Tự tay giết chết thương hiệu của mình

LÊ THANH PHONG |

Khaisilk lấy lụa Trung Quốc dán mác “Made in Việt Nam” là lừa dối người tiêu dùng, không còn gì để thanh minh vì chứng cứ rành rành. Doanh nhân Hoàng Khải - ông chủ của Tập đoàn Khaisilk - đã thừa nhận 50% khăn lụa của thương hiệu Khaisilk bán tại Việt Nam là hàng Trung Quốc.

Nếu không có những dòng tố cáo của kháck hàng trên Facebook cá nhân, thì cũng sẽ như bao nhiêu năm qua, người tiêu dùng tiếp tục bị lừa. Cho dù ông Hoàng Khải có cúi đầu xin lỗi thì cũng không thể cứu được thương hiệu Khaisilk. 30 năm tồn tại trên thị trường, họ đã bán bao nhiêu khăn lụa tên Việt Nam, hàng Trung Quốc?

Người tiêu dùng căm ghét nhất là sự dối trá, Khaisilk đã phạm vào đúng điều này. Nhiều doanh nhân làm ăn trung thực, nỗ lực xóa đi trong cộng đồng hai chữ “gian thương” hay “buôn gian bán lận”, nhưng ai ngờ một tên tuổi lớn của doanh nhân Việt lại làm điều này.

Thêm một thương hiệu Việt bị mất niềm tin, và tất nhiên các thương hiệu Việt khác cũng bị ảnh hưởng. Người tiêu dùng trong nước và quốc tế sẽ hoài nghi mỗi khi sử dụng sản phẩm “Made in Việt Nam”, bởi vì biết đâu trong ruột là hàng Trung Quốc. Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ cơ sở kinh doanh nông sản Việt Nam nhập nông sản Trung Quốc về rồi gắn mác Đà Lạt. Nhưng đó là những cơ sở nhỏ lẻ, khác với một thương hiệu lớn như Khaisilk.

Sai lầm rất lớn của Khaisilk là người tiêu dùng Việt Nam muốn mua sản phẩm Khaisilk là để ủng hộ hàng Việt Nam, cho nên khách hàng cảm thấy mình đã bị lừa dối và rất thất vọng về nhãn hiệu này. Khaisilk đã tự tay giết chết thương hiệu của mình.

Bộ Công Thương phản ứng nhanh bằng công văn truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: “Đề nghị Cục Quản lý thị trường với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin trên; nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý”. Phải xử lý thật nghiêm, đúng pháp luật để lành mạnh hóa thị trường, đề cao sự trung thực trong kinh doanh. Doanh nghiệp Việt sẽ không thể trưởng thành, xếp ngang hàng với những tên tuổi lớn trên thế giới nếu như còn kiểu làm ăn gian lận như Khaisilk.

Doanh nhân Hoàng Khải buôn lụa Việt mà ở lâu đài, đi xe hơi Rolls-Royce Phantom, sở hữu tài sản hàng nghìn tỉ đồng và bộ sưu tập xe hơi sang lác mắt. Thế nhưng thật đau xót nếu phía sau lời khen ông Khải đã làm giàu và “vinh danh” tơ lụa Việt lại là những động thái lừa người tiêu dùng, lừa dân Việt.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.