Cảnh báo những đồ chơi nguy hiểm dịp Noel

T.H |

Những tai nạn thương tâm liên quan tới bình xịt tạo bọt tuyết, bóng bay bơm khí hydro hay heli phát nổ không còn quá xa lạ với nhiều người nhưng đó cũng là những hồi chuông cảnh báo về những món đồ chơi nguy hiểm dịp Noel.

Chỉ còn 1 tuần nữa, lễ Giáng sinh sẽ đến và đây là dịp để người dân Hà Nội đổ đến nhiều địa điểm mua sắm đồ trang trí cho ngôi nhà của mình.

 
 

Những mặt hàng người dân quan tâm nhất vẫn là quần áo Noel dành cho trẻ em, cây thông, kim tuyến, tuần lộc, mũ nón, vòng nguyệt quế...

Nhưng kèm với đó vẫn còn những đồ chơi có thể gây nguy hiểm như bình xịt bọt tuyết, bóng bay bơm khí hydro hoặc khí heli khi tiếp xúc với nguồn nhiệt có thể nổ gây ra bỏng nếu như đứng gần.

 
Bóng bay galaxy được các bạn trẻ ưa thích bởi màu sắc bắt mắt. 
 
Bình sịt bọt gây cháy khi tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Đặc biệt đối với trẻ nhỏ là những miếng dán trang trí Giáng sinh có nguồn gốc từ Trung Quốc có chứa chất gây ung thư.

 
Những miếng dán với nhiều hình thù nhân vật thu hút sự chú ý của trẻ em.

Theo báo tienphong. Năm 2015, Cục quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm nghiệm phát hiện những miếng dán đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc phthalate – loại chất có thể gây dậy thì sớm với bé gái và vô sinh ở bé trai, vượt tới 480 lần ngưỡng an toàn.

Tuy nhiên, những miếng dán trang trí giáng sinh có nguồn gốc từ Trung Quốc có chứa chất gây ung thư, vô sinh lại được công khai bày bán tràn lan với mức giá khá rẻ tại các cửa hàng ở Hà Nội.

Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần tỉnh táo để định hướng và chọn quà giáng sinh an toàn cho trẻ em.
T.H
TIN LIÊN QUAN

Mơ được rước đèn ông sao...

TÚ ANH |

Rằm Trung thu, nhưng ở Hậu Giang và Sóc Trăng, tại một số khu CNLĐ thuê trọ vẫn lặng như tờ. Sau cánh cửa mỗi phòng trọ, con CNLĐ nghèo chỉ có một món đồ chơi mà bố mẹ phải tằn tiện để mua cho con mình...

Trung thu, đừng để doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt thua trên sân nhà

QUANG ĐẠI |

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Trung thu, là các loại hàng hóa, bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em có sức tiêu thụ tăng đột biến. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự lấn lướt mạnh mẽ của đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc.

Đồ chơi Việt lên ngôi tại “thủ phủ” đồ chơi Trung thu 2017

L.H - T.V |

Tết Trung thu đang cận kề, đây là thời điểm thị trường đồ chơi trẻ em nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại "thủ phủ" đồ chơi Hàng Mã, Lương Văn Can bày bán các mặt hàng đồ chơi phong phú về chủng loại, mẫu mã và đánh dấu sự lên ngôi của đồ chơi truyền thống, thủ công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mơ được rước đèn ông sao...

TÚ ANH |

Rằm Trung thu, nhưng ở Hậu Giang và Sóc Trăng, tại một số khu CNLĐ thuê trọ vẫn lặng như tờ. Sau cánh cửa mỗi phòng trọ, con CNLĐ nghèo chỉ có một món đồ chơi mà bố mẹ phải tằn tiện để mua cho con mình...

Trung thu, đừng để doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt thua trên sân nhà

QUANG ĐẠI |

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Trung thu, là các loại hàng hóa, bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em có sức tiêu thụ tăng đột biến. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự lấn lướt mạnh mẽ của đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc.

Đồ chơi Việt lên ngôi tại “thủ phủ” đồ chơi Trung thu 2017

L.H - T.V |

Tết Trung thu đang cận kề, đây là thời điểm thị trường đồ chơi trẻ em nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại "thủ phủ" đồ chơi Hàng Mã, Lương Văn Can bày bán các mặt hàng đồ chơi phong phú về chủng loại, mẫu mã và đánh dấu sự lên ngôi của đồ chơi truyền thống, thủ công.