Chạy thận nhân tạo miễn phí tại bệnh viện quận

Minh Phạm |

Bệnh viện Quận Gò Vấp cơ sở 2 (641 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) mới triển khai phòng chạy thận nhân tạo. Nhiều bệnh nhân vốn phải lên các bệnh viện tuyến trên để chạy thận nay đã chuyển về đây điều trị vì có Bảo hiểm Y tế thanh toán 100%.
BS CKII Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Quận Gò Vấp cho biết, đây là một chương trình của bệnh viện với ý nghĩa giúp đỡ bệnh nhân suy thận nghèo của quận mà hoàn toàn không mang lại lợi nhuận. Theo đó, bệnh nhân tham gia BHYT đúng tuyến sẽ không mất chi phí chạy thận.
“Chúng tôi thấu hiểu nỗi khó khăn của những bệnh nhân nghèo mắc bệnh suy thận mạn, làm sao có tiền chạy thận hàng tuần là cả một vấn đề với họ. Bởi vậy, sau khi Bệnh viện Quận Gò Vấp cơ sở 2 đi vào hoạt động với phòng ốc khang trang hơn, chúng tôi đã xin phép Sở Y tế và làm việc với quỹ Bảo hiểm Y tế để hỗ trợ cho bệnh nhân suy thận mạn được chạy thận ngay tại đây. Bệnh viện đã trang bị 10 máy chạy thận mới và cử bác sĩ đi học chuyên khoa thận về phụ trách. Sắp tới, nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ trang bị thêm 10 máy chạy thận nữa. Bởi lượng bệnh nhân mắc suy thận mạn phải chạy thận rất đông” - BS Quốc cho biết.
Một số bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Quận Gò Vấp cho biết, việc bệnh viện triển khai chạy thận ngay tại bệnh viện tuyến quận đã tạo điều kiện cho họ không phải lên tuyến trên hay làm thủ tục chuyển tuyến.
Bệnh nhân Huỳnh Thị Chi (22 tuổi, ở quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết: “Tôi bị phát hiện bệnh suy thận mạn từ năm 5 tuổi, đã chạy thận 17 năm nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đầu năm 2017, khi Bệnh viện quận triển khai chạy thận nhân tạo, tôi được chạy ở đây, vừa gần nhà vừa được BHYT thanh toán 100%”.
Hiện, Bệnh viện Quận Gò Vấp có 50 bệnh nhân chạy thận tại đây, giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Mỗi ngày, với 10 máy lọc thận có thể lọc 2 ca giúp chạy thận cho 20 bệnh nhân".

 

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Trạm y tế dành cho công nhân dưới hầm lò sâu 220 mét

TRẦN NGỌC DUY |

Là một đơn vị sản xuất than đóng trên địa bàn TP.Hạ Long, nhưng Cty than Hòn Gai lại có diện sản xuất trải rộng, nhỏ lẻ không tập trung, địa chất phức tạp và vỉa than phân bố không đồng đều... Dù còn nhiều khó khăn, công tác chăm lo đời sống người lao động (NLĐ) luôn được doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là việc chăm sóc thợ lò trong và sau mỗi ca làm việc vất vả...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trạm y tế dành cho công nhân dưới hầm lò sâu 220 mét

TRẦN NGỌC DUY |

Là một đơn vị sản xuất than đóng trên địa bàn TP.Hạ Long, nhưng Cty than Hòn Gai lại có diện sản xuất trải rộng, nhỏ lẻ không tập trung, địa chất phức tạp và vỉa than phân bố không đồng đều... Dù còn nhiều khó khăn, công tác chăm lo đời sống người lao động (NLĐ) luôn được doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là việc chăm sóc thợ lò trong và sau mỗi ca làm việc vất vả...