Gắp ra hơn 100 dị vật nhỏ găm vào vùng hàm mặt bệnh nhân

LH |

Ngày 26.3, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà đã phẫu thuật gắp thành công rất nhiều dị vật nhỏ găm vào phần hàm mặt của nam bệnh nhân 43 tuổi.

Bệnh nhânLương Viết N (43 tuổi, ở trú tại phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị tai nạn lao động nguy kịch. Bệnh nhân được chẩn đoán ban đầu chấn thương vùng ngực, hàm mặt, vỡ nhãn cầu mắt phải đã múc, dập nát cẳng bàn tay phải đã cắt cụt và chấn thương phần mềm nhiều nơi.

Sau khi điều trị ổn định những chấn thương trên, bệnh nhân N tiếp tục được kiểm tra sức khoẻ. Các bác sĩ phát hiện có khoảng trên 100 dị vật găm vào vùng mặt, sọ, hốc mắt và xoang hàm bên phải. Dị vật chủ yếu là những mảnh vụn kim loại, than nhỏ li ti găm sâu vào nhiều vị trí bên phần mặt phải của bệnh nhân.

 
 Hơn 100 dị vật găm trên hàm mặt bệnh nhân N

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương và quyết định phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân N. 

Sau khoảng 3 tiếng, kíp mổ đã lấy được trên 80% dị vật vùng sọ mặt phải, đặc biệt ở các vị trí khó như trong xoang hàm cũng đã được lấy ra an toàn. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và phục hồi tích cực tại phòng hậu phẫu.

LH
TIN LIÊN QUAN

Sau 4 lần ngưng thở, dị vật "khó chịu nhất" nằm trong phổi bệnh nhân mới gắp được ra

Kim Đồng |

Sáng 16.3, PGS.TS.BS Trần Minh Trường- Phó giám đốc BV Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa gắp thành công một dị vật nằm trong phổi của một bệnh nhân rất đặc biệt chỉ còn một lá phổi, trong tình trạng bị suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản.

Nguy cơ tử vong cao khi tự ý rút “dị vật” đâm vào người

Kim Đồng |

Nhiều trường hợp không may bị vật nhọn, vật sắc như dao, thanh sắt, cành cây, mảnh sành, mảnh kính… đâm vào người. Để xử lý, nhiều người lại tự ý rút dị vật khỏi cơ thể. Việc làm này khiến vùng bị tổn thương chảy máu nhiều gây khó khăn khi điều trị và tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.

3 người bị thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng, xương cá

Kim Đồng |

Sáng 18.1, ThS.BS Dương Bá Lập - Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân TPHCM (BVBD) cho biết, Khoa vừa tiếp nhận và phẫu thuật nội soi gắp dị vật trong ổ bụng cho 3 người bệnh bị tăm và xương cá đâm xuyên thành ruột tạo ổ áp xe.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau 4 lần ngưng thở, dị vật "khó chịu nhất" nằm trong phổi bệnh nhân mới gắp được ra

Kim Đồng |

Sáng 16.3, PGS.TS.BS Trần Minh Trường- Phó giám đốc BV Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa gắp thành công một dị vật nằm trong phổi của một bệnh nhân rất đặc biệt chỉ còn một lá phổi, trong tình trạng bị suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản.

Nguy cơ tử vong cao khi tự ý rút “dị vật” đâm vào người

Kim Đồng |

Nhiều trường hợp không may bị vật nhọn, vật sắc như dao, thanh sắt, cành cây, mảnh sành, mảnh kính… đâm vào người. Để xử lý, nhiều người lại tự ý rút dị vật khỏi cơ thể. Việc làm này khiến vùng bị tổn thương chảy máu nhiều gây khó khăn khi điều trị và tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao.

3 người bị thủng ruột do nuốt tăm xỉa răng, xương cá

Kim Đồng |

Sáng 18.1, ThS.BS Dương Bá Lập - Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân TPHCM (BVBD) cho biết, Khoa vừa tiếp nhận và phẫu thuật nội soi gắp dị vật trong ổ bụng cho 3 người bệnh bị tăm và xương cá đâm xuyên thành ruột tạo ổ áp xe.