Cận Tết lại lo ngộ độc rượu

Hà Lê |

Tình trạng ngộ độc rượu do sử dụng rượu làm từ cồn công nghiệp dẫn đến tử vong liên tục diễn ra gần đây và đang có nguy cơ gia tăng mạnh vào những tháng cuối năm, những ngày lễ, Tết.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thời điểm cuối năm số ca ngộ độc do rượu sẽ tăng lên. Muôn kiểu ngộ độc rượu, từ rượu quê, rượu ngâm ấu tẩu, đến rượu “rởm” (rượu pha nhiều cồn công nghiệp), thậm chí ngộ độc cồn “rởm” – loại cồn chỉ dùng để lau chùi nhưng được bán ở hiệu thuốc, gây hiểu lầm là cồn y tế cho người sử dụng.

"Xác suất tử vong do ngộ độc rượu cao gấp nhiều lần so với các loại ngộ độc khác. Đa số bệnh nhân được đưa vào cấp cứu đều do lạm dụng rượu và nhập viện muộn với các biểu hiện ngộ độc methanol khá nặng. Nguyên nhân phổ biến là sử dụng các loại rượu trắng không rõ nguồn gốc, rượu sản xuất thủ công bị pha cồn công nghiệp. Dù đã được cảnh báo nhưng trong thời gian gần đây, số ca ngộ độc rượu methanol có xu hướng gia tăng. Ngộ độc rượu vẫn là bài toán khó giải, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân”, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên nói.

Nhiều người nghĩ chỉ có uống rượu có chứa cồn công nghiệp mới ngộ độc. Tuy nhiên việc lạm dụng rượu ethanol cũng dẫn tới những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Hàng năm cứ đến dịp cận tết, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thường tiếp nhận rất nhiều trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu. Đáng nói, đa số những trường hợp này đều để lại di chứng nặng nề. Ngộ độc rượu diễn ra rải rác quanh năm nhưng cao điểm thường bắt đầu từ tết dương lịch đến sau Tết Nguyên đán, bệnh nhân nhập viện trong nhiều tình trạng khác nhau từ nhẹ đến nặng.

Rượu là một trong những căn nguyên dẫn đến loạn thần, giảm nhớ, mất ngủ, tai biến, nghiện, kích động và bạo lực. Tác hại của rượu lên hệ tiêu hóa dẫn đến Xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, viêm tụy, viêm dạ dày; Đối với sinh sản, rượu có thể dẫn đến nguy cơ sinh con dị tật, giảm khả năng sinh dục và có nhiều hệ lụy khác như tăng huyết áp, suy tim; Tê ngón tay, ngón chân, run tay/chân, đau dây thần kinh…

Qua thực tế điều trị của mình, Ths. Lê Thị Phương Thảo - Phòng điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đã gặp khá nhiều ca bị hoang tưởng do rượu. Trong đó, hoang tưởng do rượu thường gặp là paranoid, với nhiều hoang tưởng như hoang tưởng bị hại, hoang tưởng bị theo dõi; hoang tưởng liên hệ, hoang tưởng tự cao, hoang tưởng nghi bệnh; hoang tưởng ghen tuông; hoang tưởng bị đầu độc...

Người bệnh đến với Viện Sức khỏe tâm thần để điều trị các rối loạn tâm thần do rượu phần nhiều xuất phát từ lý do buồn, căng thẳng tâm lý nên muốn tìm đến rượu để giải sầu. Nhưng đúng với câu “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”, một vòng luẩn quẩn bắt đầu: Uống quá nhiều rượu sẽ gây ra căng thẳng tâm lý xã hội, từ đó gây ra trầm cảm, trầm cảm lại làm tăng lượng rượu tiêu thụ.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Ngồi ăn được 15 phút, 5 người đều hoa mắt, chóng mặt vì ngộ độc rượu, thực phẩm

Tân Văn |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đang điều trị 5 người bị ngộ độc sau khi cùng ăn uống ở một quán vỉa hè.

Vụ 3 người nguy kịch do ngộ độc rượu: Hàm lượng methanol vượt mức giới hạn trên 435 lần

NGUYÊN ANH |

Theo kết luận giám định, đây là vụ ngộ độc rượu do hàm lượng methanol vượt mức giới hạn theo tiêu chuẩn trên 435 lần.

Đã có 2 người tử vong trong vụ nhóm thợ ngộ độc rượu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ngày 30.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, trong số 3 trường hợp nhập viện do ngộ độc thức uống có cồn nghi là methanol nhập viện vào tối ngày 20.8 và sáng 21.8 vừa qua, đã có 2 người tử vong.

Hàng loạt chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cận Tết

KHÁNH AN |

Khi Tết đã cận kề, thời điểm cuối năm âm lịch cũng là thời điểm nở rộ các chiêu lừa đảo với hình thức tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Vừa sửa xong Nghị định 80 về xăng dầu, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng nghị định mới

Anh Tuấn |

Gần 2 tháng sau khi ban hành Nghị định 80 về quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị các Sở Công Thương địa phương góp ý để xây dựng nghị định mới.

Đề nghị truy tố người mẫu Ngọc Trinh tội "Gây rối trật tự công cộng"

Anh Tú |

Ngày 6.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4) về tội Gây rối trật tự công cộng

Vụ Vạn Thịnh Phát: Thủ đoạn giải quỹ trăm tỉ đồng vay SCB qua hợp đồng hứa

Việt Dũng |

Để "giải quỹ", rút hàng trăm tỉ đồng do SCB giải ngân, dàn nhân viên của bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng thủ đoạn "hợp đồng hứa" mua, chuyển nhượng cổ phần khống.

Nạn nhân bị cháy đen trong ôtô ở Thái Bình từng là cán bộ lái xe cứu hỏa

TRUNG DU |

Thái Bình - Nạn nhân vụ phát hiện thi thể cháy đen trong xe ôtô được xác định là một cán bộ lái xe hiện công tác tại Công an huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và từng có thời gian làm lái xe cứu hỏa.

Ngồi ăn được 15 phút, 5 người đều hoa mắt, chóng mặt vì ngộ độc rượu, thực phẩm

Tân Văn |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đang điều trị 5 người bị ngộ độc sau khi cùng ăn uống ở một quán vỉa hè.

Vụ 3 người nguy kịch do ngộ độc rượu: Hàm lượng methanol vượt mức giới hạn trên 435 lần

NGUYÊN ANH |

Theo kết luận giám định, đây là vụ ngộ độc rượu do hàm lượng methanol vượt mức giới hạn theo tiêu chuẩn trên 435 lần.

Đã có 2 người tử vong trong vụ nhóm thợ ngộ độc rượu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ngày 30.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, trong số 3 trường hợp nhập viện do ngộ độc thức uống có cồn nghi là methanol nhập viện vào tối ngày 20.8 và sáng 21.8 vừa qua, đã có 2 người tử vong.