Mới nhất dịch COVID-19: Dùng điện thoại ra sao để không nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Khi người bệnh ho hoặc hắt hơi, sổ mũi, virus corona sẽ theo đường dịch tiết bám dính trên bề mặt của đồ vật từ đó lây nhiễm bệnh cho người khác. Thứ đồ vật mà mọi người sử dụng hàng ngày, thường xuyên áp lên mặt chính là điện thoại. Vậy sử dụng điện thoại như thế nào để phòng dịch COVID-19? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 19.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Trẻ em nên ăn gì để phòng dịch COVID-19?

Nhóm PV |

Một trong những cách để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa COVID-19 là cho trẻ ăn nhiều rau xanh để bổ sung vitamin. Tuy nhiên, những loại rau củ vốn là loại thức ăn không được các bé yêu thích. Vậy làm thế nào để nâng cao sức đề kháng cho trẻ ngay cả khi không ăn nhiều rau, củ? Báo Lao Động sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 18.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Bỏ trốn khỏi nơi cách ly nguy hiểm mức nào?

Nhóm PV |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây nhiều lo ngại, đến thời điểm này, người từ vùng dịch về Việt Nam bị cách ly 14 ngày để theo dõi. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi này nguy hiểm như thế nào đối với chính bản thân người bỏ trốn và cộng đồng? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 17.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Bác sĩ trực tiếp điều trị nói gì về việc đàn ông dễ mắc COVID-19 hơn?

Thảo Anh |

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - người trực tiếp điều trị COVID - 19 - nghiên cứu về việc đàn ông cao tuổi có nguy cơ mắc COVID - 19 cao hơn chưa thể khẳng định được.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mới nhất dịch COVID-19: Trẻ em nên ăn gì để phòng dịch COVID-19?

Nhóm PV |

Một trong những cách để tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa COVID-19 là cho trẻ ăn nhiều rau xanh để bổ sung vitamin. Tuy nhiên, những loại rau củ vốn là loại thức ăn không được các bé yêu thích. Vậy làm thế nào để nâng cao sức đề kháng cho trẻ ngay cả khi không ăn nhiều rau, củ? Báo Lao Động sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 18.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Bỏ trốn khỏi nơi cách ly nguy hiểm mức nào?

Nhóm PV |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây nhiều lo ngại, đến thời điểm này, người từ vùng dịch về Việt Nam bị cách ly 14 ngày để theo dõi. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi này nguy hiểm như thế nào đối với chính bản thân người bỏ trốn và cộng đồng? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 17.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Bác sĩ trực tiếp điều trị nói gì về việc đàn ông dễ mắc COVID-19 hơn?

Thảo Anh |

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - người trực tiếp điều trị COVID - 19 - nghiên cứu về việc đàn ông cao tuổi có nguy cơ mắc COVID - 19 cao hơn chưa thể khẳng định được.