Phó Giám đốc bệnh viện giải thích về đám cưới của con giữa dịch COVID-19

TRẦN TUẤN- QUANG ĐẠI |

Sau thông tin xôn xao về việc một dàn xe ôtô nối đuôi nhau đi dự đám cưới của con trai Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) giữa mùa dịch COVID-19, gia đình này đã lên tiếng thông tin về sự việc.

Ngày 1.4, ông Lê Anh Hùng (sinh năm 1965, trú xã Gia Phố, huyện Hương Khê) – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, đã có giải trình như sau: Ngày 17.2, con trai ông làm thủ tục đăng ký kết hôn với con dâu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau họp bàn, gia đình hai bên chọn ngày 31.3 để đưa dâu về nhập lễ gia tiên tại nhà trai ở xóm Trung Phổ, xã Gia Phố.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên việc tổ chức chỉ có 9 người bao gồm bố mẹ hai bên, con dâu, con rể, cậu cô ruột. Trước khi xe dâu về đến nhà trai, phía nhà gái có thuê khách sạn Đức Tài ở thị trấn Hương Khê để trang điểm, chuẩn bị váy cưới.

Cũng từ đây, một số xe ôtô của gia đình nhà trai, bạn bè của con trai nhập vào đoàn để đến nhà trai. Sau khi đến cổng, đoàn xe tự giải tán mà không vào dự tiệc vì gia đình không làm tiệc cưới. Sau phần lễ, 2 bên gia đình chỉ ăn một bữa cơm với khoảng 10 người.

Bà Nguyễn Thị Minh (vợ ông Hùng) – là Chủ tịch Hội Nông dân xã Gia Phố cũng cho biết, do 2 vợ chồng đều là cán bộ, đảng viên nên nhận thức rất rõ việc phòng chống dịch COVID-19. Do vậy, gia đình không mời khách dự đám cưới. Con trai bà đã chuẩn bị 850 thiệp mời nhưng đã không gửi giấy mời.

Bà Minh còn cho biết, ngay cả con trai thứ của bà đang ở Hà Nội mà cưới anh trai, gia đình cũng không cho về.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ - một người hàng xóm của gia đình bà Minh cho biết, dù là hàng xóm thân tình nhưng gia đình ông cũng không được mời đám cưới con trai ông Hùng, bà Minh. Nguyên nhân là giữa mùa dịch nên gia đình không tổ chức tiệc, mà chỉ cơ bản làm phần nghi lễ cưới.

Ông Lê Quang Hòa – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Gia Phố cho biết, dù cùng làm ở cơ quan với vợ ông Hùng, nhưng ông cũng không nhận được giấy mời đám cưới con của gia đình này. “Thực tế họ không tổ chức tiệc cưới. Cũng không che rạp cưới ở nhà” – ông Hòa nói.

TRẦN TUẤN- QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ công tác Phó Giám đốc bệnh viện tổ chức rước dâu giữa mùa dịch

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 2.4, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã ký văn bản tạm đình chỉ công tác 5 ngày đối với ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Hà Nội khuyến cáo đám cưới, đám hiếu không tập trung quá 50 người

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tối đa tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu...

Bến Tre: Đám cưới phải hạn chế không quá 20 khách để phòng tránh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các hộ gia đình trong tỉnh không tổ chức tiệc cưới vào lúc này hoặc chỉ tổ chức tiệc cưới không quá 20 khách để phòng trách dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đình chỉ công tác Phó Giám đốc bệnh viện tổ chức rước dâu giữa mùa dịch

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 2.4, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đã ký văn bản tạm đình chỉ công tác 5 ngày đối với ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Hà Nội khuyến cáo đám cưới, đám hiếu không tập trung quá 50 người

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị người dân hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tối đa tập trung đông trên 50 người tại các đám cưới, đám hiếu...

Bến Tre: Đám cưới phải hạn chế không quá 20 khách để phòng tránh COVID-19

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các hộ gia đình trong tỉnh không tổ chức tiệc cưới vào lúc này hoặc chỉ tổ chức tiệc cưới không quá 20 khách để phòng trách dịch bệnh COVID-19.