Niềm tin "khối óc Việt" Khaisilk đổi lại bằng sự bội tín, trơ tráo

PV |

Cộng đồng mạng đang sôi sục với vụ khăn lụa Khaisilk vừa gắn mác thương hiệu Việt vừa gắn mác Trung Quốc. Nhiều người cho rằng, đây là chuyện không thể chấp nhận được.
Doanh nhân Hoàng Khải.
Doanh nhân Hoàng Khải.

Trước vấn đề này, ông chủ của thương hiệu Khaisilk đã lên tiếng rộng đường dư luận. Theo đó, ông Hoàng Khải thừa nhận, gần 30 năm nay bán khăn lụa nhập từ Trung Quốc. Nguyên nhân xuất phát từ ngành sản xuất tơ lụa của Việt Nam suy thoái. Doanh nghiệp không thể tìm đủ nguồn hàng phù hợp với chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng ở các làng nghề trong nước.

Việc thương hiệu Khaisilk "lừa" khách hàng khiến nhiều người "nổi cơn thịnh nộ". "Thương hiệu khăn lụa nổi tiếng mà buôn gian bán lận, quá thất vọng, uổng công bao nhiêu năm nay mang thương hiệu Việt. Kinh doanh, trục lợi trên niềm tin của khách hàng. Đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc, khởi tố vụ án với tội danh giả mạo nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa", một độc giả Báo Lao Động bình luận.

Nhiều người cho rằng, "sai một ly đi một dặm", dù ông Hoàng Khải đã cúi đầu nhận lỗi nhưng cư dân mạng vẫn kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của thương hiệu này. Bởi trong kinh doanh chữ tín là quan trọng nhất".

Khăn lụa Khaisilk gắn mác “made in China“.
Khăn lụa Khaisilk gắn mác “made in China“.

Trục lợi trên niềm tin của "thượng đế"

Doanh nhân Hoàng Khải - người được gọi bằng cái tên "ông hoàng của lụa" là ông chủ của hãng tơ lụa nổi tiếng Khaisilk.

Khaisilk từng tiết lộ "kiếm được một triệu đô từ năm 24 tuổi", đây cũng là thời kì thương hiệu Khaisilk được nhiều người biết đến. Nhiều khách hàng tin tưởng mua khăn lụa Khaisilk để dùng, hoặc làm quà cho người thân, bạn bè, đối tác. Họ trân quý lụa Khaisilk vì đó là khối óc của người Việt, là thương hiệu Việt Nam.

Đau đớn thay, niềm tin ấy đổi lại bằng sự bội tín, trơ tráo. Khaisilk lợi dụng chính sự tin yêu của "thượng đế" để thu siêu lợi nhuận cho mình. Điều này khiến khách hàng dần mất niềm tin, quay lưng với thương hiệu.

"Chưa nói đến giá cả, chất lượng, mẫu mã sản phẩm ra sao, việc lấy hàng "made in China" "hô biến" thành hàng Việt Nam như vậy là không thể chấp nhận được. Một sự dối trá!", độc giả Nguyễn Hương bức xúc.

Lời xin lỗi... chóp lưỡi đầu môi

Giải thích về việc bán khăn lụa "made in China", ông Khải nói, bản thân sai lầm trong cách định vị sản phẩm và xuất xứ hàng hóa không rõ ràng đã dẫn đến hậu quả những ngày qua.

Lời trần tình của ông Hoàng Khải dường như chẳng được lòng dư luận, bởi lẽ một CEO nhiều năm kinh nghiệm, một nhà kinh doanh thứ thiệt lại xao nhãng việc quản lý thương hiệu "ruột" của mình.

Cửa hàng Khaisilk tại địa chỉ 113 Hàng Gai ngừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan chức năng. Ảnh: CTV
Cửa hàng Khaisilk tại địa chỉ 113 Hàng Gai.

Trong kinh doanh, xao nhãng là chuyện "thường ngày ở chợ", là điều dễ hiểu, nhưng xao nhãng kiểu "khôn lỏi" như thế này thật "sa mạc lời". Nhiều người cho rằng, trước sự việc này, ông Hoàng Khải nên thẳng thắn, có trách nhiệm, không chỉ xin lỗi suông.

"Sự việc này liên quan đến thương hiệu Việt. Vì thế, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để răn đe cho các doanh nghiệp khác buôn bán kiểu này", một độc giả đưa ra quan điểm.

PV
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.