Bộ trưởng Bộ Y tế chia buồn với gia đình nạn nhân trong sự cố chạy thận

Thùy Linh |

Sáng 31.5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến chia buồn, thắp hương cho các nạn nhân tử vong trong sự cố tai nạn y khoa hy hữu xảy ra khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ sâu sắc với các gia đình có thân nhân tử vong và mong muốn các gia đình nguôi ngoai nỗi đau. Bộ trưởng cũng cho biết đã chỉ đạo ngành y tế Hòa Bình phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành thành lập hội đồng chuyên môn tìm nguyên nhân của sự cố đáng tiếc này.

Vừa thấy Bộ trưởng đến nhà, bà Nguyễn Thị Thu, mẹ nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng (37 tuổi) òa khóc. Bà Thu cho biết con mình mất sớm, đứa cháu ngoại 14 tuổi giờ bơ vơ không còn mẹ. Chị Hằng đã chạy thận 14 năm. Khi vừa sinh con, chị Hằng có dấu hiệu suy thận. Rồi vợ chồng chia tay, mẹ con chị được ông bà ngoại cưu mang. Cứ cách 1 ngày, chị lại đến viện chạy thận, về vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường, giúp mẹ bán vé số và tíu tít chơi, dạy con gái học hành.

Còn người nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Minh (65 tuổi) cho biết, bệnh nhân Minh đã chạy thận 6-7 năm. Năm ngoái chồng vừa mất còn chưa giỗ đầu.

Tại nhà nạn nhân Lê Thị Chung( 61 tuổi), chia sẻ với Bộ trưởng, người nhà bệnh nhân cho biết, bà Chung đã chạy thận nhiều năm, tuy nhiên trước ngày vào viện chạy thận vừa rồi vẫn khỏe. Gia đình rất đau buồn trước sự mất mát đột ngột này và cũng mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân sự việc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu BV có khu vực cách ly riêng để đảm bảo vô trùng tuyệt đối cho bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (Ảnh: TB)

Ngay sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm bà Nguyễn Thị Bích Nguyên (SN 1972), nữ bệnh nhân nặng cuối cùng hiện đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu . Báo cáo với Bộ trưởng, BS Phạm Cơ Thạch - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sức khỏe của nữ bệnh nhân này đang có dấu hiệu tốt lên, hệ thống ecmo của BV Bạch Mai đã được mang lên cùng với các trang thiết bị y tế chuyên dụng khác để làm sao phục vụ tốt nhất công tác điều trị cho bệnh nhân. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu cần có khu vực cách ly riêng để đảm bảo vô trùng tuyệt đối cho bệnh nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hiện ngành y tế đã huy động các chuyên gia đầu ngành cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, thuốc… để quyết tâm điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Mong gia đình bệnh nhân yên tâm, tin tưởng vào các bác sĩ.

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh và ngành y tế Hòa Bình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, đây là nỗi đau quá lớn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật để phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn sớm tìm ra nguyên nhân sự cố.

 


Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sự cố chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình: Người thứ 7 tử vong

Thùy Linh |

Sau khi xảy ra sự việc, tối 29.5, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng các bác sĩ tiếp tục nỗ lực điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân còn lại. Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, đến 23h tối 29.5, thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.

BV Đa khoa Hoà Bình đề nghị chuyển 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ xuống các viện ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối ngày 29.5, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ việc 18 người có triệu chứng sốc phản vệ, trong đó 6 người tử vong khi đang chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Sự cố chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình: Người thứ 7 tử vong

Thùy Linh |

Sau khi xảy ra sự việc, tối 29.5, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng các bác sĩ tiếp tục nỗ lực điều trị, cứu chữa cho các bệnh nhân còn lại. Thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên - phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, đến 23h tối 29.5, thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi đã tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lên 7 người.

BV Đa khoa Hoà Bình đề nghị chuyển 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ xuống các viện ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối ngày 29.5, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ việc 18 người có triệu chứng sốc phản vệ, trong đó 6 người tử vong khi đang chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.