Cập nhật dịch COVID-19 ngày 20.2: Số người mắc và tử vong giảm mạnh

Nhóm PV |

Số ca tử vong và mắc do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm mạnh. Việt Nam có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 được xuất viện.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h30 ngày 20.2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Thế giới: 75.776 người mắc (tăng 486 ca so với ngày 19.2);  trong đó Trung Quốc đại lục là 74.578

- Tổng số trường hợp tử vong 2.130 ca (tăng 118 ca so với ngày 19.2), trong đó:

+ Lục địa Trung Quốc: 2.119 người tử vong;

+ Phillippines: 1 người tử vong;

+ Hồng Kông (Trung Quốc): 2 người tử vong.

+ Nhật Bản: 1 người tử vong.

+ Pháp: 1 người tử vong.

+ Đài Loan (Trung Quốc): 1 người tử vong.

+ Iran: 2 người tử vong

+ Tàu Diamond Princess: 2 người tử vong

+ Hàn Quốc: 1 (ghi nhận trường hợp tử vong mới)

29 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc:

1. Nhật Bản: 84.

2. Singapore: 84.

3. Hồng Kông (TQ): 65.

4. Thái Lan: 35.

5. Hàn Quốc: 31.

6. Malaysia: 22.

7. Đài Loan (TQ): 23.

8. Đức: 16.

9. Việt Nam: 16.

10. Úc: 15.

11. Mỹ: 15.

12. Pháp: 12.

13. Ma Cao (Trung Quốc): 10.

14. Anh: 9.

15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 9.

16. Canada: 8.

17. Ấn Độ: 3.

18. Philippines: 3.

19. Ý: 3.

20. Nga: 2.

21. Tây Ban Nha: 2.

22. Campuchia: 1.

23. Phần Lan: 1.

24. Nepal: 1.

25. Sri Lanka: 1.

26. Thuỵ Điển: 1.

27. Bỉ: 1.

28: Tàu Diamond Princess: 634

29. Ai Cập: 1.

30. Iran: 2.

Việt Nam: 16 người dương tính với COVID-19, gồm:

- 2 cha con người Trung Quốc;

- 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc;

- 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19;

- 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.167 trường hợp.

Điều trị khỏi: 15 trường hợp.

Tại Việt Nam, 15/16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh. Bộ Y tế cho biết, hiện đã có 15/16 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh; trường hợp còn lại là bệnh nhân Việt kiều Mỹ cũng đã 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19.

Trong ngày 20.2, có 3 bệnh nhân đã được chữa khỏi COVID-19 xuất viện. Đó là bé N.G.L, nữ, 3 tháng tuổi ở Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đến nay tình trạng bé ổn định, không sốt, ăn bú tốt. Xét nghiệm cả hai lần đều cho kết quả âm tính. Bệnh nhi 3 tháng tuổi được xác định là ca thứ 15 ở Việt Nam nhiễm COVID-19.

Bệnh nhi L là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B. Bà B là bệnh nhân bị lây nhiễm từ bệnh nhân N.T.D, 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) về đã được báo cáo trước đây, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được ra viện ngày 10.2.

Cùng ngày, tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc hai bệnh nhân đã khỏi bệnh COVID-19 cũng được xuất viện.

Hà Nội: Không còn ca nghi nhiễm COVID-19

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến trưa ngày 20.2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. 74 ca ca nghi nhiễm đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế là 2.036 ca, trong đó số người đã kết thúc giám sát y tế là 1.648 ca, hiện tại còn 388 ca phải giám sát y tế.

Tổng số người cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố là 65 ca, trong đó số người còn phải cách ly là 60, đã kết thúc cách ly 5 trường hợp.

Theo nhận định của Sở Y tế Hà Nội, mặc dù thời điểm hiện tại Hà Nội chưa có ca mắc COVID-19 nhưng cần tiếp tục nâng cao sự chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ các trường hợp về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh để cách ly, khoanh vùng xử lý.

Tây Nguyên lên kế hoạch đón công dân từ vùng dịch trở về

Chiều 20.2, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngành y tế cùng Quân khu 5 đang lên kế hoạch cách lý, phòng chống dịch khi có các công dân Việt Nam trở về từ các nước có dịch COVID-19.

Theo tìm hiểu, bộ đội thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông từ đầu tháng đã lên kế hoạch đón nhận, phòng chống khi có công dân Việt Nam từ các vùng có dịch về nước.

Đại tá Lê Mỹ Danh – chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận, thực hiện theo kế hoạch của Quân khu 5, đơn vị đang cho sửa chữa, lắp đặt thêm giường, kệ, tủ đựng quần áo và nhiều vật dụng khác tại trung đoàn bộ binh 584 (xã Ea Kiết, Cư M’Gar, Đắk Lắk) để sẵn sàng tiếp đón người dân về.

Đây là một doanh trại cũ, hiện bộ đội đang sơn sửa lại cho mới và phối hợp với ngành y tế tiến hành khử trùng, thiết lập các điều kiện cách ly theo quy định.

Trong khi đó, tin từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông khẳng định, đơn vị đã sẵn sàng ứng phó, phòng chống khi có công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch.

Cụ thể, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông đã lên kế hoạch và sẽ đón nhận hơn 300 công dân về hai doanh trại của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tại TP. Gia Nghĩa để theo dõi.

Cách ly, phòng dịch COVID-19 tại Hà Nam

Thông tin từ ông Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, tại địa phương hiện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19.

Trong số 10 trường hợp nghi ngờ và 1 trường hợp tiếp xúc, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với 11 trường hợp và cả 11 trường hợp đều này đều âm tính với COVID-19.

Đáng chú ý, ngành y tế Hà Nam đã giám sát, theo dõi, cách ly y tế đối với 188 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; quản lý, cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú và theo dõi sức khỏe của 257 người Trung Quốc, người nước ngoài và người Việt Nam từ vùng dịch về tỉnh công tác tính từ ngày 28.1.2020 đến ngày 18.2.2020.

Ngoài ra, ngành y tế Hà Nam hiện nay cũng đang cách ly và theo dõi sức khỏe hàng ngày đối với 15 người. Hà Nam hiện cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2.2020 và tiến hành khử khuẩn tại tất cả các cơ sở giáo dục, trường học, đồ dùng dạy học.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia chống SARS nêu thời điểm vàng để kiềm chế COVID-19

Thanh Hà |

Cuối tháng 2 sẽ là dấu mốc quan trọng để hiểu về quy mô thực sự của dịch virus Corona mới (COVID-19), chuyên gia về bệnh truyền nhiễm dẫn đầu nhóm phản ứng toàn cầu về dịch SARS 2003 cho biết.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 19.2: 15/16 người Việt nhiễm bệnh đã chữa khỏi

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 19.2, trên thế giới đã có 75.290 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 2.012.

Mới nhất dịch COVID-19: Dùng điện thoại ra sao để không nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, sổ mũi, virus corona sẽ theo đường dịch tiết bám dính trên bề mặt của đồ vật từ đó lây nhiễm bệnh cho người khác. Thứ đồ vật mà mọi người sử dụng hàng ngày, thường xuyên áp lên mặt chính là điện thoại. Vậy sử dụng điện thoại như thế nào để phòng dịch COVID-19? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 19.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyên gia chống SARS nêu thời điểm vàng để kiềm chế COVID-19

Thanh Hà |

Cuối tháng 2 sẽ là dấu mốc quan trọng để hiểu về quy mô thực sự của dịch virus Corona mới (COVID-19), chuyên gia về bệnh truyền nhiễm dẫn đầu nhóm phản ứng toàn cầu về dịch SARS 2003 cho biết.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 19.2: 15/16 người Việt nhiễm bệnh đã chữa khỏi

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h, ngày 19.2, trên thế giới đã có 75.290 trường hợp mắc COVID-19 và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 2.012.

Mới nhất dịch COVID-19: Dùng điện thoại ra sao để không nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, sổ mũi, virus corona sẽ theo đường dịch tiết bám dính trên bề mặt của đồ vật từ đó lây nhiễm bệnh cho người khác. Thứ đồ vật mà mọi người sử dụng hàng ngày, thường xuyên áp lên mặt chính là điện thoại. Vậy sử dụng điện thoại như thế nào để phòng dịch COVID-19? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 19.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.