Bệnh tay chân miệng ở Vĩnh Long chỉ 2 tháng bằng cả năm 2022

HOÀNG LỘC |

Tình hình bệnh tay, chân, miệng ở tỉnh Vĩnh Long từ ngày 1 – 16.8 là 41 ca tăng 21 ca so với cùng kỳ 2022, thuốc Gamma globulin (IVIG) đang hiếm nên được chỉ định sử dụng chặt chẽ.

Nguồn bệnh có thể bị lây từ bé khác

Khi phát hiện cháu L.N.H.G (18 tháng tuổi ở, ấp Thiền Long 1, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) có các biểu hiện, nóng sốt, khó thở, thường xuyên giật mình, gia đình chị Lê Thị Mỹ Tiên đã đưa cháu G đến bác sĩ tư trên địa bàn TP Vĩnh Long điều trị nhưng không có dấu hiệu giảm.

Chị Mỹ Tiên cho biết, đưa bé đi điều trị bên ngoài, không hết mà có dấu hiệu trở nặng, nên gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long thăm khám điều trị, từ trưa ngày 15 đến hôm nay 17.8 cháu đã khỏe nhiều.

“Trước khi cháu bệnh gia đình cũng thực hiện vệ sinh nhà cửa, các dụng cụ đồ chơi, chế độ ăn chín, uống sôi nhưng có thể nguồn bệnh bị lây từ người cháu gần nhà, có vui chơi cùng nhau đã phát hiện bệnh tay, chân, miệng”, chị Tiên cho biết thêm.

Tổng số ca bệnh tay, chân, miệng ở tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng đầu năm 2023 là 187 ca. Ảnh: Hoàng Lộc
Tổng số ca bệnh tay, chân, miệng ở tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng đầu năm 2023 là 187 ca. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng với hoàn cảnh nghi bệnh tay chân miệng của con mình bị lây từ cháu bé hàng xóm, chị Châu Thiên Thọ (khu nhà ở Hoàn Hảo, huyện Long Hồ, Vĩnh Long), đã nhanh chóng đưa con là C.T.H (20 tháng tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị từ ngày 16.8.

“Khi gia đình phát hiện cháu khó ngủ, hay giật mình, miệng nổi nhiều hạt đỏ gia đình đưa vào bệnh viện thì được bác sĩ khám, phát thuốc uống giảm rất nhanh, hiện cháu đang khỏe, chờ ngày xuất viên”, chị Thọ cho biết thêm.

Thuốc Gamma globulin đã được đặt mua

Ngày 17.6, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, BS.CKII Trần Chí Công – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 187 ca mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 3 -5% ca mắc mức độ nặng.

BS.CKII Trần Chí Công - Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long - thông tin về các vấn đề sử dụng thuốc Gamma globulin (IVIG). Video: Hoàng Lộc

Theo bác sĩ Công, lượng bệnh đã tăng từ đầu tháng 7.2023 đến nay, dự đoán chỉ trong tháng 7 – 8.2023 số ca mắc bệnh tay, chân, miệng có thể bằng hoặc cao hơn so với tổng số ca mắc bệnh của cả năm 2022 là 187 ca.

Theo dự đoán của các chuyên gia, số ca bệnh tay chân miệng vào tháng 9 – 10 năm nay có khả năng cao hơn lúc đỉnh điểm của dịch vào năm 2011 – 2012, ông Công cho biết thêm.

“Đối với bệnh nhân tay chân miệng mức độ nhẹ (độ 1) thì có thể sử dụng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường để điều trị tại nhà. Đối với bệnh nhân tay chân miệng độ 2a trở lên, có dấu hiệu giật mình, sốt trên 39 độ, nôn nhiều, lừ đừ, quấy khóc vô cớ, đi loạng choạng, yếu liệt chi, phù phổi cấp, tím tái… thì bắt buộc nhập viện để điều trị”, bác sĩ Công chia sẻ.

Bác sĩ Công cũng thông tin thêm, nếu như trước đây sử dụng thuốc Gamma globulin (IVIG), theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế cho bệnh nhân từ độ 2b nhóm 2 trở lên, thì hiện nay lượng thuốc đang “hiếm” nên những bệnh nhân này cần theo dõi sát hô hấp, toàn hoàn, thần kinh phát hiện có dấu hiệu chuyển độ 3 thì cho chỉ định IVIG. Riêng thuốc điều trị hỗ trợ khác như Milrinol, Dobutamin, phenobarbital... đảm bảo đầy đủ.

“Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã liên hệ những công ty nhập khẩu đặt hàng mua thuốc Gamma globulin (IVIG) để đảm bảo có đủ lượng thuốc điều trị trong thời gian sắp tới”, bác sĩ Công cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang tăng đột biến, chạm mốc 1.000 ca

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Kiên Giang, ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng trở nặng nhanh chóng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – So với cùng kì năm 2022, tỉ lệ bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng (TCM) năm nay không bằng, nhưng bệnh nhi nhập viện hiện nay đa phần chuyển biến sang độ 2-3 (độ nặng) rất nhanh, khiến cả phụ huynh và bác sĩ trở tay không kịp.

Vĩnh Long chỉ còn đủ thuốc điều trị cho 2-3 bệnh nhân tay chân miệng nặng

HOÀNG LỘC |

Gần 1 tuần qua, tình hình bệnh tay chân miệng tại tỉnh Vĩnh Long xuất hiện từ 15 - 20 ca/tuần, tăng gần 10 lần so với thời gian trước đó, trong khi lượng thuốc chỉ còn đủ để điều trị cho 2 - 3 bệnh nhân.

Các quan chức nhận "cảm ơn" trăm nghìn USD và hàng tỉ đồng từ Việt Á thế nào?

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu Thư ký Bộ trưởng, người được cảm ơn 200.000 USD, người được tặng tiền tỉ để thanh toán việc mua siêu xe.

Phụ huynh cần làm gì để con mình thoát khỏi nạn bắt cóc trẻ em?

Nhóm PV |

Vụ việc bé trai 7 tuổi tại quận Long Biên (Hà Nội) bị bắt cóc để tống tiền đã khiến dư luận, các bậc phụ huynh phải sửng sốt trước thủ đoạn tinh vi, sự manh động của đối tượng gây án. Điều này dấy lên nỗi lo sợ đối với nhiều phụ huynh có con em đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Tăng số lần lọc ảo, lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch đã công bố. Thời gian công bố điểm chuẩn được điều chỉnh tương ứng.

Cận cảnh những mét thảm nhựa cuối cùng tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

QUANG ĐẠI |

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới mốc thông xe 50km cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An). Nhằm đáp ứng kịp mốc tiến độ thông xe vào dịp Quốc khánh, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân công, thiết bị để thảm mặt đường.

Tăng lương hưu theo mức mới, người già giảm gánh nặng chi phí thuốc men

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Đối với nhiều người, có thêm lương hưu như bớt thêm một gánh nặng, vừa có tiền trang trải cuộc sống, thuốc men khi ốm đau, vừa tiếp kiệm đỡ đần con cháu trong nhà.

Bệnh tay chân miệng ở Kiên Giang tăng đột biến, chạm mốc 1.000 ca

NGUYÊN ANH |

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Kiên Giang, ngày 31.7.2023 toàn tỉnh ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 1.000 ca.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng trở nặng nhanh chóng

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – So với cùng kì năm 2022, tỉ lệ bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng (TCM) năm nay không bằng, nhưng bệnh nhi nhập viện hiện nay đa phần chuyển biến sang độ 2-3 (độ nặng) rất nhanh, khiến cả phụ huynh và bác sĩ trở tay không kịp.

Vĩnh Long chỉ còn đủ thuốc điều trị cho 2-3 bệnh nhân tay chân miệng nặng

HOÀNG LỘC |

Gần 1 tuần qua, tình hình bệnh tay chân miệng tại tỉnh Vĩnh Long xuất hiện từ 15 - 20 ca/tuần, tăng gần 10 lần so với thời gian trước đó, trong khi lượng thuốc chỉ còn đủ để điều trị cho 2 - 3 bệnh nhân.