Chị Nguyễn Phương Oanh (TP Thái Nguyên) đưa con đến khám thủy đậu tại Bệnh viện Đại học Y dược Thái Nguyên cho biết: "Con mình bị thủy đậu mấy ngày hôm nay. Lúc đầu cháu chỉ bị nổi mẩn ngứa nên gia đình nghĩ là dị ứng thông thường.
Sau đó, trên nhiều vùng da như mặt, cổ xuất hiện các mụn nước, cháu bị sốt nhẹ. Khi đó mới đưa đi khám thì phát hiện là thủy đậu. Một số bé quanh xóm cũng có dấu hiệu như vậy nên khả năng nguồn lây từ đó".
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài - khoa Da liễu (Đại học Y dược Thái Nguyên), thủy đậu là bệnh do virus Varicella Zoster gây ra. Vào giai đoạn cuối đông đến đầu mùa xuân, bệnh thường có những diễn biến phức tạp. Bệnh thủy đậu thường có đặc tính phát ban các đợt liên tiếp với các biểu hiện đi kèm như ngứa rát, nổi sẩn, mụn nước, mụn mủ, vảy tiết mọc lên trên bề mặt da.
Mặc dù bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn từ 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, nếu không được khám, điều trị đúng cách sẽ dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm. Biến chứng nhẹ của bệnh thủy đậu là nhiễm trùng da nơi mụn nước, nặng hơn vi trùng có thể xâm nhập từ mụn nước vào máu gây nhiễm trùng huyết.
Đặc biệt, một số biến chứng nặng có thể ảnh hưởng đến tính mạng như viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, viêm cầu thận cấp.
"Từ đầu tháng 2 tới nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận và điều trị hàng chục ca bệnh thủy đậu. Bệnh nhân có cả người lớn, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 15 tuổi.
Các bệnh nhân đến điều trị chủ yếu đã ở trong giai đoạn toàn phát. Các trường hợp bệnh nhân nhẹ thì chủ yếu điều trị ngoại trú. Chỉ một số ca nặng mới ở lại điều trị nội trú", bác sĩ Hoài cho biết.
Cũng theo bác sĩ Hoài, giai đoạn giao mùa đông xuân, độ ẩm cao với nền nhiệt thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để bệnh thủy đậu bùng phát. Đặc biệt, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc bệnh thủy đậu.
Bệnh thủy đậu rất dễ lây lan. Ngoài gây bệnh trực tiếp qua đường hô hấp, thủy đậu còn có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với vật trung gian.
Khi mắc thủy đậu, trẻ nhỏ thường có các dấu hiệu đặc trưng như sốt nhẹ, biếng ăn, nổi các mụn nước li ti gây ngứa ngáy. Thời gian ủ bệnh thủy đậu từ 2 3 tuần nên các phụ huynh cần hết sức lưu ý.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, bác sĩ Hoàng Hiền (nhà thuốc Hoàng Hiền, TP Thái Nguyên) cho biết, từ đầu tháng đến nay số người đến mua thuốc điều trị thủy đậu rất nhiều, chủ yếu là cho trẻ nhỏ.
Hiện nay đang trong giai đoạn đầu mùa nên các phụ huynh cần hết sức chú ý. Trong vòng 3 4 tuần tới bệnh thủy đậu sẽ có xu hướng phát triển mạnh.
Khi điều trị thủy đậu ngoại trú, cần biết cách giữ ấm, tránh ra gió. Không gãi vào các nốt mụn thủy đậu để tránh lây lan rộng. Khi có những dấu hiệu biến chứng như sốt cao, viêm phổi cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.
"Tiêm chủng vaccine ngừa thủy đậu là biện pháp hiệu quả và lâu dài nhất. Nếu chẳng may bị thủy đậu thì nên nghỉ ngơi và có chế độ điều trị phù hợp.
Bệnh thủy đậu không thực sự nguy hiểm, tuy nhiên nếu điều trị không kịp thời và đúng cách có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm" bác sĩ Hiền cho biết.