Côn trùng chui vào tai, Trưởng khoa tai - mũi - họng “phán” viêm tai giữa

Trần Tuấn |

Một cháu bé ở xã Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đau đớn sau khi bị côn trùng chui vào tai đã phải tìm đến phòng khám tư của bác sĩ Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, thế nhưng, sau khi khám, bác sĩ lại chẩn đoán bệnh nhi viêm tai giữa rồi kê đơn cho thuốc điều trị.

Người nhà "tố" bác sĩ khám qua loa

Anh Trương Quốc T (ở xóm Liên Hải, xã Thạch Hải) bức xúc phản ánh đến PV Báo Lao Động sự việc như sau: Tối 27.6, con gái anh là cháu Trương Trần Kim Tiến (2,5 tuổi) gào khóc kêu đau tai. Ban đầu, mọi người đoán con gì đó chui vào tai nên khuyên anh hòa nước vôi đổ vào cho côn trùng chết rồi gắp ra. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn, vợ chồng anh đã đưa con đến phòng khám tư chuyên khoa tai - mũi - họng của bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh - (tại địa chỉ số 554 đường Hà Huy Tập, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) để xử lý.

Khi đến, bác sĩ Hà khám qua loa rồi cho đơn thuốc với chẩn đoán cháu bị viêm tai giữa. Lấy thuốc theo đơn về cho cháu uống, nhưng thấy cháu thường xuyên gãi vào tai nên 3 ngày sau, gia đình anh T đưa con đến khám ở một phòng khám tư khác tại TP. Hà Tĩnh. Tại đây, sau khi khám, bác sĩ đã gắp ra được một con côn trùng là bọ cánh cứng đã chết ở trong tai cháu Tiến.

Toa thuốc mà bác sĩ Hà kê với chẩn đoán cháu Tiến bị viêm tai giữa. Ảnh: Trần Tuấn

"Chúng tôi bức xúc vì thái độ bác sĩ Hà xem thường người bệnh, khám qua loa, sơ sài nên mới chẩn đoán sai như thế" - chị P, vợ anh T, nói. Chị P còn bức xúc cho rằng, việc bác sĩ Hà khám qua loa, chẩn đoán sai rồi kê đơn thuốc điều trị viêm tai giữa cho con chị uống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu.

"Chẩn đoán thiếu chứ không phải sai"

Ngày 6.7, bác sĩ Lê Thị Hà - chủ phòng khám tư chuyên khoa tai - mũi - họng tại địa chỉ 554 Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, hiện đang là Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, bà là người đã thăm khám và chẩn đoán cháu Trương Trần Kim Tiến bị viêm tai giữa vào tối 27.6 tại phòng khám tư của bà.

Lý giải sự việc cháu Tiến bị côn trùng chui vào tai mà lại chẩn đoán viêm tai giữa, bác sĩ Hà cho rằng, do lúc khám thấy tai cháu bé có dịch rỉ ra, ống tai sưng bó lại, khó quan sát nên không nhìn thấy côn trùng bên trong. "Đó là chẩn đoán thiếu dị vật chứ không phải chẩn đoán sai" - bác sĩ Hà phân trần.

Con côn trùng là bọ cánh cứng được bác sĩ ở một phòng khám khác lấy ra từ tai cháu Tiến. Ảnh: Người nhà cung cấp

Bác sĩ này cũng cho rằng, trong chuyên môn thỉnh thoảng vẫn xảy ra việc chẩn đoán không chuẩn như thế và việc cháu bé uống thuốc điều trị viêm tai giữa mà mình kê đơn là không ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Bác sĩ Hà phủ nhận việc mình khám qua loa, sơ sài như người nhà phản ánh. Tuy nhiên, sau đó bác sĩ này lại nói, qua sự việc này, cần phải thận trọng, kĩ càng hơn.

Bác sĩ Hà cho biết, phòng khám tai - mũi - họng của bà đã hoạt động từ 8 - 9 năm nay. Bản thân đã có hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh và là Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện này đã 11 năm.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Viêm tai ngoài vì nghiện đi bơi

Minh Phạm |

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, số bệnh nhân đến khám bệnh viêm tai ngoài do đi bơi nhiều tăng đột biến (trung bình hơn 100 ca/ngày).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Viêm tai ngoài vì nghiện đi bơi

Minh Phạm |

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, số bệnh nhân đến khám bệnh viêm tai ngoài do đi bơi nhiều tăng đột biến (trung bình hơn 100 ca/ngày).