Vùng cấm

ĐÀO TUẤN |

“Làm gì có chuyện vùng cấm”- Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh hôm qua vừa khẳng định bên hành lang Quốc hội về chuyện xử lý cán bộ có con em vi phạm gian lận thi cử.

Câu hỏi “Vùng cấm”- luôn được đặt ra trong các vụ án, vụ việc tiêu cực có liên quan đến quan chức, cán bộ đảng viên.

Thật ra khi phải đặt ra và trả lời câu hỏi ấy, có nghĩa rằng việc xử lý các vụ việc tiêu cực của chúng ta chưa đủ công khai để thuyết phục được người dân.

Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, có quá nhiều những kỷ lục kinh khủng: Có thí sinh được nâng 26,75 điểm cho 3 môn. Lại có những thí sinh được nâng đến 29,75 điểm. Có tới 500 bài thi được nâng điểm - con số Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo trước Quốc hội. Cả danh sách dài những phụ huynh là cán bộ, đảng viên, thậm chí lãnh đạo địa phương có con em vi phạm, gian lận thi cử.

Và cái đau, gây mất mát niềm tin nhiều nhất lại là đích thân những giám đốc sở nhờ “nâng đỡ” cho người này người khác, lại là những quan chức nhờ vả cho chính con em mình.

Chính Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trước Quốc hội đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và trong những câu chữ, lời lẽ của ông, có chứa trong đó nỗi đau, sự tổn thương của những người làm giáo dục bị vạ lây bởi vài “kẻ xấu”, vài “con sâu”.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm minh. Bộ đã đề nghị các địa phương xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức và phụ huynh có hành vi gian lận điểm thi cho con em; cương quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục cán bộ giáo viên có sai phạm”- lời bộ trưởng.

Và ông thiết tha mong “các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đặc biệt là đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát, hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức kỳ thi 2019 diễn ra thành công, lấy lại niềm tin của xã hội”.

Khẳng định không có “vùng cấm” trong việc xử lý những tiêu cực, vi phạm cũng tốt. Bởi ít nhất nó giống như một lời hứa, một cam kết với nhân dân, rằng sẽ xử lý sai phạm, bất kể đó là cá nhân nào, giữ chức vụ gì. Một lời hứa về sự thượng tôn pháp luật. Nhưng thật ra, đúng như lời Bộ trưởng Bộ GDĐT, việc xử lý gian lận thi cử của từng thí sinh phải đồng thời với việc xử lý trách nhiệm các công chức, viên chức, và cả các phụ huynh có liên quan. Không ai tự tay “gắp điểm” bỏ tay các vị cả. Thật ra, để không còn câu hỏi “vùng cấm”- bằng việc xử lý nghiêm túc, kiên quyết và công khai minh bạch, đó mới là cách lấy lại một cách vững chắc nhất niềm tin nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử: Hà Giang đang xử lý quá chậm?

HUYÊN NGUYỄN |

Gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình, Sơn La được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi hơn ở Hà Giang. Thế nhưng, kết quả điều tra, tiến trình xử lý của Hà Giang lại chậm hơn so với các tỉnh.

Nóng nhất 24h: Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử

TƯỜNG ANH |

Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử; Phá cửa thang máy để giải thoát 21 người bị mắc kẹt ở TP.HCM; Miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, tia UV cao gây hại cho da; Trực tiếp trận Việt Nam gặp Thái Lan tại King's Cup 2019 là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về xử lý vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.5, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ về việc chậm trễ xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương mình.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gian lận thi cử: Hà Giang đang xử lý quá chậm?

HUYÊN NGUYỄN |

Gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Hoà Bình, Sơn La được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi hơn ở Hà Giang. Thế nhưng, kết quả điều tra, tiến trình xử lý của Hà Giang lại chậm hơn so với các tỉnh.

Nóng nhất 24h: Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử

TƯỜNG ANH |

Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh vụ gian lận thi cử; Phá cửa thang máy để giải thoát 21 người bị mắc kẹt ở TP.HCM; Miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, tia UV cao gây hại cho da; Trực tiếp trận Việt Nam gặp Thái Lan tại King's Cup 2019 là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Bí thư Triệu Tài Vinh nói về xử lý vụ gian lận điểm thi xảy ra tại Hà Giang

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 22.5, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã chia sẻ về việc chậm trễ xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương mình.