Bà Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân và những vấn đề liên quan bà Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, tối 24.2,  Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ông Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Tối ngày 24.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM bắt tạm giam ông Đặng Anh Quân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

 
Ông Đặng Anh Quân xuất hiện trong một lần livestream của Nguyễn Phương Hằng (Ảnh: Chụp màn hình)

Ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ, từng là giảng viên tại một số trường đại học về các môn Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản… Ông Đặng Anh Quân được coi là cố vấn pháp lý của bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt thời gian diễn ra livestream gây náo loạn dư luận xã hội trước đây.

Trước đó, Công an TPHCM đã nhiều lần mời ông Đặng Anh Quân lên làm việc vì liên quan đến đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni.

Cụ thể, trong đơn của ca sĩ Vy Oanh cho rằng, trong các buổi livestream tham gia cùng bị can Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng mà bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra. Phần lớn thời gian, ông Quân tham gia cùng bà Hằng để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần, cũng như giúp sức, củng cố cho quan điểm sai trái của bà Hằng.

"Ông Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi", đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh viết.

Theo cơ quan điều tra, trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân nhiều lần tham gia với vai trò khách mời. Ông Quân đã có những phát ngôn xúc phạm danh dự, uy tín nghiêm trọng về đời tư của các nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh... Cụ thể, ông Quân tham gia livestream 11 buổi (từ tháng 10.2021 đến 3.2022).

Tuy nhiên, ở những lần điều tra trước, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định các trang tài liệu được dịch thành văn bản từ phát ngôn của ông Quân nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân...

Nguyễn Phương Hằng từng gửi đơn tố cáo Đặng Thị Hàn Ni

Cũng trong tối 24.2, Công an TPHCM đã bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, phóng viên một tờ báo tại TPHCM, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM) về cùng tội danh.

Theo đó, trước khi vướng vào lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng từng gửi nhiều đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, Công an TPHCM tố cáo bị bà Hàn Ni xúc phạm, vu khống và phá hoại quỹ Hằng Hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam.

Tối 24/2, lực lượng công an có mặt tại nhà riêng của bà Đặng Thị Hàn Ni ở Quận 7, TP.HCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh
Tối 24.2, lực lượng công an có mặt tại nhà riêng của bà Đặng Thị Hàn Ni ở Quận 7, TPHCM. Ảnh: Tỷ Huỳnh

Trong các buổi livestream hồi đầu tháng 9.2021, bà Phương Hằng cho biết có một số cá nhân chuyển tiền vào số tài khoản của mình với nội dung ủng hộ quỹ mổ tim, ủng hộ quỹ từ thiện Hằng Hữu... với số tiền khoảng vài chục ngàn, âm mưu phá hoại quỹ Hằng Hữu.

Trong đơn, bà Hằng đề nghị cơ quan công an điều tra động cơ, mục đích của bà Hàn Ni và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, điều tra ai là đồng phạm, tổ chức cùng bà Hàn Ni xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần Đại Nam.

Tại buổi làm việc với công an, bà Ni cho biết các số tài khoản nêu trên không phải của bà, bà cũng không quen biết bà Nguyễn Phương Hằng. Việc bà Hằng cho rằng bà cố tình gài bẫy để phá quỹ Hằng Hữu là sai sự thật, từ đó đề nghị xử lý nghiêm bà Hằng và Công ty cổ phần Đại Nam, cải chính thông tin công khai.

Hồi tháng 10.2021, bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Vu khống, Làm nhục người khác, Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Hàn Ni cho rằng trong các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên cáo buộc bà Ni nhiều vấn đề và thường xuyên sử dụng hình ảnh để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục bà.

Liên quan đến vụ án của Nguyễn Phương Hằng, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Anh Tú |

TPHCM - Tối 24.2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, ra lệnh tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Trả hồ sơ vụ án bà Phương Hằng, yêu cầu làm rõ vai trò ông Đặng Anh Quân

Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 2.2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' với bị can Nguyễn Phương Hằng đề nghị điều tra bổ sung.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Hà Nội: Treo biển cho thuê cửa hàng cả năm không có khách hỏi

Thái Mạnh |

Thời gian qua, hàng loạt mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm hay các ki-ot tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội được treo biển rao cho thuê lâu ngày nhưng chưa có khách hỏi.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân

Anh Tú |

TPHCM - Tối 24.2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, ra lệnh tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Trả hồ sơ vụ án bà Phương Hằng, yêu cầu làm rõ vai trò ông Đặng Anh Quân

Anh Tú |

TPHCM  - Ngày 2.2, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đã ra Quyết định trả hồ sơ vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' với bị can Nguyễn Phương Hằng đề nghị điều tra bổ sung.