Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ kéo dài tuổi thai cho hai trường hợp đa thai

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đây là các trường hợp có dấu hiệu sinh non từ sớm, hai sản phụ đều được chỉ định nhập viện điều trị kéo dài tuổi thai tại Đơn nguyên điều trị sinh non tại khoa Sanh.

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, ngày 21.11, 5 “thiên thần nhỏ” của hai gia đình sản phụ ở Cần Thơ và Vĩnh Long sinh cùng ngày trong niềm hạnh phúc vô bờ của người thân lẫn các y bác sĩ.

Ekip phẫu thuật tam thai. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ
Ekip phẫu thuật trường hợp tam thai. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

Theo đó, trường hợp đầu tiên là sản phụ N.H.T (28 tuổi, TP Cần Thơ) tuần 14 của thai kỳ có dấu hiệu dọa sinh non nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản điều trị.

Hình ảnh đáng yêu của trường hợp tam thai. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ
Hình ảnh đáng yêu của trường hợp tam thai. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị hở eo tử cung nên nhanh chóng hội chẩn can thiệp xử trí tình trạng hở eo cổ tử cung bằng khâu vòng cổ tử cung dự phòng. Đồng thời, sản phụ được chỉ định nhập viện để dưỡng thai đến khi sanh.

Chồng phụ sản N.H.T bên các bé yêu. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ
Chồng phụ sản N.H.T bên các bé yêu. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

Là người đồng hành giữ thai cho sản phụ, BS. CKII. Huỳnh Thanh Liêm – Trưởng khoa Sanh gọi đây là một kỳ tích bởi vì chị T. mang tam thai, với nhiều chuyển biến có thể dẫn đến sinh non trong thai kỳ như: hở eo cổ tử cung tuần thai 14; xuất hiện các cơn gò tử cung từ tuần thai 25.

“Chúng tôi thực hiện các biện pháp xử trí để kéo dài tuổi thai. Đối với trường hợp này, nếu không theo dõi liên tục, can thiệp kịp thời thì nguy cơ sinh non rất cao. Nhờ sự theo dõi chặt chẽ, điều trị kịp thời của các bác sĩ Đơn nguyên điều trị sinh non chị T. giữ được thai phát triển đến 35 tuần tuổi, mới chuyển dạ, cho ra đời 1 bé trai và 2 bé gái khỏe mạnh với cân nặng lần lượt là 2360gram, 1840gram, 1880gram”, BS. CKII. Huỳnh Thanh Liêm cho hay.

Hai bé gái của sản phụ V.T.P.T đang được bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ
Hai bé gái của sản phụ V.T.P.T đang được bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ

Đối với trường hợp sản phụ V.T.P.T (27 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) đến nhập viện trong tình trạng thai con so, song thai, con quý 22 tuần 2 ngày, hở eo tử cung. Sản phụ được nhập viện vào Đơn nguyên điều trị sinh non thuộc khoa Sanh, tiến hành khâu cổ tử cung dự phòng sinh non xuất viện quản lý thai tiếp.

Tuy nhiên, do mang song thai là thai kỳ với nguy cơ sinh non cao, sản phụ thấy đau bụng từng cơn lúc thai 28 tuần. Các Bác sĩ nhanh chóng nhập vào Đơn nguyên truyền thuốc cắt cơn co tử cung liên tục trong 2 ngày, giúp kéo dài thai kỳ thêm 2 tuần, thực hiện đầy đủ các thuốc kích thích trưởng thành phổi, thuốc bảo vệ hệ thần kinh thai. Sản phụ vào chuyển dạ lần nữa có vỡ ối trong tình trạng song thai 2 ngôi mông.

ThS.BS. Văn Thúy Cầm – Phó Trưởng khoa Sanh đã nhanh chóng hội chẩn cùng ekip các bác sĩ Sản Phụ khoa, Nhi Sơ sinh và khoa Gây mê hồi sức sẵn sàng mổ lấy thai đón 2 bé gái chào đời với cân nặng lần lượt là 1520gram và 1380gram.

Qua 2 trường hợp trên, BS. CKII. Huỳnh Thanh Liêm cho biết thêm, thai kỳ đa thai luôn là một thai kỳ nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật; tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết…

Trưởng khoa Sanh cũng cho rằng, đa thai cũng thường dẫn đến sinh non, nguy cơ đối với trẻ non tháng là ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ…Do đó, điều quan trọng nhất là tất cả các sản phụ cần phải được tầm soát để điều trị dự phòng sớm, để có một thai kỳ khỏe mạnh các chị em nên khám thai định kỳ đầy đủ và khám tại các cơ sở chuyên khoa uy tín.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bên trong Nền tảng Công dân số vừa được TP Cần Thơ công bố thử nghiệm

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 22.11, Sở Thông tin và truyền thông TP Cần Thơ công bố thử nghiệm Nền tảng công dân số TP Cần Thơ. Nền tảng sẽ là trung tâm gắn kết dữ liệu các ngành của thành phố nhằm phục vụ cho người dân trong các hoạt động đời sống xã hội.

Quá tải bệnh nhân, y bác sĩ Cần Thơ chia nhau gồng gánh

PHONG LINH |

Tình trạng quá tải bệnh nhân hay vấn đề người dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc đang là áp lực của ngành Y tế TP Cần Thơ. Sau từng bước gỡ khó, từ giải pháp tạm thời đến lâu dài, bài toán này vẫn đang cần một lời giải xác đáng, căn cơ hơn.

Sở Y tế Cần Thơ thông tin tình hình BHYT sau phản ánh của Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - 1 tháng sau khi phóng viên Báo Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố có tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài, Sở Y tế đã công văn phúc đáp và giải thích nguyên nhân.

Đội TPHCM nợ cầu thủ, trợ lý 30 tỉ đồng

Thanh Vũ |

Cầu thủ, trợ lý câu lạc bộ TPHCM vừa có tâm thư "kêu cứu" vì bị nợ tổng số tiền lên đến 30 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Cái bẫy của chồng tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống luôn có những bất ngờ, mà phần lớn những bất ngờ đó lại đến từ những bí mật được vén màn. Có những sự thật khi được phơi bày, có người lại ước ao rằng giá như mình đừng cố tìm hiểu để rồi biết được những điều không nên biết.

Đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với người bảo vệ tử vong do bắt cướp

Văn Trực |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông Trần Minh Thành - nhân viên bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong.

Xử lý chủ tàu mới chấm dứt nạn khai thác cát trộm ở lòng hồ thuỷ điện Ialy

THANH TUẤN |

Ngày 23.11, ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty thuỷ điện Ialy (đóng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tại khu vực lòng hồ thuỷ điện hiện chưa gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hồ đập.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Bên trong Nền tảng Công dân số vừa được TP Cần Thơ công bố thử nghiệm

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 22.11, Sở Thông tin và truyền thông TP Cần Thơ công bố thử nghiệm Nền tảng công dân số TP Cần Thơ. Nền tảng sẽ là trung tâm gắn kết dữ liệu các ngành của thành phố nhằm phục vụ cho người dân trong các hoạt động đời sống xã hội.

Quá tải bệnh nhân, y bác sĩ Cần Thơ chia nhau gồng gánh

PHONG LINH |

Tình trạng quá tải bệnh nhân hay vấn đề người dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải bỏ tiền túi ra ngoài mua thuốc đang là áp lực của ngành Y tế TP Cần Thơ. Sau từng bước gỡ khó, từ giải pháp tạm thời đến lâu dài, bài toán này vẫn đang cần một lời giải xác đáng, căn cơ hơn.

Sở Y tế Cần Thơ thông tin tình hình BHYT sau phản ánh của Lao Động

PHONG LINH |

Cần Thơ - 1 tháng sau khi phóng viên Báo Lao Động phản ánh tình trạng nhiều bệnh nhân trên địa bàn thành phố có tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thuốc ngoài, Sở Y tế đã công văn phúc đáp và giải thích nguyên nhân.