Đề xuất khối 9 và 12 ở TPHCM học trực tiếp từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM cho học sinh các lớp 9, 12 và có lộ trình cho học sinh THPT đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 đi học trực tiếp vào đầu tháng 12.

Thông tin trên được Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 sáng 29.10. Theo ông Hiếu, phương án trên sẽ được đề xuất với UBND TPHCM trong thời gian tới. Việc cho học sinh đi học trực tiếp sẽ còn căn cứ vào tình hình dịch bệnh ở từng quận, huyện.

Trong tuần này, các địa phương sẽ hoàn tất việc tiêm vaccine cho học sinh THPT và tiếp tục lộ trình hạ dần độ tuổi.

Giám đốc Sở GDĐT cho biết thêm các cơ quan y tế, quận, huyện cũng đang tiến hành bàn giao lại các cơ sở giáo dục sau khi hoàn thành công tác trưng dụng phòng, chống dịch COVID-19.
Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu thông tin về phương án đi học trực tiếp cho học sinh. Ảnh: M.T
Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu thông tin về phương án đi học trực tiếp cho học sinh. Ảnh: M.T
Các số liệu thống kê cho thấy còn khoảng 250 cơ sở giáo dục ở TPHCM sẽ bàn giao trong tháng 11. Những cơ sở này sẽ được sửa chữa kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trực tiếp trở lại trong thời gian tới.

Tính đến trưa 28.10, sau hai ngày tổ chức tiêm chủng, TPHCM đã tiêm vaccine Pfizer cho 39.756 trẻ em 12-17 tuổi, tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Thành phố cố gắng hoàn thành tiêm mũi một trong 5-7 ngày, sau đó tiêm mũi hai trong 7 ngày.

Trước đó, Sở GDĐT thành phố đã có dự thảo mở cửa trường học, tổ chức học trực tiếp, trong đó địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp 3 (nguy cơ cao), tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lớp học.

Các địa bàn được xác định ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) tổ chức hình thức dạy học trực tuyến trên truyền hình, giao bài tự học.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12-15 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết theo kế hoạch sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 – 7 ngày.

TPHCM dự thảo mở trường học, cấp độ 1 và 2 học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT thành phố vừa có dự thảo mở cửa trường học, tổ chức học tập trực tiếp, trong đó địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khi nào TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi 12-15 tuổi?

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Đại diện Sở Y tế thành phố cho biết theo kế hoạch sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trong 5 – 7 ngày.

TPHCM dự thảo mở trường học, cấp độ 1 và 2 học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT thành phố vừa có dự thảo mở cửa trường học, tổ chức học tập trực tiếp, trong đó địa bàn cấp độ 1 và 2 (nguy cơ thấp và trung bình) sẽ tổ chức dạy trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.