Từ vụ Nguyễn Phương Hằng bàn về giới hạn của quyền được nói

Lê Thanh Phong |

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự", có nhiều người bị khởi tố liên quan đến vụ án này.

Một nhà báo và hai luật sư vừa bị khởi tố cũng vì hành vi trên.

Các cơ quan tố tụng có trách nhiệm làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, nhưng các bị can trong vụ án này là nhà báo, luật sư, lại vi phạm Điều 331 Bộ luật Hình sự, đó là "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo dõi thông tin trên thực tế và công bố ban đầu của cơ quan điều tra, cho thấy liên quan đến "phát ngôn" của các bị can.

Công dân có quyền được bảo vệ hình ảnh, nhân phẩm, danh dự, uy tín, và luật pháp được đặt ra để điều chỉnh các hành vi vi phạm quyền công dân.

Ai cũng có quyền nói, phát ngôn, phản biện, tranh luận, nhưng không được gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người khác. Quyền hợp pháp ở đây chính là uy tín, danh dự, nhân phẩm, hình ảnh của công dân đã được Hiến định.

Thực tế cho thấy, từ khi xuất hiện các nền tảng mạng xã hội, ngoài các lợi ích mà nó mang lại thì cũng lắm thứ gây hại. Nhiều người sử dụng mạng xã hội làm công cụ tấn công người khác. Đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trở thành nạn nhân của bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, lăng nhục, nhưng không biết kêu ai.

Một thông tin bêu xấu một cá nhân lan truyền trên mạng xã hội, ngay lập tức được chia sẻ, lan rộng như một cơn lốc, dìm "chết" một con người. Có trường hợp nạn nhân chỉ muốn tự tử vì trầm cảm, vì uất ức, chịu không nổi trước áp lực dư luận.

Đáng sợ hơn, những người chia sẻ thông tin bất chấp sự thật, bất kể tính khách quan, hả hê khi đưa tin xấu về cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và coi đó như sự "thỏa mãn" vì đánh vào đối tượng xấu xa. Nhưng không ai nhận thức rằng, mình đang tiếp tay cho việc ác, có thể đang "đập" chết một doanh nghiệp làm ăn chân chính hay một cá nhân sống lương thiện.

Cộng đồng doanh nghiệp rất sợ hãi về hoang tin, tin bịa đặt về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thực phẩm nhiễm chất gây ung thư hay mất an toàn vệ sinh. Bị những vụ bêu xấu trên mạng xã hội như vậy coi như doanh nghiệp tiêu tan, nếu không cũng thiệt hại rất lớn để khắc phục hậu quả.

Vụ án với cái tên nổi tiếng Nguyễn Phương Hằng cũng nhắc nhở cho cộng đồng về bài học phát ngôn. Những người muốn nổi tiếng trên mạng xã hội, tạo những cú "xì căng đan" chửi bới để gây tiếng vang thì hãy coi chừng sẽ bị pháp luật sờ gáy có ngày.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt luật sư Trần Văn Sỹ do liên quan đến đơn tố cáo của bà Phương Hằng

Tú Ánh |

TPHCM - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Sỹ do liên quan đến đơn tố cáo của bà Phương Hằng.

Bà Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân và những vấn đề liên quan bà Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, tối 24.2,  Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Khai thác khoáng sản: Lợi doanh nghiệp hưởng, dân chịu trận

QUANG ĐẠI |

Với hàng trăm mỏ khoáng sản các loại, huyện Quỳ Hợp được mệnh danh là “thủ phủ” khoáng sản của Nghệ An. Nơi đây, người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Bản tin công đoàn: Tuổi già an nhàn vì có lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII CĐVN; Tuổi già an nhàn vì có lương hưu; Công nhân "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử xuống núi...

Chiến sự Nga - Ukraina: Nhu cầu vũ khí từ Hàn Quốc tăng cao

Khánh Minh |

Một năm sau khi chiến sự Nga – Ukraina bùng phát, các nhà sản xuất vũ khí tại Hàn Quốc đã trở nên bận rộn với nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới: Tên lửa, pháo tự hành, xe tăng, máy bay và bệ phóng tên lửa...

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Doanh số trên đà sụt giảm, hãng xe và đại lý đua giảm phí trước bạ

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã phải đón nhận đà sụt giảm doanh số tương đối lớn kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2022 cho đến 2 tháng đầu năm 2023. Do đó, các hãng xe và đại lý ôtô tại Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ tương tự chính sách được áp dụng năm ngoái cho các ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa.

Bắt luật sư Trần Văn Sỹ do liên quan đến đơn tố cáo của bà Phương Hằng

Tú Ánh |

TPHCM - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Sỹ do liên quan đến đơn tố cáo của bà Phương Hằng.

Bà Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân và những vấn đề liên quan bà Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, tối 24.2,  Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.