Bệnh viện trở về vùng sơ tán 50 năm trước, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân

Thùy Linh |

Hàng trăm người dân xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội)- nơi đã từng cưu mang các y bác sĩ và người bệnh trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, từ 1967 – 1975, đã được khám chữa bệnh miễn phí trong chuyến khám chữa bệnh từ thiện "Về nguồn"  do Bệnh viện E tổ chức, ngày 24.3. 

Tại Trạm y tế xã Cần Kiệm, rất đông người dân từ người già 90 tuổi đến cháu nhỏ chỉ vài tháng tuổi đều đến khám chữa bệnh. Ông Kiều Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Cần Kiệm chia sẻ: "Khi nghe tin có đoàn bác sĩ của Bệnh viện E về khám miễn phí, bà con vui lắm. Cách đây hơn 50 năm, Bệnh viện E đã sơ tán về đây, lập bệnh viện dã chiến, "ba cùng" với nhân dân, nên giờ đây họ trở về tri ân trên mảnh đất này, người dân thấy ấm áp vô cùng".

Đây cũng là tâm tư, tình cảm của rất nhiều người dân đến khám chữa bệnh. Như ông Tạ Văn Thảo (70 tuổi, ở thôn Yên Lạc 2) rất cảm động vì việc trở về khám chữa bệnh cho nhân dân thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của người thầy thuốc trẻ hôm nay đối với mảnh đất.

Trước đây, cũng giống nhiều gia đình ở Cần Kiệm, gia đình ông Lê Văn Mão đã không tiếc nhà cửa, ruộng vườn, sức người chi viện, hỗ trợ cho các hoạt động của Bệnh viện E trong công tác khám chữa bệnh. Nay, được các bác sĩ khám bệnh, phát thuốc và tặng quà, ông rưng rưng xúc động, nhớ lại những kỷ niệm giữa gia đình mình và y bác sĩ 50 năm về trước. 

Y bác sĩ BV E khám bệnh cho người dân (Ảnh: T.X)
Y bác sĩ BV E khám bệnh cho người dân (Ảnh: T.X)

GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E xúc động chia sẻ: Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện xin nhận lỗi cùng toàn thể bà con xã Cần Kiệm vì hơn 40 năm, Bệnh viện mới có cơ hội quay trở về với xã Cần Kiệm. Các bác sĩ Bệnh viện E về với Cần Kiệm như trở về ngôi nhà thân thương, nơi cưu mang tất cả thầy thuốc, bệnh viện trong những ngày đầu gian khó.

Buổi khám chữa bệnh từ thiện tại xã Cần Kiệm đã có 420 người dân là người cao tuổi, trẻ em, người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật… Tất cả mọi người đều được khám bệnh tổng quát, siêu âm, làm điện tim, xét nghiệm đường máu, nước tiểu…

GS.TS Lê Ngọc Thành cho biết: "Trong quá trình khám chữa bệnh, đã có nhiều trường hợp bà con được các y bác sĩ bệnh viện phát hiện ra bệnh tật và tư vấn kịp thời. Đối với những trường hợp bệnh khó, bệnh nặng, người dân sẽ được chỉ định lên khám và điều trị tại Bệnh viện E.

Đặc biệt, đối với 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn mà có công giúp đỡ Bệnh viện thuở trước, sẽ được Bệnh viện “đón” lên tiếp tục điều trị miễn phí. Theo các bác sĩ, bệnh tật chủ yếu mà người dân ở đây mắc phải là viêm dạ dày, đau cột sống thắt lưng, viêm mũi họng, viêm amydal, thoái hóa khớp, hội chứng đau vai gáy, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể…

GS Lê Ngọc Thành khám bệnh cho người dân xã Cần Kiệm (Ảnh: TX)
GS Lê Ngọc Thành khám bệnh cho người dân xã Cần Kiệm (Ảnh: TX)
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bị hoãn lịch mổ, người nhà bệnh nhân đổ tại không có tiền "lót tay"

T.Linh - L.Hà |

Mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế nhận được phản ánh của người nhà bệnh nhân (BN) Nguyễn Thị Y qua đường dây nóng, cho rằng vì không có tiền lót tay nên y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không xếp lịch mổ đúng theo quy định.

TPHCM: Yêu cầu bệnh viện thắt chặt xét nghiệm, kê thuốc ở bệnh nhân bảo hiểm y tế

Khương Quỳnh |

Chiều 14.7, tại Hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017, đại diện quỹ Bảo hiểm xã hội TPHCM cho rằng, TPHCM có nguy cơ sẽ bội chi nếu như không có sự chi tiêu hợp lý.

Chuyện lạ: Bệnh viện tư xin tụt hạng để “gom” bệnh nhân

Xuân Anh |

Trong bối cảnh các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phát triển nhanh ở một số thành phố lớn, bất cập trong vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh khi đi khám tư cũng sẽ nảy sinh theo. Trong khi các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cho rằng quỹ BHYT có sự đối xử không công bằng với họ thì quỹ BHYT cũng bày tỏ nhiều “cái khó” của mình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bị hoãn lịch mổ, người nhà bệnh nhân đổ tại không có tiền "lót tay"

T.Linh - L.Hà |

Mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế nhận được phản ánh của người nhà bệnh nhân (BN) Nguyễn Thị Y qua đường dây nóng, cho rằng vì không có tiền lót tay nên y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không xếp lịch mổ đúng theo quy định.

TPHCM: Yêu cầu bệnh viện thắt chặt xét nghiệm, kê thuốc ở bệnh nhân bảo hiểm y tế

Khương Quỳnh |

Chiều 14.7, tại Hội nghị giao ban công tác khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017, đại diện quỹ Bảo hiểm xã hội TPHCM cho rằng, TPHCM có nguy cơ sẽ bội chi nếu như không có sự chi tiêu hợp lý.

Chuyện lạ: Bệnh viện tư xin tụt hạng để “gom” bệnh nhân

Xuân Anh |

Trong bối cảnh các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phát triển nhanh ở một số thành phố lớn, bất cập trong vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh khi đi khám tư cũng sẽ nảy sinh theo. Trong khi các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cho rằng quỹ BHYT có sự đối xử không công bằng với họ thì quỹ BHYT cũng bày tỏ nhiều “cái khó” của mình.