Tạm đình chỉ công tác là đúng, để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc này. Trong thời điểm sống còn để dập dịch COVID-19, một ông Phó Giám đốc bệnh viện lại không chấp hành chỉ thị của Thủ tướng thì cách chức cũng chưa đủ.
Nhìn đoàn xe rước dâu mấy chục chiếc kéo dài trên đường phố, quả thật khó ai có thể chấp nhận được trong thời điểm này. Với người bình thường đã đáng trách, còn ông Lê Anh Hùng là bác sĩ Phó Giám đốc bệnh viện, con trai cũng là một bác sĩ, càng đáng trách hơn. Là bác sĩ, lại có chức vụ, không lo cho sự an nguy của cộng đồng hơn lễ cưới của gia đình mình là không chỉ đáng trách, mà đáng phải bị kỷ luật.
Nhưng cần nhìn nhận vấn đề đúng với bản chất, không phải là hiện tượng và phải lắng nghe tiếng nói từ nhiều phía, để có cái nhìn khách quan, cơ quan quản lý có kết luận chính xác, công bằng.
Trước hết, đám cưới tổ chức ngày 31.3, trước thời điểm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ quy định cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày để chống dịch COVID-19 có hiệu lực. Phải hiểu rằng, đám cưới được gia đình hai bên định ngày từ trước, không thay đổi ngày tổ chức lễ cưới, chỉ thay đổi hình thức.
Đó là không tổ chức tiệc cưới, không tập trung đông người, chỉ có bữa cơm gia đình không quá 10 người. Các thiệp mời đám cưới đã in sẵn không phát hành vì chấp hành quy định phòng chống dịch. Ông Lê Anh Hùng đã giải thích như vậy và để xác minh thông tin này rất dễ dàng, cần làm ngay để có kết luận chính thức.
Về đoàn xe đưa dâu là xe cá nhân của những người bạn trong gia đình chủ động chạy theo rước dâu một đoạn, sau đó ai về nhà nấy, không tụ tập ăn uống. Thông tin này cũng rất dễ xác minh.
Đoàn xe này có phải do gia đình ông Lê Anh Hùng chủ động tổ chức hay không?
Đoàn xe này có gây mất trật tự, vi phạm các quy định về pháp luật giao thông hay không?
Đoàn xe đón dâu dù nhiều chiếc, nhưng là xe cá nhân, tất nhiên không bị cấm tham gia giao thông. Người ngồi trong xe cách ly với người bên ngoài, lưu thông bình thường, có vi phạm về tụ tập “đông xe” hay không?
Hãy làm cho sáng tỏ các thông tin nêu trên, rồi xử cho nghiêm. Xử nghiêm nhưng không xử oan.