Nên chọn mua tại những nơi uy tín, chất lượng. Việc mua tích trữ quá nhiều thực phẩm nhưng không đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản sẽ làm cho thực phẩm dễ bị hư hỏng, dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm.

Đối với thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói (như đồ hộp, giò chả, xúc xích...), chọn sản phẩm có nhãn mác với đầy đủ các thông tin đúng quy định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đăng ký chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, thực phẩm phải có bao bì kín, không gỉ sét, không bị phồng hơi, không bị móp méo, không có dấu hiệu nứt vỡ. Lưu ý đối với sản phẩm nhập khẩu thì xem thông tin trên nhãn phụ (nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt).

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng khuyến cáo, người dân khi phát hiện các loại thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn thực phẩm, cần chủ động thông tin, báo ngay đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm có biện pháp kiểm tra, giám sát và kịp thời ngăn chặn.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ đầu mối tất bật vận chuyển hàng hoá phục vụ dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Tại các chợ đầu mối ở TPHCM, sau ngày 23 Âm lịch là vào cao điểm mua sắm, lượng hàng hóa về các chợ tăng cao. Tiểu thương tất bật nhập hàng, vận chuyển hàng đi cho các khách sỉ.

Tiểu thương tại chợ đầu mối thịt heo lớn nhất TPHCM tất bật dịp gần Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) là địa điểm cung cấp thịt heo tươi chiếm khoảng 50% thị phần thịt heo tại TPHCM. Dịp gần Tết, không khí mua bán tại đây diễn ra khá nhộn nhịp.

Nửa đêm, kiểm tra 2 khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc lê |

TPHCM - Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn công tác TPHCM xuyên đêm kiểm tra, giám sát tại 2 chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố.

Minh Tiệp tiết lộ điều tiếc nuối nhất năm 2023 và ước nguyện trong đêm giao thừa

Nhóm PV |

Tham gia "Thử thách 3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ về những điều anh thích nhất ở Tết, cũng như dự định trong năm mới 2024.

Hướng dẫn viên hé lộ chuyện đi tour Tết: "Thú vị nhưng không ít khó khăn"

Chí Long |

Không ít lần dẫn khách đi du lịch xuyên Tết, anh Phạm Kim Thương cho rằng trải nghiệm này vô cùng đặc biệt, nhưng cũng nhiều thách thức.

Các đường vành đai ở Hà Nội dễ thở từ chiều tối 29 Tết

Thế Kỷ |

Chiều tối 8.2 (tức 29 Tết), đường phố Hà Nội và các tuyến Vành đai thông thoáng, người dân di chuyển thuận lợi.

Dự báo thời tiết ngày 30 Tết (9.2) trên cả nước

AN AN |

Dự báo thời tiết ngày mai 9.2, Hà Nội có mưa vài nơi; trời rét đậm trong ngày 30 Tết với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 13 độ C. TPHCM ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 - 34 độ C.

Người mẹ 15 năm không biết đến ngày Tết, chỉ lo chiến đấu bệnh tật cùng con

YẾN PHƯƠNG |

Đến nay, vừa tròn 15 năm, con trai của bà Phạm Thị Thu (62 tuổi, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) mắc bệnh nặng, cũng là ngần ấy năm người mẹ này không biết đến ngày Tết là gì...

Tiểu thương chợ đầu mối tất bật vận chuyển hàng hoá phục vụ dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Tại các chợ đầu mối ở TPHCM, sau ngày 23 Âm lịch là vào cao điểm mua sắm, lượng hàng hóa về các chợ tăng cao. Tiểu thương tất bật nhập hàng, vận chuyển hàng đi cho các khách sỉ.

Tiểu thương tại chợ đầu mối thịt heo lớn nhất TPHCM tất bật dịp gần Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) là địa điểm cung cấp thịt heo tươi chiếm khoảng 50% thị phần thịt heo tại TPHCM. Dịp gần Tết, không khí mua bán tại đây diễn ra khá nhộn nhịp.

Nửa đêm, kiểm tra 2 khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc lê |

TPHCM - Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn công tác TPHCM xuyên đêm kiểm tra, giám sát tại 2 chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố.