Trung thu, đừng để doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt thua trên sân nhà

QUANG ĐẠI |

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Trung thu, là các loại hàng hóa, bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em có sức tiêu thụ tăng đột biến. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự lấn lướt mạnh mẽ của đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc.

Hàng năm, trước Trung thu hàng tháng, các mặt hàng phục vụ cái Tết đặc biệt dành cho trẻ em này đã bày bán nhộn nhịp, từ quần áo, bánh kẹo, nhất là bánh Trung thu, và đồ chơi trẻ em.

Cận kề dịp Trung thu, số lượng, chủng loại các mặt hàng nói trên, tăng lên chóng mặt, sức mua cũng rất lớn. Với tình yêu trẻ, các gia đình Việt, dù khó khăn đến mấy cũng dốc hầu bao để có quà Trung thu cho con. 

Trong các mặt hàng Trung thu, bánh kẹo vẫn có nhiều thương hiệu Việt. Một số loại bánh kẹo ngoại nhập đắt tiền chỉ có ở các thành phố lớn, không phù hợp với túi tiền người dân các vùng khác.

Tuy nhiên, đối với mặt hàng đồ chơi thì “tiếng nói” của hàng Việt còn chưa đủ mạnh, chủ yếu là một số mặt hàng đèn lồng, đèn ông sao, đầu lân, một số dụng cụ xếp hình, bóng bay…

Và thị trường của các mặt hàng này, tập trung tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM..., chưa lan tỏa đến các vùng sâu, vùng xa. 

Trong khi đó, có thể thấy các nơi bán hàng Trung thu, đầy ắp và chật ních đồ chơi Trung Quốc. Sản phẩm của họ, đa số giá thành rất thấp, chỉ từ vài nghìn, đến vài trăm nghìn. Mẫu mã, vô cùng đa dạng, chủng loại hết sức phong phú, màu sắc bắt mắt, tính năng thông minh, độc đáo.

Phải thừa nhận, các doanh nghiệp Trung Quốc rất giỏi nắm bắt tâm lý trẻ em, xu thế thời đại, có rất nhiều sáng tạo (hoặc bắt chước, học hỏi) trong việc sản xuất đồ chơi, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu luôn thay đổi của trẻ em.

Dĩ nhiên, những loại hàng hóa này độ bền kém. Trẻ chỉ chơi trong một, vài ngày, thậm chí vài tiếng là hỏng. Nhưng như vậy trẻ cũng đã thỏa mãn, vì đồ chơi nhanh chán.

Mặt khác, giá rẻ thì không thể có hàng tốt, bền.

Còn chúng có độc hại với trẻ hay không, không rõ. Nhưng chắc chắn, chủ yếu những đồ chơi đó đều làm từ nhựa tái chế, rẻ tiền.

Về nguồn gốc xuất xứ, bên cạnh hàng hợp pháp, cũng không thiếu hàng hóa nhập lậu, mà cơ quan chức năng không thể kiểm tra xuể.

Hàng ngày, chứng kiến người Việt dốc hầu bao để dòng tiền chảy về doanh nghiệp nước ngoài, quả thật rất lo ngại.

Làm gì để doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt mạnh lên, cạnh tranh ngang ngửa với các doanh nghiệp nước ngoài là câu hỏi cần được trả lời, không thể cứ mãi hô khẩu hiệu suông: “Người Việt dùng hàng Việt”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.