Bảo hiểm y tế chi trả trên 5 tỷ đồng cho một bệnh nhân

LH |

Một bệnh nhân ở tỉnh Đồng Nai điều trị bệnh tan máu bẩm sinh đã được Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hơn 5 tỉ đồng. Đây là mức chi phí khám chữa bệnh trong 3 năm vừa qua của bệnh nhân này - mức BHYT chi trả cao nhất từ trước đến nay.

Ông Dương Tuấn Đức, Giám đốc Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xác nhận thông tin trên.

Bệnh nhân ở Đồng Nai khám chữa bệnh tại TP.HCM. Theo quy định hiện hành chỉ khống chế trần chi phí các dịch vụ kỹ thuật cao. Các dịch vụ thông thường trong khám và điều trị bệnh thì hầu hết đều được chi trả với tỉ lệ 80 - 100%, tùy đối tượng tham gia BHYT. Nhiều loại thuốc đắt tiền hiện cũng được BHYT chi trả.

Từ đầu năm đến nay đã có bệnh nhân được BHYT chi trả phí trên 1 tỉ đồng/người và hàng trăm bệnh nhân được chi trả mức từ 200 triệu đồng trở lên.

Thống kê từ BHXH Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2018, BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho 359 người với số tiền từ 300 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, có bệnh nhân tại Vân Đồn (Quảng Ninh) điều trị suy gan tại Bệnh viện Bạch Mai được BHYT thanh toán gần 1,4 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh.

Đầu năm 2018, một bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch cũng được  BHYT thanh toán trên 1 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh. Bệnh nhân này điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong năm 2017, BHYT từng chi trả đến 4,5 tỉ đồng cho một bệnh nhân nam (sinh năm 1984, ở tỉnh Vĩnh Long) mắc bệnh máu khó đông. 

LH
TIN LIÊN QUAN

Tháng 7: Tăng lương cơ bản, giảm giá khám chữa bệnh

L.H |

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... sẽ có hiệu lực từ tháng 1.7.2018.

3 lý do Bộ Y tế điều chỉnh giảm giá dịch vụ y tế

T.Linh |

Ngày 29.6, tại cuộc gặp mặt báo chí, thông tin về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đại diện Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá viện phí lần này nhằm tháo bỏ những hạn chế của thông tư 37 và thống nhất giá khám chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 15.7, nhiều dịch vụ y tế sẽ giảm giá

L.Hà |

Từ ngày 15.7, sẽ thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó, sẽ có  88 dịch vụ y tế do BHYT chi trả giảm giá.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tháng 7: Tăng lương cơ bản, giảm giá khám chữa bệnh

L.H |

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng; Lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%; Giảm giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế... sẽ có hiệu lực từ tháng 1.7.2018.

3 lý do Bộ Y tế điều chỉnh giảm giá dịch vụ y tế

T.Linh |

Ngày 29.6, tại cuộc gặp mặt báo chí, thông tin về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đại diện Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh giá viện phí lần này nhằm tháo bỏ những hạn chế của thông tư 37 và thống nhất giá khám chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 15.7, nhiều dịch vụ y tế sẽ giảm giá

L.Hà |

Từ ngày 15.7, sẽ thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó, sẽ có  88 dịch vụ y tế do BHYT chi trả giảm giá.