Uống rượu bia lái xe bị phạt tù thì "đệ tử Lưu Linh" mới sợ

Lê Thanh Phong |

Trước tình trạng uống rượu bia lái xe gây tai nạn hiện nay, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị, với hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi chưa gây hậu quả cũng cần được xem xét xử lý hình sự.

Đây là kiến nghị rất đáng được xem xét và áp dụng, vì với tình trạng uống rượu bia gây tai nạn giao thông hiện nay, rất cần có hình thức chế tài mạnh hơn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày, có khoảng 700 người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Đây chắc chắn là con số vi phạm bị xử phạt, chưa phải là con số trên thực tế. Chỉ riêng tại TPHCM, số người từ các nhà hàng, quán nhậu bước ra, lái xe máy, ôtô cũng lên đến con số hàng nghìn.

5 tháng đầu năm 2022, trên cả nước đã xảy ra gần 120 vụ tai nạn giao thông do rượu bia khiến 85 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Xin thưa, mạng người quý giá, nhưng chỉ vì một người uống rượu bia lái xe, mà trở thành tro bụi.

Tuy nhiên, để gây ra tai nạn rồi mới xử phạt tù thì phỏng có ích gì, ví như trường hợp người điều khiển ôtô Audi là Nguyễn Đức Thịnh, tông chết 3 mạng người, cho dù có bị xử phạt tù thì 3 mạng người đó có lấy lại được không. Cho nên, phải xử phạt mức cao hơn, kể cả hình sự đối với những người uống rượu bia lái xe, cho dù không gây tai nạn, tất nhiên với đối tượng vi phạm về nồng độ cồn ở mức nghiêm trọng.

Các nước văn minh đều quy định chế tài rất nặng, xử lý hình sự đối với những người uống rượu bia lái xe, bởi đây chính là cách để hạn chế tối đa tai nạn giao thông do bia rượu.

Người giàu không sợ phạt tiền vì họ có nhiều tiền, nhưng nếu tước bằng lái xe vĩnh viễn thì phải sợ.

Người giàu không sợ phạt tiền nhưng bị bắt đi lao động công ích, bị phạt tù thì phải sợ.

Công chức, quan chức không sợ phạt tiền, nhưng nếu bị kỷ luật vì vi phạm quy định uống bia rượu lái xe thì họ phải sợ.

Cho nên tùy theo nồng độ rượu, phải tăng nặng các mức xử phạt, từ phạt tiền, tước bằng lái có thời hạn, tước bằng lái vĩnh viễn, phạt lao động công ích, đến bỏ tù.

Nhưng muốn xử phạt thì phải có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn khoản 4, Điều 260, Bộ Luật hình sự (khuyến cáo áp dụng với mức nồng độ cồn trong máu cao hơn 240 mg/100 ml máu).

Cần phải làm gấp, áp dụng sớm vào đời sống, để không còn những mạng người bị "đệ tử Lưu Linh" cướp đi một cách oan ức.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp tài xế xe Audi tông chết 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Công an TP.Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thịnh, người vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao trong lúc lái xe và tông trúng xe máy khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Bắt khẩn cấp tài xế xe Audi tông chết 3 người trong một gia đình ở Bắc Giang

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Công an TP.Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thịnh, người vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao trong lúc lái xe và tông trúng xe máy khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong.