Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn yêu cầu làm rõ vụ sản phụ tử vong tại Bệnh viện Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

Nhóm PV thời sự |

Về vụ sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc), nhóm phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Hiểu Ngọc - Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế. Bà Ngọc cho biết: “Ngay sau khi có thông tin từ báo chí, ngày 8.12.2016, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc đề nghị xác minh và báo cáo trường hợp tử vong sản phụ tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên”.
Công văn khẩn

Công văn số 8746/BYT-BM-TE ra ngày 8.12.2016 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc nêu, ngày 7.12.2016, báo chí có đưa tin về vụ sản phụ tử vong bất thường sau ca sinh mổ tại bệnh viện, phản ánh trường hợp sản phụ Phạm Thị Kha tử vong sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Theo nội dung thông tin phản ánh, sản phụ Phạm Thị Kha, trú tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội, đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ngày 21.11.2016 và được chỉ định mổ lấy thai là một bé trai khoẻ mạnh. Khi mổ, con rất khoẻ nhưng tim mẹ đã ngừng đập 2 phút. Sau đó, sản phụ Kha diễn biến nặng và được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Do tình trạng quá nặng, sản phụ Kha đã tử vong vào lúc 8h15 ngày 22.11.2016, chưa rõ nguyên nhân.

Để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ về trường hợp tử vong sản nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc tiến hành 4 nội dung: Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đối với trường hợp sản phụ Phạm Thị Kha.

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn tỉnh, đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến ca đẻ và quy trình chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên về Bộ Y tế (Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em) trước 13 giờ ngày 12.12.2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ; Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên chia sẻ, động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông; Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em tại địa phương bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế hành nghề y tế tư nhân; Nghiêm túc thực hiện theo Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản (Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 09.01.2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, Quyết định số 5231/QĐ-BYT ngày 28.12.2010 về việc hướng dẫn chẩn đoán, xử trí cấp cứu sản khoa). 

Văn bản khẩn Bộ Y tế gửi Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Mới chỉ là báo cáo sơ bộ

Trước đó, trong buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Anh Tiến - Chánh văn phòng Sở - đã cung cấp cho nhóm phóng viên văn bản số 219/BC-SYT ngày 15.12.2016 gửi Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) báo cáo trường hợp sản phụ tử vong sau mổ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Công văn này cũng nêu là đã thực hiện theo Công văn số 8764/BYT-BM-TE ngày 8.12.2016 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo thời gian thì rõ ràng Sở Y tế đã chậm hơn so với yêu cầu của Bộ.

Trong nội dung công văn gửi Bộ Y tế, Sở Y tế có nêu: “Ngày 8.12.2016, hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã họp và đưa ra kết luận: Nguyên nhân ngừng tuần hoàn nghĩ đến tắc mạch ối, bệnh diễn biến quá nhanh mặc dù các bác sĩ hết sức khẩn trương xử trí khi bệnh có diễn biến xấu, kịp thời xin ý kiến hỗ trợ từ các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai an toàn để tiếp tục hồi sức tích cực chuyên sâu, nhưng bệnh tắc mạch ối là một bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao, tình trạng bệnh quá nặng nên đã không qua khỏi”.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Hiểu Ngọc - Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế - cho biết: “Bộ Y tế cũng đã nhận được văn bản trên của Sở Y tế Vĩnh Phúc nhưng đó là báo cáo nhanh, không phải kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh mà Bộ Y tế yêu cầu”.

Cũng theo lý giải của bà Ngọc thì Hội đồng chuyên môn phải do Sở Y tế lập ra, ngoài các cơ quan chuyên môn, phải có luật gia hoặc luật sư tham dự. Trong trường hợp Sở không đủ điều kiện thành lập Hội đồng chuyên môn có thể nhờ Bộ Y tế, Bệnh viện phụ sản Trung ương hỗ trợ trong việc đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ Phạm Thị Kha. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Vĩnh Phúc, đến nay Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo của Hội đồng chuyên môn từ Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Về những khuất tất, bất thường mà Báo Lao Động đã đăng tải trong vụ sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, bà Ngọc đã tiếp nhận thông tin và sẽ có chỉ đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ những thông tin báo nêu, trả lời trước công luận.

Nhóm PV thời sự
TIN LIÊN QUAN

Vụ sản phụ tử vong sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Những dấu hiệu bất thường (kỳ 2)

Nhóm PV Thời sự |

Trong buổi làm việc chiều 6.1, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cung cấp cho nhóm phóng viên biên bản họp Hội đồng khoa học, kỹ thuật ngày 8.12.2016 về trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Kha (SN 1976, trú xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) tử vong bất thường sau mổ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ngày 20.11.2016. Thành phần hội đồng bao gồm 20 người, đều là cán bộ của bệnh viện và do Giám đốc Hoàng Văn Chiến làm chủ tịch.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.

Người dân dùng đất bạc tỉ nuôi loài bò sát có giá bạc triệu mỗi ký

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Con dông là một trong những đặc sản của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Để cung cấp ra thị trường với nhu cầu ngày càng lớn, nhiều người dân ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết đã nuôi dông trên những khu đất của gia đình.

Vụ sản phụ tử vong sau sinh tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Những dấu hiệu bất thường (kỳ 2)

Nhóm PV Thời sự |

Trong buổi làm việc chiều 6.1, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cung cấp cho nhóm phóng viên biên bản họp Hội đồng khoa học, kỹ thuật ngày 8.12.2016 về trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Kha (SN 1976, trú xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) tử vong bất thường sau mổ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ngày 20.11.2016. Thành phần hội đồng bao gồm 20 người, đều là cán bộ của bệnh viện và do Giám đốc Hoàng Văn Chiến làm chủ tịch.