Bệnh lạ ở Bắc Kạn bước đầu có tên

Khánh Chi |

Đoàn công tác của BV Nhi Trung ương đã đến khám cho 108 em học sinh tại điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn). Đây là điểm trường có 9 em học sinh có biểu hiện bất thường về sức khoẻ.

Đoàn công tác do PGS.TS Trần Minh Điển – Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương làm trưởng đoàn cùng các TS, BS thuộc các chuyên khoa Tâm bệnh, Thần kinh, Tư vấn trẻ vị thành niên... đã đến khám cho 108 em học sinh tại đây.

Các bác sĩ BvV Nhi Trung ương đang thăm khám cho các em nhỏ tại trường Nà Bản
Các bác sĩ BV Nhi Trung ương đang thăm khám cho các em nhỏ tại trường Nà Bản

PGS.TS Trần Minh Điển cho biết, sau khi thăm khám cho các bệnh nhi về tâm lý, thần kinh, môi trường…, các bác sĩ bước đầu xác định 9 học sinh mắc rối loạn phân ly tập thể. Tuy nhiên, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi, làm các xét nghiệm cần thiết để kết luận chính xác nguyên nhân.

"Điều đặc biệt là 9 học sinh này đều là nữ, tuổi vị thành niên, đều ở nhóm học sinh giỏi của trường, chỉ số IQ cao và chuẩn bị thi học kỳ. 8 trong trong 9 học sinh này ở cùng một xóm. Các em đều sống trong điều kiện thiếu thốn, cả bản không nhà nào có tivi và ít được tham gia các hoạt động tập thể” , PGS.TS Điển cho hay.

Trước đó, các cháu bé này đã có các biểu hiện rối loạn tâm lý đa dạng như người cứng đơ, run giật chi, cúi gằm mặt, bất động trong thời gian 10-20 phút, hành động như hành động của người khác, nói những lời như của người khác và thường xuất hiện cơn khi có sự tập trung chú ý của những người xung quanh.

Theo PGS.TS Trần Minh Điển, rối loạn phân ly là chứng bệnh tâm lý. Trước mắt, các cháu được quay trở lại đi học bình thường tuy nhiên gia đình và nhà trường cần theo dõi sát biểu hiện của các em. Hướng điều trị trong thời gian tới cho các em đó là tăng cường dinh dưỡng, cho các em vui chơi, hoạt động trong môi trường lành mạnh, tăng cường hoạt động thể lực, hạn chế gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ.

Các chuyên gia cũng đã hướng dẫn gia đình và thầy cô giáo một số điều cần lưu ý: Cần coi trẻ như những trẻ bình thường, tránh gọi trẻ là bị bệnh, bị ma làm; quan sát hành vi thường ngày của trẻ từ xa, tránh vồ vập, quan tâm quá mức, không nên quá kỳ vọng vào trẻ. Khi thấy trẻ có xuất hiện tái phát cơn, cần có hướng xử trí kịp thời như tiêm placebo, châm cứu hoặc bấm huyệt.

Cũng trong buổi làm việc, qua thăm khám 99 học sinh còn lại ở điểm trường cho thấy, các cháu phát triển bình thường, giao tiếp tốt, một số cháu bị viêm đường hô hấp nhẹ.

Khánh Chi
TIN LIÊN QUAN

Bệnh lạ ở Bắc Kạn: Bước đầu xác định là rối loạn phân ly

L.Hà |

Ngày 18.12, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) kiểm tra, thăm khám và bước đầu xác định nguyên nhân khiến nhiều em bị ngất, trở nên hung dữ bất thường.

Bệnh lạ ở tỉnh Bắc Kạn: Nhiều khả năng do yếu tố tâm lý

LH |

Nhiều học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, suy kiệt sức khỏe... Hiện các chuyên gia chưa đưa ra nguyên nhân nhưng nghĩ nhiều đến yếu tố tâm lý.

Bắc Kạn: 9 học sinh tiểu học có biểu hiện lạ đang được theo dõi

Vũ Ninh |

Ngày 16.12, Đoàn công tác giữa Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng UBND huyện Chợ Đồn và Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn đã chuyển 9 học sinh có biểu hiện lạ ở xã Xuân Lạc về theo dõi và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Bệnh lạ ở Bắc Kạn: Bước đầu xác định là rối loạn phân ly

L.Hà |

Ngày 18.12, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) kiểm tra, thăm khám và bước đầu xác định nguyên nhân khiến nhiều em bị ngất, trở nên hung dữ bất thường.

Bệnh lạ ở tỉnh Bắc Kạn: Nhiều khả năng do yếu tố tâm lý

LH |

Nhiều học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, suy kiệt sức khỏe... Hiện các chuyên gia chưa đưa ra nguyên nhân nhưng nghĩ nhiều đến yếu tố tâm lý.

Bắc Kạn: 9 học sinh tiểu học có biểu hiện lạ đang được theo dõi

Vũ Ninh |

Ngày 16.12, Đoàn công tác giữa Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng UBND huyện Chợ Đồn và Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn đã chuyển 9 học sinh có biểu hiện lạ ở xã Xuân Lạc về theo dõi và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn.