Xin lỗi dân hay mày tao với dân đều có giá của nó

Hoàng Văn Minh |

Ông Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - đã ký quyết định xin lỗi dân về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Người dân được lãnh đạo UBND thành phố Nam Định xin lỗi là ông Phạm Văn Nỷ và bà Nguyễn Thu Mai (trú tại xóm 13, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Trái ngược với động thái xin lỗi dân của lãnh đạo UBND thành phố Nam Định là hành động và lời nói của một người được xác định là lãnh đạo của Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình, bị người dân tố là thiếu chuẩn mực trong khi làm nhiệm vụ vì xưng “mày - tao” với dân - như trong một clip đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng nói là phát ngôn “mày - tao” của lãnh đạo này được phát đi trong bối cảnh xung quanh có rất nhiều người dân cũng như cán bộ các sở ngành liên quan của tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu lãnh đạo Sở TN&MT cũng như các cá nhân có liên quan trong clip báo cáo vụ việc để có hướng xử lý thích hợp.

Xem clip về hành xử và phát ngôn của lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình, không thể không liên tưởng đến phát biểu nhấn mạnh rất thời sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, ngày 14.10 mới đây, tại các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa của Thủ đô Hà Nội.

Rằng, các chủ thể trong hệ thống chính trị cần phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tránh tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”, “anh nào cũng nghĩ quyền mình to”…

Thật ra thì hành xử, nói năng kiểu “mày - tao” và như ví von của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “cua cậy càng, cá cậy vây”, “anh nào cũng nghĩ quyền mình to”… lâu nay không phải là chuyện hiếm gặp đối với những người có chức sắc trong các cơ quan công quyền ở nhiều địa phương trong cả nước.

Thậm chí “mày - tao” còn có cả trong ngôi đền thiêng giáo dục khi mới đây, thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó" như Báo Lao Động đã phản ánh.

Tuy nhiên, đáng mừng là hành động xin lỗi dân như của lãnh đạo UBND thành phố Nam Định bây giờ cũng không phải là chuyện hiếm. Ví dụ gần nhất là việc trực tiếp xin lỗi dân của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cũng vì lý do tương tự như Nam Định là để chậm trễ trong thủ tục hành chính.

Điều này cho thấy hành động xin lỗi dân hay “mày - tao” với dân bây giờ là một sự lựa chọn của lãnh đạo cơ quan công quyền. Và sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó.

Xin lỗi dân không phải là chính quyền thừa nhận mình “thua dân” mà là một lựa chọn cầu thị, văn minh và tiến bộ trong hành xử nên sẽ được nhiều hơn mất. “Mày - tao” kiểu “chợ búa” với dân thì không chỉ mất lòng dân mà còn mất rất nhiều thứ khác…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định xin lỗi dân

Lương Hà |

Ngày 16.10, ông Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định (tỉnh Nam Định) đã ký quyết định số 01/TXL-UBND để xin lỗi người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 6

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (14.10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Khi Chủ tịch tỉnh biết lắng nghe và nói lời xin lỗi dân

Hoàng Văn Minh |

"Tôi xin lỗi anh Tùng cả năm qua đi tới đi lui vất vả để giải quyết vấn đề này...” - đó là lời của ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã nói với một người dân của mình tại Trung tâm Hành chính công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận tại Hà Nội

Vương Trần |

Sáng nay (13.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV.

Vợ chồng bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tự tử trong 1 ngày

NGUYÊN ANH |

Người chồng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 19.10, còn người vợ uống thuốc trừ sâu trước đó cũng tử vong vào sáng cùng ngày.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Tin 20h: Hà Nội tinh giản thêm 85 biên chế trong đợt 4 năm 2023

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 19.10: Chịu tương tác với không khí lạnh, bão số 5 diễn biến phức tạp; 85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Thêm trường học ở Hà Nội bị tố lạm thu, ép phụ huynh đăng kí học liên kết;...

Hà Nội sắp tổ chức đấu giá đất xây nhà ở thấp tầng, biệt thự

Thu Giang |

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà biệt thự ở thị trấn Thường Tín với diện tích khoảng 40.021,5m2.

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định xin lỗi dân

Lương Hà |

Ngày 16.10, ông Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định (tỉnh Nam Định) đã ký quyết định số 01/TXL-UBND để xin lỗi người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 6

VƯƠNG TRẦN |

Sáng nay (14.10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Khi Chủ tịch tỉnh biết lắng nghe và nói lời xin lỗi dân

Hoàng Văn Minh |

"Tôi xin lỗi anh Tùng cả năm qua đi tới đi lui vất vả để giải quyết vấn đề này...” - đó là lời của ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã nói với một người dân của mình tại Trung tâm Hành chính công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri 3 quận tại Hà Nội

Vương Trần |

Sáng nay (13.5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Đống Đa, quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV.