Đa số học sinh lớp 6 sẽ không đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chưa đủ 12 tuổi sẽ chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Đa số học sinh lớp 6 sinh năm 2010 sẽ chưa thuộc độ tuổi tiêm vaccine lần này.

TPHCM là đơn vị đầu tiên được Bộ Y tế chọn thí điểm tổ chức đợt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành tiêm chủng cho độ tuổi 16-17 tuổi, TPHCM sẽ hạ dần xuống các độ tuổi thấp hơn.

Trong đợt thống kê, xin ý kiến phụ huynh vừa qua, nhiều trường đã tổng hợp, lên danh sách cả đối với học sinh lớp 6. Tuy nhiên, theo thống nhất của Sở Y tế và Sở GDĐT, học sinh lớp 6 chưa đủ 12 tuổi sẽ không được tiêm vaccine trong đợt này.

Hiện các trường THCS toàn thành phố đang rà soát lại số học sinh lớp 6 đủ 12 tuổi để tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tính đến hết ngày 28.10, có 21 quận huyện, TP.Thủ Đức đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, riêng Quận Gò vấp triển khai vào 29.10. Trong ngày 28.10, thành phố đã triển khai tiêm đồng loạt tại 131 điểm tiêm, bao gồm tại các trường học và bệnh viện.

Số lượng tiêm được trong ngày là 81.157 trẻ, bao gồm 76.896 trẻ từ 16-17 tuổi, 4.261 trẻ từ 12-15 tuổi. Tại các bệnh viện Bộ, ngành, số lượng tiêm trong ngày là 658 trẻ, bao gồm 265 trẻ từ 16-17 tuổi và 393 trẻ từ 12-15 tuổi.

Như vậy, tổng số trẻ đã tiêm vaccine COVID-19 từ đầu chiến dịch đến hết 28.10 là 86.324 trẻ, bao gồm 79.788 trẻ từ 16-17 tuổi, 6.536 trẻ từ 12-15 tuổi. Trong quá trình tiêm, thành phố ghi nhận một số trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Loại vaccine sử dụng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là Comirnaty của Pfizer. Trong quá trình tiêm vaccine, các em tuân thủ theo quy trình một chiều, được hướng dẫn khai báo y tế, khám sàng lọc, ngồi chờ theo thứ tự, theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm và giữ khoảng cách an toàn tại khu vực chờ.

Đồng hành với mỗi học sinh đi tiêm chủng là một bậc phụ huynh theo cùng, vừa theo dõi sức khỏe cho con, vừa ký giấy đồng thuận cho các em trước khi vào tiêm.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất khối 9 và 12 ở TPHCM học trực tiếp từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.

Những điều cần biết khi tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế chọn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam và TPHCM là nơi đầu tiên tổ chức tiêm thí điểm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra một số cách giảm tác dụng phụ với loại vaccine này.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đề xuất khối 9 và 12 ở TPHCM học trực tiếp từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.

Những điều cần biết khi tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em

Huyên Nguyễn |

Bộ Y tế chọn vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em Việt Nam và TPHCM là nơi đầu tiên tổ chức tiêm thí điểm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã đưa ra một số cách giảm tác dụng phụ với loại vaccine này.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.