Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định xin lỗi dân

Lương Hà |

Ngày 16.10, ông Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định (tỉnh Nam Định) đã ký quyết định số 01/TXL-UBND để xin lỗi người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

Theo đó, người được UBND TP Nam Định xin lỗi là ông Phạm Văn Nỷ, bà Nguyễn Thu Mai (trú tại xóm 13, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Trong thư xin lỗi có viết, ngày 1.6.2012, Trung tâm giao dịch hành chính một cửa TP Nam Định tiếp nhận hồ sơ của ông Phạm Văn Nỷ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm giao dịch hành chính một cửa TP Nam Định đã chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký thông tin nhà đất - thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai - thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định) để giải quyết.

Theo quy định, Trung tâm giao dịch hành chính một cửa sẽ trả kết quả sau 15 ngày kể từ ngày hộ dân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, do việc quản lý bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thiếu chặt chẽ nên để thất lạc, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Ngày 28.9, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tìm được hồ sơ và bàn giao cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; ngày 2.10, chi nhánh văn phòng đăng ký đã gọi điện, thông báo mời ông, bà đến hoàn thiện thủ tục. Ngày 12.10, ông, bà đã đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để hoàn thiện hồ sơ.

Ngày 14.10, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nỷ, bà Mai và trực tiếp xin lỗi tại hội nghị.

“Sự chậm trễ này do lỗi của Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, đã gây phiền hà cho ông ông Phạm Văn Nỷ, bà Nguyễn Thu Mai. UBND TP Nam Định trân trọng xin lỗi ông, bà. Mong nhận được sự thông cảm của ông, bà” - công văn nêu.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Nam Định: Đường hư hỏng, người dân không dám mở cửa hay buôn bán

Mạnh Cường - Minh Hương |

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân sống ven đường Quốc lộ 21 cũ ở xóm Chín, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cho hay, dù đường rộng 8m, phương tiện đi lại thường xuyên nhưng người dân 2 bên đường không ai dám mở cửa hay buôn bán vì đường hư hỏng nặng.

Dân sống trong sợ hãi tại 2 tòa nhà 5 tầng cũ nát, xuống cấp ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Suốt nhiều năm nay, khu nhà 5 tầng (hay còn gọi toà nhà chợ 5 tầng, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định) bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống tại đây.

Nam sinh lớp 10 ở Nam Định bị các anh lớp trên đánh nhập viện

Hà Vi |

Nam Định - Tối 2.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Yên Chính (huyện Ý Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm học sinh thuộc Trường THPT Mỹ Tho.

Vợ chồng bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tự tử trong 1 ngày

NGUYÊN ANH |

Người chồng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 19.10, còn người vợ uống thuốc trừ sâu trước đó cũng tử vong vào sáng cùng ngày.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ly hôn rồi, cuộc sống của mỗi người sẽ tự do hơn, được sống cho bản thân mình nhiều hơn. Nhưng rồi, liệu rằng đến một lúc nào đó họ có thấu hiểu được rằng, gia đình đầm ấm vẫn là nơi để bước chân về. Những gì đã mất, liệu có thể lấy lại được hay không? Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện “Tái hôn với chồng cũ” sau đây.

Tin 20h: Hà Nội tinh giản thêm 85 biên chế trong đợt 4 năm 2023

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 19.10: Chịu tương tác với không khí lạnh, bão số 5 diễn biến phức tạp; 85 cán bộ viên chức Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay; Thêm trường học ở Hà Nội bị tố lạm thu, ép phụ huynh đăng kí học liên kết;...

Hà Nội sắp tổ chức đấu giá đất xây nhà ở thấp tầng, biệt thự

Thu Giang |

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng, nhà biệt thự ở thị trấn Thường Tín với diện tích khoảng 40.021,5m2.

Học phí năm 2023 của 63 tỉnh thành

Trà My |

Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh một số tỉnh, thành đưa ra mức thu học phí, có 5 địa phương thông báo miễn học phí cho học sinh năm học 2023 - 2024.

Nam Định: Đường hư hỏng, người dân không dám mở cửa hay buôn bán

Mạnh Cường - Minh Hương |

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân sống ven đường Quốc lộ 21 cũ ở xóm Chín, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, cho hay, dù đường rộng 8m, phương tiện đi lại thường xuyên nhưng người dân 2 bên đường không ai dám mở cửa hay buôn bán vì đường hư hỏng nặng.

Dân sống trong sợ hãi tại 2 tòa nhà 5 tầng cũ nát, xuống cấp ở Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Suốt nhiều năm nay, khu nhà 5 tầng (hay còn gọi toà nhà chợ 5 tầng, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định) bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sinh sống tại đây.

Nam sinh lớp 10 ở Nam Định bị các anh lớp trên đánh nhập viện

Hà Vi |

Nam Định - Tối 2.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Yên Chính (huyện Ý Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm học sinh thuộc Trường THPT Mỹ Tho.