Học sinh, phụ huynh hụt hẫng trước thông tin dừng thi chứng chỉ IELTS

Vân Trang |

Nhiều học sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng sau khi nhận được thông báo hoãn các kỳ thi IELTS trong thời gian tới. 

Ôn luyện gần 1 năm nay để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ IELTS vào cuối tháng 12, em Đỗ Hải Linh - sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế quốc dân tỏ ra vô cùng bất ngờ, lo lắng trước thông báo hoãn thi IELTS tại Việt Nam kể từ ngày 10.11.2022.

"Em thấy rất bất cập, em cần chứng chỉ để ra trường và dự định sẽ sử dụng để xin học bổng nhưng hiện nay, cả hai đơn vị được phép tổ chức thi IELTS ở nước ta là Hội đồng Anh và Tổ chức giáo dục quốc tế IDP đều thông báo dừng tổ chức thi và chưa biết khi nào mở lại. Điều này khiến em cảm thấy rất hoang mang" - Hải Linh nói.

Sau Hội đồng Anh, IDP cũng thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi IELTS.
Sau Hội đồng Anh, IDP cũng thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi IELTS.

Tìm hiểu thông tin và được biết, hàng loạt đơn vị dừng thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế để rà soát nhằm hoàn tất hồ sơ theo quy định ở Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, nữ sinh cho rằng:

"Việc ra quy định mới mà dẫn đến việc hủy hoặc hoãn kỳ thi này với bất kỳ lý do nào cũng không hợp lý bởi kỳ thi này đã diễn ra hàng chục năm nay ở Việt Nam. Việc hoãn thi đột ngột như hiện nay ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người, trong đó có cả em".

Chị Nguyễn Ngọc Anh (Hà Nội) cũng không khỏi sốt ruột khi hàng loạt các đơn vị thông báo hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ ngoại ngữ khác.

"Kỳ thi Starters Movers Flyers cả nước cũng bị hoãn từ hồi tháng 9 và đến nay vẫn chưa có thông báo tiếp theo về thời gian tổ chức lại. Con mình đóng tiền, ôn thi rồi và bây giờ chỉ chờ có lịch để đi thi nhưng với tình hình này, không biết đến bao giờ" - chị Ngọc Anh thở dài.

Nguyễn Lê Phương Thảo, học sinh lớp 12 tại Thanh Hóa đã lên kế hoạch ôn thi chứng chỉ IELTS từ năm lớp 10 với hy vọng sẽ dùng chứng chỉ này xét tuyển đại học vào mùa tuyển sinh năm 2023.

Đầu tư tiền bạc, công sức ôn luyện suốt 2 năm qua, Phương Thảo vô cùng hoang mang khi nhận được tin Hội đồng Anh tạm hoãn thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế khác từ ngày 10.11.2022.

 "Thế mạnh của em là ngoại ngữ nên em đã dồn toàn bộ tâm sức để ôn thi. Nếu không được thi, em không biết mình có thể trúng tuyển đại học không" - Thảo chia sẻ.

Còn theo quan điểm của chị Vũ Thị Hồng (Hà Nội), hiện nay có rất nhiều đơn vị liên kết tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ. Do đó, Bộ GDĐT rà soát chất lượng của các cơ sở này, đem lại công bằng, minh bạch cho người học là điều cần thiết. Tuy nhiên, chị khá bất ngờ việc các cơ sở đồng loạt thông báo hoãn thi chứng chỉ ngoại ngữ vô thời hạn.

"Việc rà soát, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, trong đó có chứng chỉ IELTS, lợi ích chưa thấy đâu nhưng trước hết đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là các học sinh, sinh viên đang ngày đêm ôn luyện để mong đạt được chứng chỉ này để đảm bảo hoàn thiện các hồ sơ theo quy định" - chị Hồng nói. 

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Không riêng IELTS, hàng loạt kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật cũng bị hoãn

Vân Trang |

Ngoài Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS, Aptis, các chứng chỉ Nat-test, HSK, Cambridge cũng đã bị tạm dừng nhiều đợt thi cuối năm.

Nguyên nhân hàng loạt đơn vị dừng thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Hàng loạt đơn vị dừng thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế để rà soát nhằm hoàn tất hồ sơ theo quy định ở Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Bộ GDĐT yêu cầu thanh tra thi cấp chứng chỉ IELTS và hàng loạt ngoại ngữ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn gửi các Sở GDĐT về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, trong đó có chứng chỉ IELTS.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không riêng IELTS, hàng loạt kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật cũng bị hoãn

Vân Trang |

Ngoài Hội đồng Anh thông báo hoãn kỳ thi IELTS, Aptis, các chứng chỉ Nat-test, HSK, Cambridge cũng đã bị tạm dừng nhiều đợt thi cuối năm.

Nguyên nhân hàng loạt đơn vị dừng thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế

HUYÊN NGUYỄN |

Hàng loạt đơn vị dừng thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế để rà soát nhằm hoàn tất hồ sơ theo quy định ở Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Bộ GDĐT yêu cầu thanh tra thi cấp chứng chỉ IELTS và hàng loạt ngoại ngữ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành công văn gửi các Sở GDĐT về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, trong đó có chứng chỉ IELTS.