Trường Quản trị và Kinh doanh đưa tiêu chuẩn chiều cao để tuyển sinh có phù hợp?

Lê Thanh Phong |

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điều kiện xét tuyển năm 2024 đối với thí sinh nữ từ 1m58, nam từ 1m65, thể lực tốt, thị giác tốt.

Thông tin này được dư luận quan tâm bởi vì việc đưa ra tiêu chuẩn chiều cao trong tuyển sinh đại học thường chỉ thuộc các trường Công an, Quân đội. Các trường này đào tạo sĩ quan lực lượng vũ trang nên đưa ra chuẩn chiều cao thấp nhất là phù hợp.

Trường Quân đội, Công an đưa ra tiêu chuẩn về chiều cao trong tuyển sinh thì các trường khác cũng có thể thực hiện hay không? Đối với Trường Quản trị và Kinh doanh, việc đưa ra chuẩn chiều cao trong tuyển sinh có phù hợp hay không?

Không ít ý kiến cho rằng, học bằng "cái đầu", không phải bằng cơ bắp, tại sao lại hạn chế người học khi họ không có chiều cao lý tưởng. Nhà trường đưa ra tiêu chuẩn tuyển sinh như vậy là phân biệt đối xử đối với người thấp lùn, họ sẽ bị mặc cảm về thể hình.

Tuy nhiên, cũng cần có cái nhìn khách quan để chia sẻ với nhà trường trong quyết định này. Mỗi giai đoạn, mỗi lĩnh vực có những yêu cầu khác nhau, chuẩn mực cao hơn xuất phát từ hiện thực đời sống.

Hiện nay, tiêu chuẩn về hình thể cũng là một yêu cầu từ thị trường lao động, là ý chí của nhà tuyển dụng, cho nên bên cung cấp phải đáp ứng.

Một doanh nghiệp sử dụng nhân sự, ngoài năng lực, trình độ chuyên môn, họ cần người có sức khỏe, có dáng vóc phù hợp, ăn nói lịch thiệp, giao tiếp tốt. Chiều cao phù hợp hoặc nổi trội luôn có ưu thế, tự tin trong giao tiếp, gây ấn tượng với đối tác, đó là điều không thể phủ nhận. Chưa kể, những nhân sự đó có thể là nhà lãnh đạo của doanh nghiệp, của tập đoàn trong tương lai. Họ cần xây dựng hình ảnh không chỉ là tài năng, mà còn yếu tố ngoại hình.

Trường Quản trị và Kinh doanh đào tạo sinh viên là để cung cấp cho thị trường lao động, cho nên phải khảo sát, biết được nhu cầu của thị trường để cung cấp nguồn nhân lực phù hợp. Việc đưa ra tiêu chuẩn chiều cao không phải là phân biệt đối xử, mà là xây dựng một "hệ tiêu chuẩn" về chuyên môn, thể chất và hình thể của sinh viên nhà trường.

Khi nhà trường bám sát được yêu cầu của thị trường lao động, thì sẽ tuyển dụng đúng tiêu chuẩn, đào tạo đạt chất lượng, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm. Đặt ra mục tiêu đào tạo như vậy là rất tốt, giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tất nhiên, ngoài khung tiêu chuẩn đó, nhà trường cho biết vẫn xét đặc cách cho thí sinh có năng khiếu đặc biệt. Đây cũng là điều rất đáng ghi nhận.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường đại học xét tuyển môn Văn và tiếng Anh cho khối ngành sức khỏe

ANH ĐỨC |

Bên cạnh khối thi truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), những năm gần đây, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe đưa vào những tổ hợp môn mới, trong đó có môn Văn và tiếng Anh.

Thêm trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024

Trang Hà |

Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Dược Trường Đại học Công nghệ TP.HCM là 24 điểm, tất cả các ngành còn lại dao động từ 18 đến 19,5 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023 một số trường cán mốc 30 điểm

ANH ĐỨC |

Năm 2023, nhiều trường đại học có điểm chuẩn xét tuyển sớm ở mức gần 30 điểm, thậm chí "cán mốc" hoặc "vượt khung".

Học sinh, phụ huynh nói về quy định cấm nhập học sớm mùa tuyển sinh

Đình Dũng |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lưu ý đặc biệt với các trường đại học về việc tuân thủ nghiêm quy định trong tuyển sinh 2024. Theo đó, Bộ cấm các trường yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm dưới bất kì mọi hình thức.

Đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Nhóm phóng viên |

Ngày 8.6, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về nhiều nội dung, trong đó có dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Phát biểu về nội dung này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn hệ thống.

Xôn xao đề thi văn trường chuyên ở Gia Lai trích dẫn sai nguyên tác

THANH TUẤN |

Chiều 8.6, ông Lê Duy Định - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, đầu tuần tới sẽ yêu cầu Trưởng ban đề thi trả lời, giải thích về đề văn được cho là trích dẫn sai nguyên tác.

Tuyển Việt Nam tới Iraq sau chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển Việt Nam đã tới thành phố Basra (Iraq) sau chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng.

Nguy hiểm việc xe khách chiếm chỗ trạm buýt trước cổng bến xe Mỹ Đình

Tô Thế |

Xe khách "chiếm" vị trí trước, giữa và sau khu vực dừng, đỗ của xe buýt khiến hành khách phải lên xuống ngay dưới lòng đường, tai nạn rình rập.

Nhiều trường đại học xét tuyển môn Văn và tiếng Anh cho khối ngành sức khỏe

ANH ĐỨC |

Bên cạnh khối thi truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), những năm gần đây, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe đưa vào những tổ hợp môn mới, trong đó có môn Văn và tiếng Anh.

Thêm trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2024

Trang Hà |

Điểm chuẩn trúng tuyển ngành Dược Trường Đại học Công nghệ TP.HCM là 24 điểm, tất cả các ngành còn lại dao động từ 18 đến 19,5 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023 một số trường cán mốc 30 điểm

ANH ĐỨC |

Năm 2023, nhiều trường đại học có điểm chuẩn xét tuyển sớm ở mức gần 30 điểm, thậm chí "cán mốc" hoặc "vượt khung".

Học sinh, phụ huynh nói về quy định cấm nhập học sớm mùa tuyển sinh

Đình Dũng |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lưu ý đặc biệt với các trường đại học về việc tuân thủ nghiêm quy định trong tuyển sinh 2024. Theo đó, Bộ cấm các trường yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm dưới bất kì mọi hình thức.