Lãnh đạo TPHCM chia sẻ về kế hoạch đi học trở lại sau khi tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

TPHCM đang tính toán việc mở cửa lại trường học sau khi học sinh được tiêm vaccine COVID-19. Ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

Chuẩn bị điều kiện để mở cửa trường học 

Sáng nay (27.10), huyện Củ Chi là đơn vị đầu tiên của TPHCM triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em. Có mặt tại điểm tiêm từ sớm, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - dặn dò cán bộ y tế và lực lượng hỗ trợ thực hiện đúng các bước, tư vấn kỹ càng trước khi tiêm. Ông cũng hỏi thăm, động viên các em học sinh bình tĩnh và theo dõi cẩn thận sau tiêm.

Trả lời báo chí, ông Đức cho biết đến nay, TPHCM đã tiêm gần 13 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19 và tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, đối tượng tiêm lần này rất đặc biệt là học sinh nên dù đã có kinh nghiệm vẫn phải kỹ lưỡng, cẩn thận, chăm lo tâm lý, sức khoẻ trước và quan tâm theo dõi sau tiêm.

TPHCM được Bộ Y tế cho phép thí điểm đầu tiên việc tiêm vaccine cho trẻ em và sẽ triển khai với tiêu chí để học sinh thực sự thoải mái, an toàn và phụ huynh an tâm cho con đi tiêm chủng vì lợi ích của con cháu mình.

Khám sàng lọc cho học sinh trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: M.Quỳnh
Khám sàng lọc cho học sinh trước khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: M.Quỳnh

Về kế hoạch mở cửa lại trường học sau khi học sinh đã được tiêm vaccine, ông Dương Anh Đức cho rằng, vaccine là một trong những điều kiện cần thiết để học sinh đi học trở lại.

“Khi chúng ta tổ chức được việc tiêm vaccine mũi 1 hôm nay thì 3 tuần sau các em sẽ được tiêm mũi 2. Và sau khi tiêm mũi 2 được 2 tuần, tức là 5 tuần nữa tính thì chúng ta có thể tương đối yên tâm là học sinh đã được bảo vệ bởi vaccine. Như vậy đã đạt được một trong những điều kiện cần để có thể tổ chức cho các em đi học trở lại" - ông Đức bày tỏ và cho hay, đây là điều mà TPHCM đang định hướng tới.

Tuy vậy, vẫn sẽ cân nhắc hết sức kỹ lưỡng bởi vì sự an toàn của học sinh là trên hết. Ông Đức cho biết, thành phố đang cố gắng phấn đấu khôi phục lại trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể để học sinh được đến trường.

“Việc trở lại trường còn phụ thuộc nhiều yếu tố, không nhất thiết phải là toàn thành phố mà theo tinh thần an toàn đến đâu, mở cửa tới đó. Các trường cũng đang xây dựng, chuẩn bị kế hoạch trở lại theo bộ tiêu chí an toàn. Khi các đơn vị chứng minh an toàn sẽ được xem xét, mở lại trường học. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để mở cửa ổn định, an toàn, tránh tình trạng nay mở rồi một thời gian ngắn lại phải đóng. Tuy nhiên vẫn trên tinh thần khẩn trương nhất, khi nào thấy đủ an toàn thì sẽ mở lại” - ông Đức chia sẻ.

Ông Dương Anh Đức hỏi han học sinh sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: M.Quỳnh
Ông Dương Anh Đức hỏi han học sinh sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: M.Quỳnh

Chia sẻ về kế hoạch tiêm chủng tiếp theo, ông Đức cho hay trong 2 ngày 27-28.10, nếu 2 địa điểm tiêm được ổn thì sẽ tổ chức tiêm trên diện rộng toàn thành phố. Thành phố sẽ rút kinh nghiệm, điều chỉnh sao cho càng an toàn, càng tốt. Trên thực tế, tất cả quận huyện đã chuẩn bị và sẵn sàng cho công tác tiêm chủng.

Cân nhắc lợi ích riêng và chung

Hiện nay, tại TPHCM, còn khoảng 7% phụ huynh chưa đồng ý tiêm vaccine cho con. Ông Đức nhấn mạnh qua thực tế cho thấy, người được tiêm vaccine dù chỉ 1 mũi khi đủ 14 ngày đã có mức bảo vệ rất tốt so với người không tiêm.

Với một tỉ lệ nhỏ chưa đồng thuận, ông Đức cho hay, chính sách tiêm vaccine của Việt Nam và TPHCM là tự nguyện, mỗi người có quyền quyết định tiêm hay không tiêm và phải cân nhắc lợi, hại. Đối với các em học sinh chưa tròn 18 tuổi thì quyền và trách nhiệm của phụ huynh sẽ quyết định việc này, sao cho đặt lợi ích của con em và của cộng đồng lên trên hết.

“Khi tiêm vaccine thì bản thân người được tiêm sẽ được bảo vệ rất tốt. Thứ hai những người tiêm vaccine mặc dù có thể mắc nhưng khả năng lây lan cho người khác giảm đáng kể. Vì thế, tiêm vaccine vừa bảo vệ mình và cũng đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Giả sử có tổ chức đi học lại thì sẽ có sự so sánh giữa những em trong lớp. Theo thống kê, 93% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine. Số em chưa được tiêm sẽ lo lắng, phụ huynh cân nhắc kỹ” - ông Đức nói.

Loại vaccine tiêm cho trẻ em là
Loại vaccine tiêm cho trẻ em là Comirnaty (Pfizer). Ảnh: M.Quỳnh

Lãnh đạo thành phố cho biết, vaccine Pfrizer được Bộ Y tế Việt Nam lựa chọn tiêm cho trẻ em cũng là loại vaccine đầu tiên trên thế giới được cấp phép tiêm cho trẻ từ 12.

Ông lấy dẫn chứng tại Mỹ, lộ trình tiêm vaccine cho trẻ em cũng khá thận trọng khi tiêm cho người lớn, sau đó tiêm cho trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên, gần đây đã cấp phép cho tiêm từ 5 tuổi trở lên.

Về nguồn vaccine, theo Phó Chủ tịch, TPHCM đang hoàn toàn chủ động và đã sẵn sàng nguồn vaccine để tiêm phủ cho các em.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý cho trẻ mầm non đến trường an toàn trong dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Để trẻ mầm non đến trường an toàn trong khi dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, cha mẹ, giáo viên, nhà trường… cần hướng dẫn cho trẻ cách rửa tay thường xuyên, đảm bảo giãn cách trong các hoạt động, theo dõi sức khoẻ tại nhà và tại trường.

Những phản ứng có thể gặp sau tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ và cách xử trí

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em có thể gặp một số tác dụng phụ. Cán bộ y tế, phụ huynh cần nắm rõ để có hướng xử trí phù hợp.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: Những điều phụ huynh không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), điều tiên quyết đảm bảo an toàn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lưu ý cho trẻ mầm non đến trường an toàn trong dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Để trẻ mầm non đến trường an toàn trong khi dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, cha mẹ, giáo viên, nhà trường… cần hướng dẫn cho trẻ cách rửa tay thường xuyên, đảm bảo giãn cách trong các hoạt động, theo dõi sức khoẻ tại nhà và tại trường.

Những phản ứng có thể gặp sau tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ và cách xử trí

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em có thể gặp một số tác dụng phụ. Cán bộ y tế, phụ huynh cần nắm rõ để có hướng xử trí phù hợp.

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ: Những điều phụ huynh không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN - NGUYỄN LY |

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), điều tiên quyết đảm bảo an toàn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là người giám hộ, phụ huynh phải cung cấp đầy đủ thông tin về sức khoẻ của trẻ trong quá trình nuôi trẻ từ nhỏ đến tuổi được chích ngừa.