Thi IELTS không như bằng A,B,C tiếng Anh đâu, thưa Bộ chủ quản

Lê Thanh Phong |

Quyết định hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây phản ứng trong dư luận.

Trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam chủ yếu tuân thủ theo quy định của đối tác nước ngoài, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện, tiêu chí liên kết tổ chức thi của Việt Nam (về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát...) dẫn đến một số tiêu cực mà báo chí trong và ngoài nước đã phản ánh như: thi hộ, gian lận trong hồ sơ, giả mạo giấy tờ. Những tiêu cực này gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được cấp chứng chỉ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức triển khai thi, cấp chứng chỉ nghiêm túc...

Có báo nào đăng trường hợp cụ thể gian lận thi cử trong các kỳ thi IELTS, TOEIC, TOEFL chính thức chưa, tất nhiên không tính những trung tâm ngoại ngữ tổ chức cho học viên thi thử.

Các loại chứng chỉ như IELTS, TOEFL có giá trị quốc tế. Cho đến nay, học sinh, sinh viên và người cần sử dụng chứng chỉ này ra nước ngoài đều được chấp nhận, không ai bị cho là bằng giả, bằng dỏm.

Ở trong nước, người học chứng chỉ IELTS rất đông, chứng tỏ uy tín của chứng chỉ này trên thị trường quốc tế. Vậy thì lý do gì để dừng?

Ông Nguyễn Hữu Độ giải thích, việc một số tổ chức/đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam của các tổ chức/đơn vị (trong đó có Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục).

Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn quản lý thì cứ yêu cầu đơn vị nào chưa hoàn thành các thủ tục thì phải thực hiện, việc gì phải dừng thi, gây xáo trộn, lo lắng cho nhiều người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chắc chắn biết rõ chất lượng của các kỳ thi IELTS, TOEIC, TOEF, nó không như các loại chứng chỉ A,B,C quốc gia. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia giờ chẳng ai tin, chẳng ai dùng.

Họ quản lý các kỳ thi chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao là vì uy tín thương hiệu của họ trên toàn cầu, họ không cần Bộ Giáo dục Đào tạo lo hộ đâu. Bộ nên quản cho tốt các loại chứng chỉ ngoại ngữ "trong nhà" cho khá hơn, đừng gian lận, để có nhiều người theo học, thi lấy bằng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn quản thì cứ quản, ai sai thì xử, ai gian lận thì theo pháp mà hành. Nhưng hãy để yên cho thiên hạ học và thi bình thường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng việc hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế

Bích Hà |

Trước thông tin các kỳ thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ ngoại ngữ đồng loạt bị hoãn tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, các tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ phải đảm bảo chất lượng, đúng luật và bảo vệ quyền lợi người được cấp chứng chỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ GDĐT lên tiếng việc hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế

Bích Hà |

Trước thông tin các kỳ thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ ngoại ngữ đồng loạt bị hoãn tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, các tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ phải đảm bảo chất lượng, đúng luật và bảo vệ quyền lợi người được cấp chứng chỉ.