Sau 4 lần ngưng thở, dị vật "khó chịu nhất" nằm trong phổi bệnh nhân mới gắp được ra

Kim Đồng |

Sáng 16.3, PGS.TS.BS Trần Minh Trường- Phó giám đốc BV Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa gắp thành công một dị vật nằm trong phổi của một bệnh nhân rất đặc biệt chỉ còn một lá phổi, trong tình trạng bị suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản.

Ngày 13.3, bà P.T.Ơ (55 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh,TPHCM) ăn quả mãng cầu thì bị ho sặc sụa và tím tái nên được người nhà chuyển đến bệnh viện địa phương.

Bệnh nhân sau đó được chuyển viện lên 1 bệnh viện khác trên địa bàn và tiếp tục chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Được biết, tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dị vật đường thở nên chuyển đến bệnh viện tuyến trên và các bác sĩ tuyến bệnh viện này đã phát hiện dị vật là hạt mãng cầu nằm trong phổi nhưng gắp không thành công nên chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Theo BS Trường, bệnh nhân Ơ chỉ có 1 lá phổi (cách đây khoảng 20 năm bệnh nhân này bị lao phổi nên các bác sĩ đã cắt bỏ 1 lá phổi trái). Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản.

“Trong tất cả các dị vật nằm ở phổi thì dị vật khó chịu nhất chính là hạt mãng cầu và hạt sapôchê. Cái khó của 2 hạt này chính là rất trơn nên rất khó lấy, nếu lấy không khéo thì dị vật sẽ tuột vào bên trong”, BS Trường nói.

BS Phạm Thị Vân Thanh – Khoa nội soi (người trực tiếp lấy dị vật thành công) cho biết, cái khó của bệnh nhân này là chỉ còn 1 phổi, bệnh nhân lại suy hô hấp phải đặt nội khí quản. Trong khi đó, nội sọi để gắp dị vật này thì phải đi qua nội khí quản đó khiến bệnh nhân không còn đường thở. Do đó khi thực hiện gắp dị vật, bệnh nhân đã nhiều lần tụt oxy, ngưng thở.

“Quá trình nội soi gắp dị vật bệnh nhân đã 4 lần tụt oxy ngưng thở nên phải dừng nội soi từ 5 đến 10 phút để tiến hành hồi sức. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục thực hiện nội soi trở lại. Trong quá trình thực hiện chúng tôi phải thực hiện một cách nhanh, gọn và chính xác”, BS Thanh cho biết thêm.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.