Điểm chuẩn xét tuyển sớm 2023 một số trường cán mốc 30 điểm

ANH ĐỨC |

Năm 2023, nhiều trường đại học có điểm chuẩn xét tuyển sớm ở mức gần 30 điểm, thậm chí "cán mốc" hoặc "vượt khung".

Trường Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2023 dao động từ 25,5 - 30 điểm, phần lớn các ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên.

Đặc biệt, ở phương thức 1 (xét tuyển học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh, thành phố và học sinh hệ chuyên), cơn mưa điểm "30+" đã xuất hiện. Ví dụ, điểm chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing số là 30,3 điểm. Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn trên 30 điểm.

Tuy nhiên, để đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc các cơ sở đào tạo phải đảm bảo điểm trúng tuyển không lớn hơn 30 điểm, Trường Đại học Ngoại thương đã thay đổi cách tính điểm. Chính vì vậy, điểm chuẩn ở phương thức này giảm xuống, dao động từ 26,3 - 29,1 điểm.

Học viện Ngoại giao cũng có điểm chuẩn xét tuyển sớm năm 2023 cao nhất lên đến 30 điểm. Điểm chuẩn này thuộc về ngành Truyền thông quốc tế ở khối C00. Với khối A01, D01 và D07, điểm chuẩn ngành này là 29 điểm.

So với năm 2022, điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngoại giao có sự chênh lệch. Năm 2022, điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế là 32,18 điểm; các ngành khác từ 29,72 đến 31,83 điểm. Nguyên nhân dẫn đến việc giảm điểm chuẩn là học viện áp dụng cách tính điểm mới, nhân hệ số 0,88 với tất cả thí sinh, để đúng với quy định của Bộ GDĐT về điểm trúng tuyển không được quá 30 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngoại giao năm 2023
Điểm chuẩn các ngành của Học viện Ngoại giao năm 2023.

Một số trường đại học khác cũng có điểm chuẩn xét tuyển sớm cao chót vót, suýt soát 30 điểm.

Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn cao nhất là 29,8 điểm với nhiều ngành như Ngân hàng, Ngân hàng số, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng có điểm xét học bạ ở mức cao. Thí sinh phải đạt 29,8 điểm mới đỗ ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh). Một số ngành khác như Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử đều có điểm chuẩn xét tuyển sớm trên 28 điểm.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM lấy điểm xét học bạ cao nhất là 29,73 ở ngành Sư phạm Hóa học. Các ngành Sư phạm Toán, Lý, Sinh cũng lấy điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có mức điểm chuẩn dao động từ 25,1 đến 29,23 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất - trên 29 điểm.

Trường Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là 29,5 điểm; ngành Thương mại điện tử là 29,25 điểm; ngành Luật là 29,03 điểm.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn học bạ THPT năm 2024 lên đến 30/30 điểm

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024. Mức điểm cao nhất đang là 30/30 điểm - ngành Luật Kinh tế.

Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ đến 30 điểm

Vân Trang |

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Luật Hà Nội năm nay lên đến 30 điểm.

Giáo viên hồi hộp chờ tăng lương lên mức cao nhất

ANH ĐỨC |

Theo phương án cải cách tiền lương từ 1.7, dự kiến lương giáo viên sẽ cao hơn so với mặt bằng chung, các khoản phụ cấp cao nhất trong khu vực công.

Ôtô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe ôtô 16 chỗ limousine đang chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Bình Thuận thì bốc cháy, tài xế tấp xe vào làn khẩn cấp. Lửa bùng phát mạnh cháy rụi trơ khung xe.

Công an Điện Biên đính chính thông tin "chưa khám xét nơi ở, nơi làm việc của lãnh đạo tỉnh"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Công an Điện Biên vừa có văn bản đính chính thông tin về việc "chưa thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc" của bất kỳ lãnh đạo nào tại tỉnh Điện Biên.

Đại biểu Quốc hội nêu nghịch lý cứ sau đấu thầu, giá vàng lại tăng

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để tăng nguồn cung cho thị trường nhưng lại xảy ra nghịch lý là cứ sau đấu thầu, giá vàng lại tăng vì giá sàn cao nên doanh nghiệp trúng thầu phải bán giá cao hơn.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị mức án 6 năm tù giam

Bảo Nguyên |

Tại phiên tòa xét xử sáng 23.5, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị mức án từ 5-6 năm tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Chủ tịch TP Nha Trang ký kháng cáo vụ thua kiện thu hồi đất diện vắng chủ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi tòa sơ thẩm tuyên thua kiện, buộc hủy quyết định thu hồi đất thuộc diện vắng chủ, Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã ký kháng cáo.

Điểm chuẩn học bạ THPT năm 2024 lên đến 30/30 điểm

Vân Trang |

Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024. Mức điểm cao nhất đang là 30/30 điểm - ngành Luật Kinh tế.

Trường Đại học Luật Hà Nội lí giải điểm chuẩn học bạ đến 30 điểm

Vân Trang |

Điểm chuẩn học bạ Trường Đại học Luật Hà Nội năm nay lên đến 30 điểm.

Giáo viên hồi hộp chờ tăng lương lên mức cao nhất

ANH ĐỨC |

Theo phương án cải cách tiền lương từ 1.7, dự kiến lương giáo viên sẽ cao hơn so với mặt bằng chung, các khoản phụ cấp cao nhất trong khu vực công.