Bác sĩ "đuổi" bệnh nhân về nhà bị cấm khám chữa bệnh

HL |

Bác sĩ Tạ Nam Ngạn - công tác tại khoa lao (Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - bị cấm tham gia điều trị trực tiếp cho bệnh nhân cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 6.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã có quyết định kỷ luật bác sĩ Tạ Nam Ngạn - liên quan đến việc đuổi bệnh nhân về nhà. Theo đó, bác sĩ Ngạn bị cấm tham gia điều trị trực tiếp cho bệnh nhân cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu vào tháng 6. Lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang cho rằng hành vi đuổi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện về nhà là không phù hợp đạo đức nghề nghiệp.

Trước đó, bác sĩ Tạ Nam Ngạn đã bị đình chỉ công tác 15 ngày vì ứng xử không đúng mực với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Bác sĩ Ngạn được cho là "đuổi" bệnh nhân về nhà.

Theo thông tin ban đầu, sáng (4.3) bác sĩ Ngạn vào ca trực đã yêu cầu người nhà đưa một bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa về nhà vì cho rằng căn bệnh này không còn điều trị được. Nếu tiếp tục cho bệnh nhân ở lại bệnh viện chỉ gây "tốn kém tiền nhà nước, làm khổ cho bác sĩ, điều dưỡng".

Bức xúc, người nhà của bệnh nhân trên đã quay clip, còn bác sĩ Ngạn có lời lẽ thách thức... Sau sự việc trên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu bác sĩ Ngạn viết bản tường trình.

HL
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng hành hung 2 bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

L.N - Phạm Đông |

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng hành hung 2 bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái đã bị bắt giữ.

Bác sĩ “đuổi” bệnh nhân về nhà: Còn đâu nhân văn và sự tử tế?

LÊ PHI LONG |

Những ngày gần đây, bạn đọc đã bị sốc nặng bởi vụ việc một bác sĩ (BS) ở Kiên Giang từ chối điều trị cho bệnh nhân, yêu cầu người nhà đưa về vì ở lại chỉ gây “tốn kém tiền nhà nước và làm khổ cho bác sĩ, điều dưỡng”.

Tạm đình chỉ công tác bác sĩ "đuổi" bệnh nhân về nhà

Theo Người lao động |

Bác sĩ Ngạn cho rằng các bệnh nhân nên về nhà sớm, ở lại sẽ gây tốn kém tiền nhà nước và làm khổ bác sĩ, điều dưỡng vì bệnh viện đã “bó tay” rồi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đối tượng hành hung 2 bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái

L.N - Phạm Đông |

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng hành hung 2 bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái đã bị bắt giữ.

Bác sĩ “đuổi” bệnh nhân về nhà: Còn đâu nhân văn và sự tử tế?

LÊ PHI LONG |

Những ngày gần đây, bạn đọc đã bị sốc nặng bởi vụ việc một bác sĩ (BS) ở Kiên Giang từ chối điều trị cho bệnh nhân, yêu cầu người nhà đưa về vì ở lại chỉ gây “tốn kém tiền nhà nước và làm khổ cho bác sĩ, điều dưỡng”.

Tạm đình chỉ công tác bác sĩ "đuổi" bệnh nhân về nhà

Theo Người lao động |

Bác sĩ Ngạn cho rằng các bệnh nhân nên về nhà sớm, ở lại sẽ gây tốn kém tiền nhà nước và làm khổ bác sĩ, điều dưỡng vì bệnh viện đã “bó tay” rồi.