Đã có 2 người tử vong trong vụ nhóm thợ ngộ độc rượu ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Ngày 30.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, trong số 3 trường hợp nhập viện do ngộ độc thức uống có cồn nghi là methanol nhập viện vào tối ngày 20.8 và sáng 21.8 vừa qua, đã có 2 người tử vong.

Trường hợp ông N.T.H (44 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá. Sau khi nhập viện, ông H được lọc máu cấp cứu, sau đó chuyển lại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của bệnh nhân diễn biến nặng, không hồi phục, xuất huyết não, có biểu hiện không qua khỏi, người nhà xin xuất viện về lo hậu sự, ông H đã tử vong vào ngày 30.8.

Trước đó, ngày 22.8, ông N.H.T (39 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá có biểu hiện không qua khỏi, người nhà đã xin xuất viện và ông T cũng tử vong cùng ngày.

Riêng trường hợp ông H.V.L (ngụ phường Vĩnh Lợi) đang dần hồi phục sức khỏe.

Như đã đưa tin, trước đó nhóm thợ công trình khoảng 10 người tổ chức nhậu sau khi hoàn công, sau đó ai về nhà nấy. Sau cuộc nhậu, có 3 người (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) nhập viện với biểu hiện ngộ độc methanol - cồn công nghiệp.

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Phước Đông - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho biết: Cả 3 bệnh nhân đều nguy kịch, phải thở máy, hôn mê sâu, tụt huyết áp, tiên lượng xấu. 3 người này nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sùi bọt mép, tím tái tay chân, suy hô hấp.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhóm thợ 3 người nguy kịch do ngộ độc rượu: 1 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

Liên quan vụ 3 người thợ ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) nhập viện với biểu hiện ngộ độc methanol - cồn công nghiệp, ngày 22.8 người nhà của 1 nạn nhân đã xin đưa về lo hậu sự.

Nhậu sau khi hoàn công nhà, nhóm thợ 3 người nguy kịch do ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Cả 3 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu đang nguy kịch, phải thở máy, hôn mê sâu, tụ huyết áp, tiên lượng xấu.

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

NGUYÊN ANH |

Nhiều vụ ngộ độc rượu tập thể ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra gây ra hậu quả chết người, hầu hết rượu đều không rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn cho người dùng.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Việt Nam phản đối “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” của Trung Quốc

Khánh Minh |

Việt Nam phản đối việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bão số 3 Saola gây gió giật trên cấp 17 ở Biển Đông, sóng có thể cao 10m

AN AN |

Khu vực Bắc Biển Đông vùng gần tâm bão số 3 Saola gió bão mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; sóng biển có thể cao từ 8 - 10m.

Vụ nhóm thợ 3 người nguy kịch do ngộ độc rượu: 1 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

Liên quan vụ 3 người thợ ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) nhập viện với biểu hiện ngộ độc methanol - cồn công nghiệp, ngày 22.8 người nhà của 1 nạn nhân đã xin đưa về lo hậu sự.

Nhậu sau khi hoàn công nhà, nhóm thợ 3 người nguy kịch do ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Cả 3 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu đang nguy kịch, phải thở máy, hôn mê sâu, tụ huyết áp, tiên lượng xấu.

Ngộ độc rượu trôi nổi ở các vùng quê

NGUYÊN ANH |

Nhiều vụ ngộ độc rượu tập thể ở các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra gây ra hậu quả chết người, hầu hết rượu đều không rõ nguồn gốc và đảm bảo an toàn cho người dùng.