Trong 2 ngày Tết, 1.000 người nhập viện vì đánh nhau

Anh Đào |

Năm nào cũng hàng ngàn ca cấp cứu vì đánh nhau. Năm nay, rất “ổn định”, chỉ trong 2 ngày Tết- đã có 1.000 trường hợp cấp cứu vì đánh nhau.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế): Trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Quý Mão, tính từ 7h sáng 29 Tết đến 7h sáng mùng 1 Tết) đã có tới 1.056 ca cấp cứu vì đánh nhau tại các bệnh viện trên cả nước. Riêng từ 7h sáng 30 Tết đến 7h sáng mùng 1, một người tử vong vì tai nạn đánh nhau, tổng chung 2 ngày nghỉ Tết, có 3 trường hợp tử vong.

Thật cay đắng, và cũng thật hài hước, con số này “tương đương” Tết năm ngoái.

Sự “ổn định” này cho thấy bạo lực cứ đến Tết là tăng. Khi mà Tết, là dịp “ăn uống” nhiều hơn.

Con số chính thức từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho biết: Trung bình một người Việt chi khoảng 26,7 ngàn đồng/tháng cho rượu, bia. Trong khi con số này năm 2010 chỉ khoảng 14,9 ngàn đồng/tháng. Trong đó, mức chi tiêu bình quân của một người khu vực thành thị đã tăng từ 21,2 ngàn đồng/tháng (năm 2010) lên mức 30 ngàn đồng/tháng năm 2020. Ở nông thôn, mức chi tiêu bình quân cho bia rượu của một người khu vực nông thôn đã tăng từ 12,3 ngàn đồng/tháng (năm 2010) lên mức 24,8 ngàn đồng/tháng năm 2020.

Nếu xét theo nhóm thu nhập, mức chi tiêu bình quân cho rượu, bia của nhóm giàu nhất đã tăng từ 31,5 ngàn đồng/người/tháng năm 2010 lên mức 44,3 ngàn đồng/người/tháng năm 2020. Trong khi đó, mức chi bình quân cho rượu, bia của nhóm nghèo nhất trong năm 2020 là 15,3 ngàn đồng/người/tháng, tăng từ mức 6,5 ngàn đồng/người/tháng năm 2010.

Bên cạnh yếu tố vật giá, mức độ gia tăng trong sử dụng rượu bia- gần gấp đôi sau 10 năm- quả thực là rất đáng suy nghĩ.

Và các vụ đánh nhau, tai nạn giao thông đều tăng đột biến trong các dịp nghỉ lễ có lẽ, chỉ là những biểu hiện của tình trạng sử dụng rượu bia đang không ngừng tăng lên.

3-4 tỉ (tất nhiên là tỉ USD) mỗi năm đã được chúng ta chi cho bia rượu. Một con số không phải quá lớn mà là cực lớn. Nhưng những hệ quả của nó, từ bệnh tật liên quan đến rượu bia, tai nạn giao thông hay các vụ đánh nhau mới là những vấn đề xã hội đáng lo ngại.

Không phải cứ uống rượu là đánh nhau. Bia rượu cũng không có lỗi. Bởi lỗi là vì chúng ta đã để cho bia rượu uống mình, và vấn đề chính là ý thức.

Còn có một con số khác thể hiện “cái ý thức” đó: Chỉ trong 1 ngày mùng 1 Tết, đã có 729 trường hợp bị phạt lỗi nồng độ cồn, tăng đến 524 trường hợp so với năm ngoái.

Uống rượu vẫn lái xe. Va chạm mà không thượng cẳng chân hạ cẳng tay mới lạ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

2 người thương vong do va chạm xe máy chiều mùng 2 Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nguời thương vong tại huyện Trấn Yên.

Xử phạt hơn 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết

Việt Dũng |

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận số vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán là 18 vụ, với 23 người thương vong.

Ngày mùng 1 Tết, hơn 700 người vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt

Việt Dũng |

Với tinh thần xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão, trong ngày đầu năm mới, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có chế tài với 729 tài xế.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

2 người thương vong do va chạm xe máy chiều mùng 2 Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 nguời thương vong tại huyện Trấn Yên.

Xử phạt hơn 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 2 Tết

Việt Dũng |

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ghi nhận số vụ tai nạn giao thông trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán là 18 vụ, với 23 người thương vong.

Ngày mùng 1 Tết, hơn 700 người vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt

Việt Dũng |

Với tinh thần xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết Nguyên đán Quý Mão, trong ngày đầu năm mới, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có chế tài với 729 tài xế.