10 bệnh viện vệ tinh làm chủ kỹ thuật, giảm quá tải tuyến trên

Thùy Linh |

10 bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E đã góp phần trong chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân tuyến dưới, tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E - cho biết: Đề án bệnh viện vệ tinh (BVVT) của Bệnh viện E là bệnh viện hạt nhân của 3 chuyên ngành tim mạch, chấn thương, hồi sức tích cực - chống độc cho 10 bệnh viện thuộc 6 tỉnh thành như Thái Bình, Thanh Hóa, Việt Tiệp (Hải Phòng), Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương; các bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực, 2 bệnh viện tuyến huyện...

Năm 2017, Bệnh viện E đã chuyển giao tổng số 24 gói kỹ thuật tới hàng trăm lượt bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tại các BVVT: Cấp cứu tim mạch ban đầu, phẫu thuật (PT) tim hở, PT và chăm sóc bệnh nhân u phổi, PT thay khớp háng, PT lấy máu tụ ngoài màng cứng, PT trượt đốt sống thắt lưng, điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, lọc máu liên tục… Tổng số 108 cán bộ thuộc các bệnh viện tuyến dưới được tiếp nhận các kỹ thuật chuyển giao…

Trong năm 2017, BV E và Trung tâm tim mạch (BV E) đã chuyển giao cho BVĐK Bắc Giang các kỹ thuật, cụ thể như sau: Can thiệp tim mạch với gần 40 ca, trong đó có 1 ca nhồi máu cơ tim chết lâm sàng sau sốc điện tim đập trở lại và đặt stent thành công; 7 ca phẫu thuật u trung thất; 165 ca phẫu thuật trượt cột sống thắt lưng. Dự kiến đến quý I/2018, BV triển khai được kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết trong nhồi máu não và lọc máu liên tục…

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ diệu mổ tim 3D, bác sĩ thấy rõ đến từng mạch máu

Thùy Linh |

Công nghệ 3D làm cho phẫu thuật trở nên vô cùng “thật”, phẫu trường rõ nét (quả tim, mạch máu, phổi…) giúp phẫu thuật viên tiến hành thao tác thuận lợi, rút ngắn thời gian mổ và hạn chế các tình huống rủi ro.

Phẫu thuật tim thành công cho bé 14 ngày tuổi

L.Hà |

Ngày 31.10, Bệnh viện E cho biết vừa cứu sống bệnh nhi 14 ngày tuổi, sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đảo gốc động mạch thành công.

Bệnh viện E đề xuất đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Hà Nội

T.Linh |

Bệnh viện E vừa kiến nghị Bộ Y tế cho phép đổi tên thành Bệnh viện đa khoa trung ương Hà Nội do quy mô và chức năng đã thay đổi nên. Đây là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỳ diệu mổ tim 3D, bác sĩ thấy rõ đến từng mạch máu

Thùy Linh |

Công nghệ 3D làm cho phẫu thuật trở nên vô cùng “thật”, phẫu trường rõ nét (quả tim, mạch máu, phổi…) giúp phẫu thuật viên tiến hành thao tác thuận lợi, rút ngắn thời gian mổ và hạn chế các tình huống rủi ro.

Phẫu thuật tim thành công cho bé 14 ngày tuổi

L.Hà |

Ngày 31.10, Bệnh viện E cho biết vừa cứu sống bệnh nhi 14 ngày tuổi, sau khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đảo gốc động mạch thành công.

Bệnh viện E đề xuất đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Hà Nội

T.Linh |

Bệnh viện E vừa kiến nghị Bộ Y tế cho phép đổi tên thành Bệnh viện đa khoa trung ương Hà Nội do quy mô và chức năng đã thay đổi nên. Đây là bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.