BV Đa khoa Hoà Bình đề nghị chuyển 130 bệnh nhân chạy thận chu kỳ xuống các viện ở Hà Nội

Thùy Linh |

Tối ngày 29.5, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp khẩn về vụ việc 18 người có triệu chứng sốc phản vệ, trong đó 6 người tử vong khi đang chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi họp, lãnh đạo bệnh viện nói: “Về chuyên môn, chúng tôi đang rất lo lắng vì dạng này chúng tôi chưa gặp, chưa có kinh nghiệm nên đề nghị chuyển toàn bộ số bệnh nhân đang điều trị về Bạch Mai. Còn với 130 bệnh nhân đang chạy thận chu kì, do tình hình này nên BV xin tạm ngừng hoạt động một thời gian, đề nghị lên phương án các BV ở Hà Nội tiếp nhận các trường hợp này. Đây sẽ là khó khăn cho bệnh nhân ở Hòa Bình vì ở đây nghèo. Do đặc thù nên mong các chuyên gia Bạch Mai có thể tiếp tục ở lại với chúng tôi rà soát chuyên môn và củng cố để chăm sóc người còn sống, giúp chúng tôi ổn định, tồn tại và phát triển”.

“Chúng tôi rất khổ tâm, nhiều bạn dưới khoa còn khóc vì những bệnh nhân này cũng như người nhà của họ. Tâm lý mọi người rất hoang mang, lo lắng vì các thông tin nhiều chiều. Rất mong mọi người cảm thông, chia sẻ cùng chúng tôi. Hãy vì các bệnh nhân còn sống, hãy vì nhiệm vụ trước mắt” - lãnh đạo Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình nói. 

Bộ Y tế họp khẩn về vụ việc tại BVĐK tỉnh Hòa Bình (Ảnh: PV)

Đến thời điểm này, có 6 bệnh nhân tử vong. Đối với 12 trường hợp đang điều trị còn lại, có 2 trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng khó lường hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức của BVĐK tỉnh; 10 trường hợp còn lại được chuyển sang BVĐK Thành phố Hòa Bình để lọc máu, chạy thận. Ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã phối hợp cùng cơ quan công an niêm phong máy móc và trang thiết bị, thuốc men của Khoa Thận Nhân tạo. Hiện tại khoa Thận Nhân tạo đã tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân.

 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ca thứ 6 tử vong khi chạy thận tại BV Đa khoa Hoà Bình

L.Hà |

Tử vong hàng loạt khi chạy thận chưa từng xảy ra tại các cơ sở y tế tại Việt Nam từ trước đến nay. Đây là tai biến hy hữu xảy ra. Tới chiều 29.5, đã có 6 ca tử vong do chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Ca thứ 6 tử vong khi chạy thận tại BV Đa khoa Hoà Bình

L.Hà |

Tử vong hàng loạt khi chạy thận chưa từng xảy ra tại các cơ sở y tế tại Việt Nam từ trước đến nay. Đây là tai biến hy hữu xảy ra. Tới chiều 29.5, đã có 6 ca tử vong do chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.