Nguồn gây bệnh
Tiến sĩ Abhimanyu Sengupta, Bác sĩ nhi khoa tư vấn cao cấp tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Ankura ở Pune (Ấn Độ), cho biết: Những ngày mưa nhiều dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ở trẻ tăng lên, khiến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ em trở nên cần thiết.
Tiến sĩ Abhimanyu Sengupta - phân tích, nhiệt độ thay đổi và không khí lạnh ẩm có thể gây hại cho trẻ em, dẫn đến các bệnh nhiễm trùng liên quan đến mũi và họng cũng như các rối loạn hô hấp do dị ứng gây tắc nghẽn đường thở.
Ông Abhimanyu Sengupta liệt kê các bệnh mà trẻ có thể mắc phải trong mùa mưa bao gồm:
Bệnh đường tiêu hóa
Đồ ăn đường phố được chế biến ở nơi công cộng hoặc môi trường không sạch sẽ, nơi có nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cao là nguồn gây bệnh. Trẻ em tiêu thụ các thực phẩm này có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi và nôn mửa, ngộ độc thực phẩm.
Nhiễm trùng đường hô hấp
Nhiệt độ thay đổi đột ngột có thể thúc đẩy sự phát triển và lây truyền các vi khuẩn đường hô hấp và làm suy yếu hệ thống miễn dịch của trẻ em.
Mưa nhiều có thể góp phần đáng kể vào ô nhiễm không khí, gây nguy hiểm cho trẻ em. Khi hít phải không khí ô nhiễm này, trẻ em có thể gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến hô hấp như ho, đau họng, hắt hơi, thở khò khè và cảm lạnh.
Sốt xuất huyết và sốt rét
Nước được lưu trữ trong các thùng chứa hở hoặc xô cho các mục đích khác nhau có thể trở thành nơi trú ẩn cho các loài muỗi nguy hiểm như Aedes và Anopheles, là các vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết và sốt rét.
Nếu tiếp xúc, trẻ em có thể gặp phải nhiều triệu chứng khác nhau như sốt, đổ mồ hôi quá nhiều, ớn lạnh, mệt mỏi, đau sau mắt, kích ứng da và phát ban.
Cách phòng ngừa
Nói về những mẹo bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh liên quan đến mùa mưa, Tiến sĩ Abhimanyu Sengupta gợi ý rằng:
1. Trẻ em nên tránh lội qua nước mưa.
2. Giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ, không để nước đọng gần nhà hoặc trong các chậu, lốp xe, thùng phuy - để giảm nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết và sốt rét.
3. Mặc trang phục phù hợp như áo phông dài tay với quần jean hoặc quần dài, có thể che phủ toàn bộ cơ thể để tránh bị muỗi đốt.
4. Tránh ăn thức ăn đường phố hoặc thức ăn nhanh được chế biến ở ngoài trời, nơi có nguy cơ ô nhiễm do vi khuẩn có hại cao; thay vào đó, hãy thử ăn thực phẩm tươi ngon nấu tại nhà.
5. Cha mẹ phải đảm bảo trẻ có chế độ ăn uống cân bằng giúp tăng cường khả năng miễn dịch.
6. Tắm rửa sạch sẽ sau khi đi ra ngoài về, đặc biệt là khi trời mưa to để rửa sạch vi khuẩn.
7. Không tự ý dùng thuốc khi trẻ bị sốt và cảm lạnh hoặc thử bất kỳ biện pháp khắc phục tại nhà nào. Cần đưa trẻ đến bác sĩ để được chăm sóc y tế kịp thời trước khi các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.
8. Hạn chế để trẻ thường xuyên chạm hoặc dụi mắt bằng tay bẩn và chưa rửa sạch vì điều này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt.