Trường Đại học Hà Tĩnh xếp loại 11 người không hoàn thành nhiệm vụ là đúng

Lê Thanh Phong |

Theo Quyết định đánh giá, xếp loại số 357 ngày 27.6 của Trường Đại học Hà Tĩnh, có 11 người bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 9 người bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ do không đi đào tạo nâng cao trình độ, có 3 người thuộc diện được đào tạo nâng cao trình độ vào năm 2023 nhưng không có minh chứng có đi học, 6 người thuộc diện đi học đào tạo nâng cao trình độ vào năm 2023 nhưng không cam kết sẽ đi học.

Một số giảng viên bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ cho rằng, họ đã cận kề tuổi hưu nếu ép phải đi đào tạo tiến sĩ mất thời gian 3 đến 4 năm, với kinh phí bình quân mất khoảng 500 triệu - 700 triệu đồng, với đồng lương không đủ sống, học xong về chuẩn bị hưu thì liệu có hợp lý không?

Tuy nhiên, nếu đối chiếu với Quyết định số 556 về việc “Ban hành quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức” của Trường Đại học Hà Tĩnh, sẽ thấy rõ việc xếp loại giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là có căn cứ.

Quyết định nêu, đối với giảng viên và cán bộ kiêm giảng được tuyển dụng từ năm 2008 về sau: Nếu khi tuyển dụng có bằng đại học, kỹ sư thì sau 5 năm phải có bằng thạc sĩ, sau 15 năm phải có bằng tiến sĩ; nếu khi tuyển dụng có bằng thạc sĩ thì sau 10 năm phải có bằng tiến sĩ.

Nhà trường bắt buộc giảng viên phải học, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ để đáp ứng yêu cầu duy trì các mã ngành đào tạo theo quy định của Thông tư 08 năm 2011 của Bộ GDĐT. Nhà trường vì không đáp ứng, nên năm 2014, đã phải dừng đào tạo 14 mã ngành do chưa đủ cán bộ giảng viên đứng mã ngành.

Quy định của Bộ GDĐT, trường đại học nào cũng phải chấp hành. Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành Quyết định về đào tạo cán bộ, viên chức là phù hợp.

Về phía giảng viên, việc đi học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của nhà trường và của môi trường đại học, đó là trách nhiệm và là quyền lợi. Không học để nâng cao trình độ thì không theo kịp yêu cầu về chuyên môn, lấy gì để dạy sinh viên. Với khoảng thời gian quy định, tốt nghiệp cử nhân, kỹ sư, sau 5 năm phải có bằng thạc sĩ, sau 15 năm phải có bằng tiến sĩ là quá đủ để hoàn thành. Không làm được đương nhiên là không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong môi trường đại học, cạnh tranh để thu hút sinh viên rất gay gắt. Trường nào không có giảng viên giỏi, bằng cấp cao, không mở được ngành và không tuyển sinh được. Vậy thì, giảng viên phải đi học để giỏi hơn, có bằng cấp cao hơn là quá đúng.

Nhìn rộng ra các doanh nghiệp, tổ chức khác, việc tuyển dụng và sử dụng nhân sự cũng có nhiều đòi hỏi khắt khe về trình độ chuyên môn. Ai không tự tìm tòi, học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu công việc thì đương nhiên là không hoàn thành nhiệm vụ.

Chưa kể phải bị đào thải, sa thải.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì không đi học nâng cao trình độ

TRẦN TUẤN |

Trường Đại học Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và hợp đồng lao động năm 2023 - 2024, trong đó xếp loại nhiều giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do không cam kết đi đào tạo nâng cao trình độ.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh, nơi chuyển hóa yêu thương thành động lực

LÊ VĂN VỴ |

Không chỉ là một tổ chức, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh từ bao nhiêu năm nay đã trở thành một tổ ấm yêu thương, bao bọc, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là các đoàn viên nữ.

Vận động từ 70 - 85% số NLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng, nghề nghiệp

Hà Anh |

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, hiện nay cùng với sự thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh có bước phát triển về số lượng, chất lượng và đa dạng về cơ cấu.

Người lao động nâng cao trình độ, phát triển tri thức nhờ học bổng Công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Chương trình học bổng “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh” đã thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, góp phần thiết thực giúp cho nhiều đoàn viên Công đoàn nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế tri thức.

Xuyên đêm xử lý xe quá tải sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động, cơ quan chức năng đã ra quân xử lý xe quá tải, đồng thời khẳng định có tình trạng xe từ nhà máy Xi măng Xuân Sơn vượt quá tải trọng khi lưu thông trên tuyến

Sưng tấy, mưng mủ vì điều trị không đúng cách khi bị kiến ba khoang cắn

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Bị kiến ba khoang cắn, nhiều người bệnh không chữa trị đúng cách như đắp lá, đắp thuốc, những chất không rõ loại trên bề mặt da làm tình trạng da bệnh nặng hơn dẫn đến nhiễm trùng, vết thương lan rộng hơn.

Hiện trường tai nạn kinh hoàng ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hữu Chánh |

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 2 người tử vong. Xe con và xe khách biến dạng, chắn ngang 2 làn xe, giao thông ùn ứ cục bộ.

Lâm Đồng rà soát trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc bệnh bạch hầu

Mai Hương |

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu.

Bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ vì không đi học nâng cao trình độ

TRẦN TUẤN |

Trường Đại học Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và hợp đồng lao động năm 2023 - 2024, trong đó xếp loại nhiều giảng viên không hoàn thành nhiệm vụ do không cam kết đi đào tạo nâng cao trình độ.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh, nơi chuyển hóa yêu thương thành động lực

LÊ VĂN VỴ |

Không chỉ là một tổ chức, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh từ bao nhiêu năm nay đã trở thành một tổ ấm yêu thương, bao bọc, hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là các đoàn viên nữ.

Vận động từ 70 - 85% số NLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng, nghề nghiệp

Hà Anh |

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, hiện nay cùng với sự thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh có bước phát triển về số lượng, chất lượng và đa dạng về cơ cấu.

Người lao động nâng cao trình độ, phát triển tri thức nhờ học bổng Công đoàn

Nam Dương |

TPHCM - Chương trình học bổng “Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh” đã thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, góp phần thiết thực giúp cho nhiều đoàn viên Công đoàn nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế tri thức.