Bác sĩ căng mình vì bệnh nhân đổ xô lên tuyến trên dịp cuối năm

LH |

Tình trạng quá tải trong điều trị nội trú đang từng bước được khống chế. 37/39 BV tuyến trung ương đã ký cam kết không để người bệnh nằm ghép trong thời gian 24 giờ hoặc 48 giờ kể từ khi nhập viện. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, một số BV tuyến trung ương đang rơi vào cảnh quá tải.

TS Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu A9 (BV Bạch Mai, Hà Nội), chia sẻ: Ở tuyến trên, phòng cấp cứu, phòng hồi sức, máy thở và cả nhân lực y tế là có hạn. Các BV tuyến dưới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khá đông.

Bác sĩ khoa Cấp cứu cũng phải căng mình làm việc
Bác sĩ khoa Cấp cứu cũng phải căng mình làm việc

TS Lương Quốc Chính cũng cảm thông: "Giận dỗi thì mình trách vậy thôi, chứ mình hiểu BV tuyến dưới cũng chịu sức ép từ gia đình người bệnh rất lớn, không chuyển không được. BV lên tuyến trên thì có làm thêm được gì nhiều hơn đâu.

Hiện nay, các bệnh viện tuyến dưới được đầu tư cơ sở vật chất rất tốt, nhân lực được đào tạo bài bản và nhiều kỹ thuật cao đã được chuyển giao cũng như thực hiện thành thạo".

Bác sĩ cũng có lời khuyên: Khi bác sĩ ở các bệnh viện tuyến dưới nói họ có thể điều trị được thì gia đình người bệnh cứ yên tâm, đừng lên tuyến trên rồi lại phải quay ngược hoặc cũng không giúp cho người nhà mình được điều trị tốt hơn, thậm chí lại mang tới nhiều nỗi vất vả, vạ vật cho người bệnh và cho bản thân mình".

Khu cấp cứu không còn một chỗ trống
Khu cấp cứu - BV Bạch Mai không còn một chỗ trống.

Nhiều người bệnh lo lắng ở tuyến dưới điều trị không tốt dễ xảy ra tai biến nên đã vượt tuyến đưa người bệnh lên tuyến trên. Tuy nhiên, TS Chính cho rằng: Sự cố y khoa có thể xảy ra ở bất cứ đâu, từ tuyến dưới cho tới tuyến trên, từ nước kém phát triển cho tới nước phát triển.

Nếu cứ đưa bệnh nhân lên tuyến trên trong khi năng lực của tuyến trên có hạn thì có khi lại gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích. Đừng đòi hỏi năng lực tuyến dưới phải tốt như kỳ vọng thì mới động viên người bệnh không đòi chuyển tuyến. 

Tại các BV khác như BV Nhi Trung ương, BV K,... tình trạng quá tải lúc nào cũng diễn ra. Tại BV Nhi Trung ương trong những ngày qua, số lượng bệnh nhi đến khám tăng hơn những ngày trước. Theo đó, mỗi ngày có hơn 3.000 bệnh nhân đến thăm khám và điều trị, tăng khoảng 10% so với ngày thường. Theo thống kê, hầu hết trẻ đến khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp, tiêu chảy…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ với báo chí nhân dịp đầu năm mới 2018: Tình trạng quá tải trong điều trị nội trú đang từng bước được khống chế. Đề án Giảm quá tải bệnh viện, Bộ Y tế đã đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho các chuyên khoa; thành lập và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh; xây dựng để các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia theo quy định... Thời gian tới, tình trạng quá tải sẽ tiếp tục được cải thiện.

LH
TIN LIÊN QUAN

10 bệnh viện vệ tinh làm chủ kỹ thuật, giảm quá tải tuyến trên

Thùy Linh |

10 bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E đã góp phần trong chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân tuyến dưới, tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện cố giữ khiến bệnh nhi nguy kịch?

H.L |

Sau 19 ngày điều trị tại BV Nhi Thanh Hoá, thấy tình hình bệnh nhi không tiến triển, gia đình nhất định chuyển con lên tuyến trên thì bệnh tình đã nặng thêm.

Phát triển y tế cơ sở: Khó trăm bề

Bạch Dương |

Không phải ngẫu nhiên mà người bệnh đổ dồn lên các bệnh viện tuyến trên để khám chữa bệnh trong khi các trạm y tế phường xã lại quá vắng vẻ bệnh nhân. Phải chăng, việc phát triển chất lượng y tế cơ sở - lẽ ra là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân chưa thực sự được chú trọng?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 bệnh viện vệ tinh làm chủ kỹ thuật, giảm quá tải tuyến trên

Thùy Linh |

10 bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E đã góp phần trong chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân tuyến dưới, tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện cố giữ khiến bệnh nhi nguy kịch?

H.L |

Sau 19 ngày điều trị tại BV Nhi Thanh Hoá, thấy tình hình bệnh nhi không tiến triển, gia đình nhất định chuyển con lên tuyến trên thì bệnh tình đã nặng thêm.

Phát triển y tế cơ sở: Khó trăm bề

Bạch Dương |

Không phải ngẫu nhiên mà người bệnh đổ dồn lên các bệnh viện tuyến trên để khám chữa bệnh trong khi các trạm y tế phường xã lại quá vắng vẻ bệnh nhân. Phải chăng, việc phát triển chất lượng y tế cơ sở - lẽ ra là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân chưa thực sự được chú trọng?