Xử lý hình sự phụ huynh "mua điểm" nếu xác định sai phạm nghiêm trọng

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Liên quan đến những gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, theo TS Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, dù phụ huynh “mua điểm” là ai thì đều bị xử lý trước pháp luật. Thậm chí có thể xử lý hình sự nếu sai phạm đến mức độ như vậy.


Nguyễn Hà - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sau thủ khoa, á khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Đặng Chung |

Nguồn tin của Lao Động, một thí sinh đến từ Sơn La là N.H.C đã đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học sư phạm Hà Nội. Thí sinh này được nâng 3 điểm.

Con Phó Chủ tịch UBND huyện bị hạ 11 điểm: Vẫn được học ĐH Luật Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Bị hạ 11 điểm sau chấm thẩm định, con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La vẫn đủ điểm trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội do chọn khối xét tuyển không liên quan đến điểm gian lận.

Con lãnh đạo được nâng điểm vào trường VIP: Sẽ tạo ra quản lý tồi!

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không bị phát hiện gian lận thi cử, những thí sinh được nâng khống điểm ở Sơn La, Hà Giang, Hoà Bình sẽ trở thành công an, bác sĩ, giáo viên trong tương lai. “Nếu đào tạo ra những người quản lý tồi, năng lực kém, đạo đức yếu thì làm gì có tâm, có tầm để phục vụ cho xã hội?” - ĐBQH Phạm Văn Hòa chia sẻ với Lao Động.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Sau thủ khoa, á khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội cũng được nâng điểm

Đặng Chung |

Nguồn tin của Lao Động, một thí sinh đến từ Sơn La là N.H.C đã đỗ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học sư phạm Hà Nội. Thí sinh này được nâng 3 điểm.

Con Phó Chủ tịch UBND huyện bị hạ 11 điểm: Vẫn được học ĐH Luật Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Bị hạ 11 điểm sau chấm thẩm định, con gái của Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La vẫn đủ điểm trúng tuyển Đại học Luật Hà Nội do chọn khối xét tuyển không liên quan đến điểm gian lận.

Con lãnh đạo được nâng điểm vào trường VIP: Sẽ tạo ra quản lý tồi!

HUYÊN NGUYỄN |

Nếu không bị phát hiện gian lận thi cử, những thí sinh được nâng khống điểm ở Sơn La, Hà Giang, Hoà Bình sẽ trở thành công an, bác sĩ, giáo viên trong tương lai. “Nếu đào tạo ra những người quản lý tồi, năng lực kém, đạo đức yếu thì làm gì có tâm, có tầm để phục vụ cho xã hội?” - ĐBQH Phạm Văn Hòa chia sẻ với Lao Động.