Chuyện chàng trai sát ngày cưới nhập viện "chờ máu”

Hải Hà – Vương Tuấn |

Những ngày đầu xuân, các y bác sĩ cùng nhiều người bệnh tại Trung tâm Thalassemia của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hứng khởi khi nhận được thông tin một người bệnh trong khoa chuẩn bị kết hôn. Nhưng niềm vui đi kèm nỗi lo, người bệnh đặc biệt này phải chờ để truyền đủ số máu trước khi về cưới vợ.

Sát ngày cưới nhập viện "chờ máu”

Chàng trai với dáng người cao gầy, nụ cười thường trực, H.V.T (SN 1993, dân tộc Tày, trú tại Lục Yên, Yên Bái) sẽ kết hôn vào ngày 21.2. Tuy nhiên, T phải nhập viện để điều trị định kỳ bệnh Thalassemia (Tan máu bẩm sinh) trước ngày kết hôn.

Hàng tháng T đều phải vượt hơn 300km để xuống Viện điều trị 1 - 2 đợt. Nhưng lần điều trị này khác nhiều so với những lần trước, vì T sắp làm chú rể, T rất nóng lòng về chuẩn bị cho đám cưới, sự kiện vô cùng trọng đại của một đời người. Sự kiện này lại càng đặc biệt với một người bệnh Thalassemia như T. Thế nhưng, đúng thời điểm khan hiếm máu (đặc biệt là nhóm máu O) nhóm máu T đang mang trong mình, nên việc để có một đơn vị máu truyền cho bệnh nhân như T cũng rất khó khăn.

T vào viện điều trị định kỳ sát ngày cưới với hi vọng có một sức khỏe tốt nhất trong ngày vui của mình. Nhưng khi vào viện, T bị sốt cao nên không thể thực hiện truyền máu ngay được. Hai ngày sau T mới có thể truyền máu điều trị bệnh. Ngày cưới cận kề, viện đã tạo điều kiện để T được truyền thêm 1 đơn vị máu nhóm O dù tình trạng thiếu máu đang diễn ra trong toàn viện.

T không giấu nổi niềm vui khi sức khỏe tốt hơn: "Em đã nghĩ đến ngày cưới mà vẫn ốm thì buồn lắm, lúc ốm chẳng dám nghĩ gì cả. Nhưng may giờ thấy khỏe mạnh thế này để về ngày cưới em vui lắm!”.

Sống tích cực – niềm vui sẽ đến

Hiểu biết về bệnh của mình, T cũng đã chia sẻ với bạn gái trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Vợ sắp cưới của T đã thực hiện kiểm tra trước khi kết hôn và cho kết quả không mang gen Thalassemia. Như vậy, những người con của hai người sau này sẽ chỉ có khả năng mang gen nhưng không mắc bệnh.

Gia đình T rất khó khăn, bố mất sớm vì bệnh tật, chị gái của T cũng là người mang bệnh Thalassemia. Cả hai chị em T đều phải nhập viện điều trị định kỳ hàng tháng. Nhưng niềm vui có gia đình nhỏ khiến hai chị em vơi bớt phần nào nỗi buồn bệnh tật. Chị gái T đã kết hôn và có một con nhỏ 6 tháng, chồng chị là người bình thường không mang gen bệnh. Và giờ T cũng chỉ còn 2 ngày nữa sẽ trở thành "nhân vật chính” trong sự kiện trọng đại của đời người.

Việc làm xét nghiệm trước khi kết hôn hoặc mang thai rất quan trọng trong việc sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Đối với người mang gen, hoặc đã mắc bệnh Thalassemia thì việc làm này lại càng mang ý nghĩa quan trọng.

Các y bác sĩ thuộc Trung tâm Thalassemia rất vui mừng mỗi khi đón nhận thông tin người bệnh có lập gia đình và sinh sống hạnh phúc. Ngày 22.2 đến 24.2, Lễ Hội Xuân Hồng – lễ hội hiến máu lớn nhất toàn quốc sẽ diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, các y bác sĩ đều hi vọng sẽ tiếp nhận được nhiều đơn vị máu phục vụ cho điều trị để không còn người bệnh nào phải "chờ máu” như T.

Hải Hà – Vương Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Kho máu điều trị của Viện huyết học T.W chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày

L.Hà |

Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh cần máu tại 26 tỉnh, thành phố.

Hiến máu tình nguyện được hưởng quyền lợi gì?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email quangvinhx@xx hỏi: Tôi đang là sinh viên và có ý định đi hiến máu tình nguyện. Người hiến máu tình nguyện sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Kho máu cứu người bệnh lại cạn kiệt

L.Hà |

Ước tính trong 3 tháng cuối năm và Tết Nguyên đán (từ tháng 12.2018 – tháng 2.2019), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 90.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kho máu điều trị của Viện huyết học T.W chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày

L.Hà |

Lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chỉ còn hơn 2.700 đơn vị máu, dự kiến chỉ đủ cung cấp trong 3 ngày tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh cần máu tại 26 tỉnh, thành phố.

Hiến máu tình nguyện được hưởng quyền lợi gì?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email quangvinhx@xx hỏi: Tôi đang là sinh viên và có ý định đi hiến máu tình nguyện. Người hiến máu tình nguyện sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Kho máu cứu người bệnh lại cạn kiệt

L.Hà |

Ước tính trong 3 tháng cuối năm và Tết Nguyên đán (từ tháng 12.2018 – tháng 2.2019), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 90.000 đơn vị máu để phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.